Sự kiện qua ảnh

Sự kiện nổi bật ngày 31/12

TTXVN 31/12/2023 21:30

Sáng 31/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của ngành Tài nguyên và Môi trường… là một trong những sự kiện nổi bật ngày 31/12.

TRONG NƯỚC

1.jpg

Sáng 31/12, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của ngành Tài nguyên và Môi trường. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà. Điểm lại những thành tựu của đất nước trong năm 2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong kết quả chung của cả nước có sự đóng góp quan trọng của ngành Tài nguyên và Môi trường. Với tinh thần, trách nhiệm, ý chí quyết tâm cao, ngành đã khắc phục khó khăn, thách thức, xử lý kịp thời, có hiệu quả các phát sinh, vướng mắc để hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch năm 2023. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

2.jpeg

Ngày 31/12, tại xã Yên Phú, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang, Công ty Cổ phần Xây dựng và thương mại Lam Sơn tổ chức khánh thành Nhà máy thủy điện Sông Lô 7, công suất lắp máy 36MW, tổng vốn đầu tư trên 1.490 tỷ đồng, sản lượng điện hằng năm khoảng 138 triệu Kwh. Đây là dự án cột nước thấp, sử dụng tuabin bóng đèn, với khối lượng xây lắp tương đối lớn, khoảng 120.000 m3 bêtông; gần 4.000 tấn thép xây dựng, 3.000 tấn thiết bị cơ điện nhập khẩu... Trong ảnh: Nhà máy thủy điện Sông Lô 7 chính thức khánh thành. Ảnh: Vũ Quang - TTXVN

3.jpg

Nạn khai thác gỗ nghiến trái phép ở xã Phìn Hồ, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu diễn ra từ nhiều năm nay, tàn phá những cánh rừng phòng hộ hàng trăm năm tuổi, gây bức xúc trong dân, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường. Ở một số diện tích rừng có cây gỗ nghiến to, các đối tượng “đầu nậu” lợi dụng sự thiếu hiểu biết và cuộc sống khó khăn của người dân rồi thuê họ vào rừng cắt hạ cây gỗ nghiến thành thớt, sau đó thu gom tại một địa điểm để vận chuyển. Người dân bản Séo Lèng 2, xã Phìn Hồ cho biết, nạn phá rừng nghiến ở đây diễn ra trong nhiều năm, bà con đã phản ánh với chính quyền nhưng không dứt điểm được. Thời gian qua, lực lượng công an đã quyết liệt vào cuộc điều tra, xử lý và truy tố nhiều đối tượng trên địa bàn khai thác rừng trái phép, nhưng chỉ sau một thời gian, các đối tượng lại tiếp tục vào rừng để đốn hạ cây gỗ nghiến mang đi tiêu thụ. Trong ảnh: Một thân gỗ nghiến lớn bị "lâm tặc" xẻ dở tại bãi trâu thuộc bản Séo Lèng 2, xã Phìn Hồ, huyện Sìn Hồ (Lai Châu). Ảnh: TTXVN

4.jpg

Khoảng 7 giờ 20 ngày 31/12, Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh Đồng Tháp) và Công an thành phố Cao Lãnh tuần tra, phát hiện ô tô BKS 66A 195.43 do tài xế Lương Quốc Cường (sinh năm 1998, ngụ xã Bình Thành, huyện Thanh Bình) điều khiển lưu thông trên đường Tân Việt Hòa (xã Tịnh Thới, TP Cao Lãnh) có biểu hiện nghi vấn. Lực lượng làm nhiệm vụ đã ra tín hiệu yêu cầu tài xế dừng phương tiện để kiểm tra. Trong xe ô tô do tài xế Cường điều khiển, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện và tạm giữ 7.450 gói thuốc lá nhập lậu. Trong ảnh: Đối tượng Lương Quốc Cường, tài xế điều khiển xe chở thuốc lá lậu bị tạm giữ cùng tang vật. Ảnh: TTXVN phát

5.jpg

Khoảng 6 giờ 30 ngày 31/12, một vụ hoả hoạn xảy ra tại chợ Châu Long, phường Vĩnh Mỹ, TP Châu Đốc (An Giang) chuyên bán đồ cũ. Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy đã cơ bản khống chế và dập tắt được đám cháy. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng lửa đã thiêu rụi khoảng 285 ki ốt của hơn 110 hộ tiểu thương, ước tính thiệt hại hàng chục tỷ đồng. Trong ảnh: Các ki ốt bán quần áo may sẵn, giày dép,…đã qua sử dụng bị ngọn lửa thiêu rụi gần như hoàn toàn. Ảnh: Công Mạo - TTXVN

