Sự kiện qua ảnh

Sự kiện nổi bật ngày 29/2

TB (theo TTXVN) 29/02/2024 22:04

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự hội nghị gặp mặt đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ nhân dịp xuân Giáp Thìn 2024 là một trong những sự kiện nổi bật ngày 29/2.

TRONG NƯỚC

sukien29022024_1.jpg

Chiều 29/2, tại trụ sở Trung ương Đảng diễn ra hội nghị gặp mặt đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ nhân dịp xuân Giáp Thìn 2024. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đồng chủ trì hội nghị. Hội nghị còn có sự tham gia của 210 đại biểu đại diện cho giới trí thức, các nhà khoa học, văn nghệ sĩ có nhiều thành tích xuất sắc, đóng góp to lớn trong việc xây dựng nền khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Trong ảnh: Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

sukien29022024_2.jpg

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, sáng 29/2, tại Gia Lai, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an; Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng Tây nguyên; Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng điều phối vùng Tây Nguyên đồng chỉ trì hội nghị phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ an ninh, quốc phòng địa bàn Tây Nguyên. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, Trung ương; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND 5 tỉnh Tây Nguyên (Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng, Đắk Nông) và 9 tỉnh phụ cận (Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai và Bình Phước). Trong ảnh: Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Quang Thái – TTXVN

sukien29022024_3.jpg

Hội nghị cấp cao 9 tỉnh 3 nước Việt Nam - Lào - Thái Lan có sử dụng Đường 8 và Đường 12 lần thứ 23 diễn ra từ ngày 27-29/2 tại tỉnh Sakon Nakhon, Đông Bắc Thái Lan, với sự tham dự của đại diện 9 tỉnh gồm Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình (Việt Nam); Bueng Kan, Sakon Nakhon, Nakhon Phanom, Nong khai (Thái Lan) và Bolikhamxay, Khammouane (Lào). Hội nghị đã thảo luận, nhất trí tăng cường đẩy mạnh hợp tác toàn diện trong nhiều lĩnh vực giữa các tỉnh. Trong ảnh: Đại diện 9 tỉnh dự hội nghị ký biên bản ghi nhớ. Ảnh: TTXVN

sukien29022024_4.jpg

Ngày 29/2, Biên đội tàu huấn luyện gồm tàu khu trục trực thăng SUZUNAMI và tàu hộ vệ SHIMAKAZE do Đại tá Yanagihara Makoto, Chỉ huy trưởng Biên đội tàu huấn luyện số 1, Lực lượng Tự vệ trên biển Nhật Bản, làm chỉ huy, đã cập Cảng container quốc tế Tân cảng Hải Phòng, bắt đầu chuyến thăm xã giao thành phố Hải Phòng từ ngày 29/2 đến 2/3. Trong ảnh: Biên đội tàu huấn luyện của Lực lượng Tự vệ trên biển Nhật Bản cùng các lực lượng Việt Nam chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Hoàng Ngọc – TTXVN

sukien29022024_5.jpg

Ngày 29/2, tại huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang, Tỉnh đoàn - Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Hà Giang và Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Đồng Nai phối hợp tổ chức Lễ ra quân Chương trình “Tháng Thanh niên” và “Tháng ba biên giới” năm 2024. Trong ảnh: Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Nai Nguyễn Minh Kiên; Phó Bí thư Tỉnh đoàn - Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Hà Giang Hoàng Thế Hanh tham gia hưởng ứng trồng cây. Ảnh: Minh Đức - TTXVN

sukien29022024_6.jpeg

Liên Bộ Công thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng, dầu trên phạm vi toàn quốc từ 15 giờ ngày 29/2, cụ thể như sau: xăng E5RON92: không cao hơn 22.752 đồng/lít (tăng 277 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); xăng RON95-III: không cao hơn 23.929 đồng/lít (tăng 330 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 20.773 đồng/lít (giảm 137 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); dầu hỏa: không cao hơn 20.785 đồng/lít (giảm 136 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 15.959 đồng/kg (tăng 30 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành). Trong ảnh: Mua bán xăng, dầu tại điểm kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn Hà Nội. Ảnh: Trần Việt - TTXVN

