Sự kiện qua ảnh

Sự kiện nổi bật ngày 27/2

T.H (theo TTXVN) 27/02/2024 21:30

Dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chính phủ họp phiên chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 2/2024... là một trong những sự kiện nổi bật ngày 27/2.

TRONG NƯỚC

01.jpg

Ngày 27/2, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chính phủ họp phiên chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 2/2024 để thảo luận, xem xét cho ý kiến, quyết nghị đối với 11 nội dung gồm 5 dự án luật, 5 đề nghị xây dựng pháp luật và nội dung về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh. Dự Phiên họp có các Phó Thủ tướng Chính phủ: Lê Minh Khái, Trần Hồng Hà; các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

02.jpg

Chiều 27/2, tại Nhà Quốc hội, Ban Chỉ đạo - Ban Tổ chức Kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2026) đã tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động sáng tác ca khúc về Quốc hội và HĐND. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ - Trưởng Ban Chỉ đạo dự Lễ phát động. Tại Lễ phát động, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã cùng các đại biểu ấn nút chính thức phát động Cuộc vận động sáng tác ca khúc về Quốc hội và HĐND. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Cuộc vận động sáng tác ca khúc về Quốc hội và HĐND. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

03.jpg

Ngày 27/2, tại Hưng Yên, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) tổ chức Lễ phát động thi đua Dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên). Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang và Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến tham dự lễ phát động. Trong ảnh: Các đơn vị nhà thầu thi công và chủ đầu tư ký cam kết thi đua. Ảnh: Đức Dũng-TTXVN

04.jpg

Hội nghị Di động Thế giới 2024 (MWC 2024) được tổ chức từ ngày 26 đến 29/2 tại Barcelona (Tây Ban Nha). Tại Hội nghị, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) chính thức ra mắt cộng đồng công nghệ toàn cầu chipset 5G và Vi An - Human AI. Đây là 2 trong số 17 sản phẩm đại diện cho hệ sinh thái công nghệ được Viettel giới thiệu tại sự kiện thường niên lớn nhất trong ngành công nghệ di động năm 2024. Trong ảnh: Khách tham quan gian hàng của Viettel tại Hội nghị di động thế giới (Mobile World Congress – MWC 2024). Ảnh: TTXVN phát

05.jpg

Ngày 27/2, các địa phương trên địa bàn Quân khu 7 (gồm TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Lâm Đồng, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận) đã đồng loạt tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2024, đạt 100% chỉ tiêu giao quân. Lễ giao nhận quân trên toàn địa bàn Quân khu 7 đã diễn ra nhanh, gọn, an toàn, đúng luật, thể hiện sự trang trọng theo đúng nghi thức Quân đội. Các Lễ giao nhận quân trên địa bàn có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Bộ Quốc phòng; các cơ quan Bộ Quốc phòng; Bộ Tư lệnh Quân khu 7; đại diện lãnh đạo các địa phương thuộc địa bàn Quân khu 7. Trong ảnh: Trung tướng Nguyễn Trường Thắng, Tư lệnh Quân khu 7, động viên các thanh niên lên đường nhập ngũ. Ảnh: TTXVN phát

06.jpg

Rạng sáng 27/2, tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra tại km45 cao tốc Nha Trang - Cam Lâm, đoạn qua xã Cam Phước Đông, TP Cam Ranh (Khánh Hòa), khi xe khách giường nằm BKS 47E-00334 đang lưu thông theo hướng Bắc - Nam tông vào đuôi xe tải 75C-06636 chạy cùng chiều phía trước. Vụ tai nạn khiến tài xế và phụ xe khách tử vong tại chỗ. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: TTXVN phát

QUỐC TẾ

07.jpg

Ngày 26/2, Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) cho rằng những tuyên bố mà giới chức Iran đưa ra gần đây về năng lực của Tehran trong kỹ thuật phát triển vũ khí hạt nhân làm gia tăng quan ngại về chương trình hạt nhân của quốc gia Trung Đông này. Trong báo cáo nội bộ hàng quý, Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi cho rằng những phát biểu như vậy đã làm gia tăng quan ngại về mức độ chính xác và đầy đủ đối với những tuyên bố lâu nay của Iran về việc nước này tuân thủ các cam kết hạt nhân. Người đứng đầu IAEA nhắc lại lời kêu gọi Iran hợp tác đầy đủ và minh bạch với cơ quan giám sát hạt nhân của Liên hợp quốc. Trong ảnh: Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi phát biểu tại cuộc họp ở Vienna, Áo. Ảnh: AFP/TTXVN

09.jpg

Ngày 27/2, cuộc tập trận thường niên Hổ mang Vàng đã bắt đầu tại vùng duyên hải miền Đông Thái Lan, với sự tham gia của 9.590 binh sĩ từ 30 quốc gia. Năm nay, cuộc tập trận lần thứ 43 sẽ diễn ra tại tỉnh Rayong và một số khu vực khác ở Thái Lan, dự kiến kéo dài đến hết ngày 8/3. Mục đích cuộc tập trận là nhằm tăng cường khả năng tương tác, củng cố mối quan hệ giữa các quốc gia tham gia, cũng như xử lý các mối đe dọa an ninh mạng và thảm họa quốc gia. Trong ảnh: (Tư liệu) Binh sĩ tham gia cuộc tập trận Hổ mang Vàng tại tỉnh Chonburi, Thái Lan, ngày 3/3/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

08.jpg

Trong nỗ lực giành được sự ủng hộ của cử tri liên quan tới vấn đề nhập cư, Tổng thống Mỹ Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump đều có kế hoạch đến thăm khu vực biên giới Mỹ-Mexico trong ngày 29/2. Theo thông tin từ Nhà Trắng, Tổng thống Biden sẽ gặp các nhân viên tuần tra biên giới tại thành phố Brownsville. Về phần mình, cựu Tổng thống Donald Trump sẽ thăm thành phố Eagle Pass, cách Brownsville khoảng 480 km về phía Tây. Trong ảnh: Người di cư tại khu vực Jacumba, California, gần biên giới Mỹ-Mexico. Ảnh: AFP/TTXVN

10.jpg

Ngày 26/2, các nhà khoa học của Hội đồng cấp cao về Điều tra khoa học của Tây Ban Nha (CSIC) thông báo lần đầu tiên phát hiện một loại virus cúm gia cầm độc lực cao tại lục địa Nam Cực. Virus xuất hiện tại đây tiềm ẩn nguy cơ đe đọa các đàn chim cánh cụt ở khu vực phía Nam của lục địa này. Trong ảnh: Chim cánh cụt trên Vịnh Paradise ở Eo biển Gerlache, Nam Cực. Ảnh: AFP/TTXVN

T.H (theo TTXVN)
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 27/2