QUỐC TẾ

6.jpg

Ngày 31/12 (theo giờ Việt Nam), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã nhóm họp phiên khẩn cấp để thảo luận về các diễn biến mới trong cuộc xung đột Nga-Ukraine. Trong cuộc xung đột tàn khốc này, một thành phố biên giới của Nga đã bị tấn công vào ngày 30/12, khiến hơn 100 người thương vong. Tại cuộc họp, cả Nga và Ukraine đều cáo buộc nhau gây ra các vụ tấn công. Nga cho rằng thành phố Belgorod đã bị tấn công bằng tên lửa, các loại đạn chùm vốn bị cấm và bom do Cộng hòa Séc sản xuất. Trong khi Ukraine nhấn mạnh, các cuộc tấn công của Nga cũng đang gây thương vong cao cho dân thường của nước này. Đại diện các nước phương Tây dù lên án các vụ tấn công song khẳng định Ukraine có quyền tụ vệ. Trong khi đó, Trung Quốc bày tỏ quan ngại về các vụ tấn công gây thương vong cao cho dân thường trong bối cảnh chỉ còn ít thời gian nữa thế giới sẽ bước sang Năm mới 2024. Trong ảnh: Toàn cảnh cuộc họp HĐBA - LHQ về cuộc xung đột Nga-Ukraine tại New York, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

7.jpg

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 31/12 đưa tin, Triều Tiên đề ra mục tiêu phóng thêm 3 vệ tinh do thám quân sự trong năm 2024, sau vụ phóng thành công vệ tinh do thám quân sự đầu tiên của nước này hồi tháng trước. Theo KCNA, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đề ra mục tiêu trên khi ông tổng kết hội nghị toàn thể kéo dài 5 ngày của Ban Chấp hành trung ương Đảng Lao động Triều Tiên. Trong ảnh: Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un phát biểu tại phiên toàn thể Hội nghị trung ương khóa VIII lần thứ 9 của Đảng Lao động Triều Tiên tại Bình Nhưỡng, ngày 30/12/2023. Ảnh: KCNA/TTXVN

8.jpg

Tính đến sáng 31/12, số nạn nhân thiệt mạng trong trận động đất mạnh hôm 18/12 tại hai tỉnh Cam Túc và Thanh Hải ở Tây Bắc Trung Quốc đã tăng lên 151 người. Các cơ quan cứu hộ động đất cho biết số nạn nhân thiệt mạng ở tỉnh Thanh Hải tăng lên 34 người khi 2 trường hợp mất tích cuối cùng trong trận động đất được tìm thấy đã tử vong. Số nạn nhân tại tỉnh Cam Túc là 117 người, không thay đổi so với số liệu công bố ngày 22/12. Trong ảnh: Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân tại hiện trường động đất ở Thanh Hải, Trung Quốc, ngày 19/12. Ảnh: THX/TTXVN

9.jpg

Ngày 30/12, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) cảnh báo các bệnh truyền nhiễm đang lây lan ngày càng mạnh ở Dải Gaza trong bối cảnh xung đột Hamas - Israel vẫn chưa có hồi kết. OCHA cho biết gần 180.000 người bị nhiễm trùng đường hô hấp trên, 136.400 ca mắc tiêu chảy, một nửa trong số đó là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngoài ra, hàng trăm nghìn người mắc các bệnh về da liễu và 126 người mắc bệnh viêm màng não. Trong ảnh: Người dân bị mất nhà cửa trong các cuộc xung đột sơ tán tới khu lều tạm ở Rafah, Dải Gaza. Ảnh: THX/TTXVN

10.jpg

Ngày cuối cùng của năm 2023, người dân trên khắp thế giới đã sẵn sàng chào đón năm mới 2024, tràn đầy hy vọng những khó khăn năm cũ sẽ bị bỏ lại phía sau và những điều tốt đẹp nhất sẽ đến. Năm 2023 đầy biến động chuẩn bị khép lại với những sự kiện đáng chú ý. Nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan như nắng nóng bất thường, lũ lụt, hạn hán... xảy ra trên khắp các khu vực với cường độ và sức tàn phá mạnh hơn. Năm 2023 cũng chứng kiến sự bùng nổ của công nghệ AI. Các tập đoàn công nghệ trên thế giới bước vào cuộc đua chế tạo công cụ trò chuyện (chatbot) dựa trên AI tạo sinh. Ấn Độ đã trở thành quốc gia đầu tiên đưa tàu vũ trụ thành công lên gần cực Nam của mặt Trăng - được mệnh danh là "vùng tối của mặt Trăng". Năm 2023 cũng chứng kiến những biến động địa chính trị, trong đó nổi bật là xung đột bất ngờ bùng phát giữa phong trào Hồi giáo Hamas và Israel. Trong ảnh: Đường phố được trang hoàng đón Năm mới tại Islamabad, Pakistan, ngày 30/12/2023. Ảnh: THX/TTXVN

TTXVN
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 31/12