Sự kiện qua ảnh

Sự kiện nổi bật ngày 28/2

TB (theo TTXVN) 28/02/2024 22:03

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển thị trường chứng khoán năm 2024 là một trong những sự kiện nổi bật ngày 28/2.

TRONG NƯỚC

sukien28022024_1.jpg

Ngày 28/2, tại trụ sở Chính phủ, chủ trì hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển thị trường chứng khoán năm 2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu sớm nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi. Sau gần 25 năm, đây là hội nghị đầu tiên về phát triển thị trường chứng khoán do Thủ tướng Chính phủ chủ trì. Dự hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái; các bộ trưởng, thủ trưởng các cơ quan ngang bộ; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương; các đại sứ, trưởng đại diện cơ quan quốc tế tại Việt Nam; lãnh đạo các hiệp hội, tập đoàn, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước tại Việt Nam, các tổ chức tham gia thị trường chứng khoán. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính với các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

sukien28022024_2.jpg

Ngày 28/2, tại Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, đoàn công tác Chính phủ do Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với 3 tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Tiền Giang về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng và hoạt động xuất nhập khẩu trong những tháng đầu năm; đồng thời phối hợp giữa các bộ, ngành tháo gỡ những tồn tại, vướng mắc nhằm triển khai hoàn thành các nhiệm vụ trong năm 2024. Trong ảnh: Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Dương Chí Tưởng-TTXVN

sukien28022024_3.jpg

Ngày 28/2, tại thành phố Điện Biên Phủ, UBND tỉnh Điện Biên tổ chức Lễ phát động ra quân cao điểm cài đặt ứng dụng “Điện Biên Smart” và sử dụng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Điện Biên năm 2024. Đây là dịp để lan tỏa và thu hút sự hưởng ứng tích cực của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội đối với công cuộc chuyển đổi số của tỉnh, hướng tới mục tiêu phục vụ hiệu quả cao nhất cho người dân và doanh nghiệp. Trong ảnh: Cán bộ, nhân viên các cơ quan trên địa bàn tỉnh Điện Biên cài đặt ứng dụng "Điện Biên Smart". Ảnh: Trung Kiên - TTXVN

sukien28022024_4.jpg

Ngày 28/2, tại thành phố Huế diễn ra Lễ công bố kế hoạch hành động về giảm rác thải nhựa của các khách sạn thuộc Hiệp hội Du lịch tỉnh Thừa Thiên - Huế trong các hoạt động kinh doanh du lịch. Theo đó, các đơn vị cam kết thực hiện nhiều hành động giảm nhựa, duy trì thực hành xanh nhằm nâng cao ý thức giảm rác thải nhựa đến với cán bộ quản lý, nhân viên khách sạn đồng thời kêu gọi sự chung tay xây dựng hình ảnh Huế là thành phố du lịch sạch ASEAN, đô thị giảm nhựa ở miền Trung Việt Nam. Trong ảnh: Các khách sạn cam kết chung tay xây dựng hình ảnh Huế là thành phố du lịch sạch ASEAN, đô thị giảm nhựa ở miền Trung Việt Nam. Ảnh: Mai Trang – TTXVN

sukien28022024_5.jpg

Ngày 28/2, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công thương phối hợp với Tập đoàn Messe Frankfurt (Đức) tổ chức khai mạc Triển lãm quốc tế ngành dệt may và công nghệ dệt may 2024 (VIATT 2024) với hơn 500 gian hàng của hơn 400 doanh nghiệp trong nước và quốc tế đến từ 16 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Trong ảnh: Trình diễn thời trang tại triển lãm. Ảnh: Mỹ Phương - TTXVN