sukien29022024_7.jpg

Tổ công tác số 2 (Bộ Công an) phối hợp với các lực lượng Công an tỉnh Quảng Bình và Công an thành phố Đồng Hới tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn và ma túy tại Km 657+300, đường Lý Thánh Tổng (xã Lộc Ninh, thành phố Đồng Hới) đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Trần Văn Lợi (Sinh năm 1990, trú tại phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) vận chuyển trái phép gần 2.000 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến. Trong ảnh: Tang vật do cơ quan công an thu giữ. Ảnh: TTXVN

QUỐC TẾ

sukien29022024_8.jpg

Theo tin ngày 29/2, các nhà lãnh đạo Quốc hội Mỹ đã đạt được thỏa thuận ngăn chặn Chính phủ đóng cửa trong tuần này với việc đồng ý gia hạn một số dự luật tài trợ đến cuối tháng 3 nhằm có thêm thời gian cho các cuộc đàm phán về chi tiêu của các bộ, ngành và cơ quan trực thuộc Chính phủ. Thỏa thuận cho hay, các nhà lãnh đạo Quốc hội Mỹ đã đồng ý gia hạn tài trợ cho 6 dự luật chi tiêu đầy đủ cho các bộ, bao gồm Nông nghiệp, Tư pháp, Thương mại, Năng lượng, Nội vụ, Giao thông vận tải, Nhà ở và Phát triển đô thị cho đến ngày 8/3. Trong ảnh: Lãnh đạo khối đa số tại Thượng viện Chuck Schumer (phải) và lãnh đạo khối thiểu số tại Hạ viện Hakeem Jeffries nêu rõ “Chúng tôi đồng ý rằng Quốc hội phải làm việc theo phương thức lưỡng đảng để tài trợ cho Chính phủ của chúng ta”. Ảnh: AFP/TTXVN

sukien29022024_9.jpg

Ngày 29/2, truyền thông nhà nước Iran đưa tin Nga đã phóng vào không gian vệ tinh nghiên cứu Pars 1 do Iran chế tạo. Với trọng lượng 134 kg, vệ tinh cảm biến nghiên cứu từ xa Pars 1 được phóng lên bằng tên lửa đẩy Soyuz từ Sân bay vũ trụ Vostochny ở vùng Viễn Đông của Nga. Được trang bị 3 camera, Pars 1 dự kiến sẽ quét hình ảnh địa hình của Iran từ quỹ đạo cách Trái Đất 500 km. Trong ảnh: Tên lửa đẩy Soyuz mang theo vệ tinh Pars 1 được đặt lên bệ phóng tại Sân bay vũ trụ Vostochny ở vùng Viễn Đông của Nga. Ảnh: IRNA/TTXVN

sukien29022024_10.jpg

Ngày 29/2, Bộ trưởng Nội vụ Hàn Quốc Lee Sang-min đã chủ trì cuộc họp của Ủy ban Ứng phó thảm họa và an toàn trung ương nhằm đưa ra giải pháp với hành động nghỉ việc tập thể của các bác sĩ nội trú và tập sự, trước thời hạn chót mà Chính phủ đặt ra cho đội ngũ y tế quay lại làm việc, nếu không muốn đối mặt với các biện pháp xử phạt hành chính. Tại cuộc họp, Bộ trưởng Lee Sang-min một lần nữa kêu gọi các bác sĩ trở lại làm việc, đồng thời cho biết chính phủ sẽ thực hiện những nỗ lực cải cách để bảo đảm quyền lợi chăm sóc y tế cho người dân cũng như môi trường làm việc thuận lợi, an toàn hơn cho nhân viên y tế. Trong ảnh: Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân tại Trường Đại học quốc gia Chonnam ở Gwangju, Hàn Quốc. Ảnh: YONHAP/TTXVN

TB (theo TTXVN)
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 29/2