Sự kiện qua ảnh

Sự kiện nổi bật ngày 26/2

T.H (theo TTXVN) 26/02/2024 21:30

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào... là một trong những sự kiện nổi bật ngày 26/2.

TRONG NƯỚC

1(1).jpg

Ngày 26/2, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith thông báo cho nhau về tình hình mỗi đảng, mỗi nước, trong đó có công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và những nội dung hai bên cùng quan tâm; đánh giá kết quả quan hệ hợp tác giữa hai đảng, hai nước trong thời gian qua; thống nhất những định hướng lớn trong quan hệ hợp tác Việt Nam - Lào trong thời gian tới. Trong ảnh: Toàn cảnh Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN

2(1).jpg

Ngày 26/2, tại TP Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm, chúc mừng tập thể lãnh đạo Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) và Bệnh viện Thống Nhất (Bộ Y tế) nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2). Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã căn dặn, người thầy thuốc phải không ngừng nâng cao tay nghề, phẩm chất, y đức, hoàn thành sứ mệnh chăm sóc sức khỏe người dân. Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Quân y 175, TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Đinh Hằng - TTXVN

3(1).jpg

Ngày 26/2, các địa phương trên địa bàn cả nước đồng loạt tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2024, tiễn các thanh niên lên đường nhập ngũ làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Trong không khí vui tươi, phấn khởi, Lễ giao nhận quân diễn ra trang trọng, nhanh gọn, tiết kiệm, an toàn, đúng quy định. Trong ảnh: Thanh niên huyện Ba Vì lên đường nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ Công an nhân dân. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

4.jpg

Ngày 26/2, tại TP Hồ Chí Minh, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng Hiệp hội Vật liệu xây dựng Việt Nam và Công ty cổ phần thủ công mỹ nghệ gỗ Liên Minh khai mạc Hội chợ quốc tế đồ gỗ và mỹ nghệ xuất khẩu Việt Nam (Vifa Expo) năm 2024. Sự kiện diễn ra từ 26 - 29/2 tại Trung tâm Triển lãm Sky Expo Việt Nam, quy tụ 600 doanh nghiệp với gần 2.000 gian hàng trưng bày. Trong ảnh: Khách tham quan, tìm hiểu các gian hàng trưng bày tại Vifa Expo 2024. Ảnh: Tiến Lực - TTXVN

5.jpg

Ngày 26/2, tại Trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh phối hợp với báo Tiền Phong, Viện huyết học truyền máu Trung ương tổ chức “Chủ nhật đỏ” lần thứ 16 năm 2024 với chủ đề “Hiến máu cứu người - sinh mệnh của bạn và tôi”. Chương trình thu hút hơn 1.600 đoàn viên, thanh niên tham gia, dự kiến thu về hơn 600 đơn vị máu. Trong ảnh: Đoàn viên, thanh viên tham gia hiến máu nhân đạo. Ảnh: Thái Hùng- TTXVN

6.jpg

Công an huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn) đã tạm giữ hình sự lái xe Nguyễn Văn Giang (sinh năm 1974, trú tại huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) để điều tra, xử lý về hành vi vi phạm an toàn giao thông, chống người thi hành công vụ. Giang là đối tượng điều khiển xe khách 29 chỗ biển kiểm soát 29F-006.xx chạy trên Quốc lộ 1A, hướng Lạng Sơn - Hà Nội vi phạm lỗi chạy quá tốc độ nhưng không chấp hành hiệu lệnh dừng phương tiện của Cảnh sát, tăng ga bỏ chạy với tốc độ cao, cố tình lạng lách, đánh võng gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông. Trong ảnh: Lái xe Nguyễn Văn Giang tại cơ quan Công an. Ảnh: TTXVN phát

7.jpg

Trưa 26/2, đã có 103 trại viên trong vụ gần 200 trại viên trốn trại cai nghiện ma túy ở Sóc Trăng được các lực lượng chức năng, địa phương và gia đình đưa trở về trại. Số còn lại đang tiếp tục được lực lượng chức năng tìm kiếm và vận động đưa trở lại trại. Trước đó, vào tối 24/2, lợi dụng xảy ra mâu thuẫn giữa một số học viên trong trại, 191 người của Cơ sở cai nghiện ma túy Sóc Trăng đã khống chế bảo vệ, tràn ra cổng bỏ trốn đi nhiều hướng trong khu vực gần Hồ Nước Ngọt, phường 6, TP Sóc Trăng. Trong ảnh: Cán bộ dẫn giải học viên về trại. Ảnh: Trung Hiếu - TTXVN

QUỐC TẾ

8.jpg

Theo tin ngày 26/2, Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết nước này, Ai Cập, Qatar và Israel đã đạt được hiểu biết chung về dàn ý sơ bộ của một thỏa thuận, nếu có, về thả tự do cho các con tin và lệnh ngừng bắn tạm thời ở Gaza. Theo ông Sullivan, thỏa thuận này vẫn đang trong quá trình đàm phán và sẽ phải có các cuộc thảo luận gián tiếp giữa Qatar và Ai Cập với Hamas. Trong ảnh: Những tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel xuống Dải Gaza. Ảnh: THX/TTXVN

9.jpg

Chính phủ Hàn Quốc ngày 26/2 đã yêu cầu các bác sĩ trẻ quay lại làm việc trước cuối tháng 2, hoặc sẽ phải đối mặt với hình phạt vì đã tham gia nghỉ việc đồng loạt, tổ chức và tham gia biểu tình kéo dài một tuần gây gián đoạn dịch vụ cho bệnh nhân tại một số bệnh viện lớn. Hai phần ba số bác sĩ nội trú và bác sĩ thực tập trên toàn quốc đã nghỉ việc để phản đối kế hoạch của chính phủ tăng chỉ tiêu tuyển sinh sinh viên ngành y nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt bác sĩ ngày càng trầm trọng khi xã hội đang già hóa nhanh chóng. Trong ảnh: Các bác sĩ tham gia đình công phản đối kế hoạch tuyển thêm sinh viên y khoa tại Yongsan, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap/TTXVN

10.jpg

Được sự tiếp sức của chứng khoán Mỹ từ cuối tuần trước, mở phiên sáng 26/2, chỉ số chứng khoán Nikkei-225 trên sàn giao dịch Tokyo của Nhật Bản đã chạm mức cao kỷ lục. Trong 15 phút giao dịch đầu tiên, chỉ số Nikkei-225 đã tăng 190,72 điểm (0,49%) từ mức 39.289,40 điểm - mốc chốt phiên ngày 22/2, thời điểm Nikkei-225 đạt mức cao nhất lịch sử. Trong ảnh: Bảng điện tử hiển thị chỉ số chứng khoán Nikkei-225 tại Osaka, Nhật Bản, ngày 22/2. Ảnh: Kyodo/TTXVN

T.H (theo TTXVN)
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 26/2