sukien28022024_6.jpg

Sáng 28/2, xe đầu kéo mang biển kiểm soát 37C-158.26 kéo theo rơ-moóc 37R - 040.51 do Hồ Sỹ H. (41 tuổi, trú tại tỉnh Nghệ An) điều khiển chạy trên tuyến đường La Sơn - Hòa Liên theo hướng Bắc – Nam, khi đến km43+700 thì xe tự lao vào taluy đường và bị lật nghiêng. Hậu quả, xe đầu kéo hư hỏng nặng, lái xe tử vong tại chỗ. Hiện lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: TTXVN

sukien28022024_7.jpg

Khoảng 10 giờ ngày 28/2, hỏa hoạn đã bùng phát tại cơ sở sửa chữa, mua bán phụ tùng ô tô Kim Thu, số 61, đường 3/2, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Lực lượng phòng cháy chữa cháy thành phố nhanh chóng có mặt và triển khai các biện pháp khống chế ngọn lửa. Tuy nhiên, do cơ sở chứa nhiều hóa chất và các thiết bị dễ cháy nên gần như toàn bộ vật tư, thiết bị của cơ sở đã bị cháy rụi. Trong ảnh: Lực lượng phòng cháy chữa cháy tích cực triển khai chữa cháy. Ảnh: Ngọc Thiện- TTXVN

QUỐC TẾ

sukien28022024_8.jpg

Ngày 27/2, Nhà Trắng khẳng định Mỹ không có kế hoạch triển khai binh sĩ đến Ukraine. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron không loại trừ khả năng các nước châu Âu sẽ đưa quân đến quốc gia Đông Âu đang chìm trong xung đột với Nga. Trong một tuyên bố, người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia (NSC) Adrienne Watson cho biết Tổng thống Joe Biden “đã nói rõ rằng Mỹ sẽ không triển khai binh sĩ đến Ukraine”. Cùng ngày, lãnh đạo các nước Nhóm Visegrad (V4) gồm Thủ tướng Cộng hòa Séc Petr Fiala, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk, Thủ tướng Slovakia Robert Fico và Thủ tướng Hungary Viktor Orban khẳng định không có kế hoạch gửi quân tới Ukraine. Trong ảnh (từ trái sang): Lãnh đạo các nước Nhóm Visegrad (V4): Thủ tướng Slovakia Robert Fico, Thủ tướng Cộng hòa Séc Petr Fiala, Thủ tướng Hungary Viktor Orban và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk trong cuộc họp tại Prague (Cộng hòa Séc). Ảnh: AFP/TTXVN

sukien28022024_9.jpg

Ngày 27/2, Liên hợp quốc thông báo đã phân bổ 17 triệu USD để giúp giảm bớt tình trạng đói nghèo ngày càng trầm trọng do ảnh hưởng của hạn hán ở miền Bắc Ethiopia. Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) nêu rõ số tiền trên được trích từ Quỹ ứng phó khẩn cấp trung ương (CERF), phản ánh mối lo ngại sâu sắc về tác động của đợt hạn hán mới do hiện tượng thời tiết El Nino gây ra, đang ảnh hưởng đến các khu vực Afar, Amhara và Tigray. Trong ảnh (tư liệu): Người dân tại trại tị nạn ở Gode, Ethiopia. Ảnh: AFP/TTXVN

sukien28022024_10.jpg

Ngày 28/2, những mẫu tiền polymer có in hình Vua Charles III của Anh sẽ được giới thiệu trước công chúng trong khuôn khổ cuộc triển lãm mang tên "Tương lai của tiền tệ" do Ngân hàng Trung ương Anh tổ chức. Bốn mẫu tiền mới (mệnh giá 5 bảng, 10 bảng, 20 bảng và 50 bảng) được trưng bày tại bảo tàng của BoE ở thủ đô London (Anh) trước khi chính thức lưu hành vào ngày 5/6 tới. Trong ảnh: Tờ tiền mệnh giá 10 bảng Anh in hình Vua Charles III được trưng bày tại bảo tàng của Ngân hàng Trung ương Anh ở London. Ảnh: AFP/TTXVN

TB (theo TTXVN)
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 28/2