Sự kiện qua ảnh

Sự kiện nổi bật ngày 23/2

HQ (theo TTXVN) 23/02/2024 22:10

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng chủ trì phiên họp đầu tiên là một trong những sự kiện nổi bật ngày 23/2.

TRONG NƯỚC

1.jpg

Ngày 23/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng đã tiến hành phiên họp đầu tiên. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban chủ trì phiên họp. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai; Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Tổ trưởng Tổ Biên tập Văn kiện Nguyễn Xuân Thắng. Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng dự kiến được tổ chức vào tháng 1/2026. Để chuẩn bị cho Đại hội XIV của Đảng, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII đã quyết định thành lập 5 Tiểu ban, trong đó có Tiểu ban Văn kiện do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng Tiểu ban. Tiểu ban Văn kiện có nhiệm vụ chuẩn bị Báo cáo Chính trị và Báo cáo Tổng kết 40 năm đổi mới trình Đại hội XIV của Đảng. Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thành viên Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng dự phiên họp. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN

2(2).jpg

Ngày 22 - 23/2, đoàn công tác Quân chủng Hải quân do Chuẩn Đô đốc Trần Ngọc Quyết, Phó Tham mưu trưởng Hải quân, làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2024 tại Vùng 5 Hải quân ở TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Đoàn đã tiến hành kiểm tra các mặt công tác tham mưu, chính trị, hậu cần, kỹ thuật. Trọng tâm là việc triển khai, hướng dẫn tổ chức phong trào thi đua trong huấn luyện; nhận thức của cán bộ, chiến sĩ về tình hình, nhiệm vụ; hệ thống văn kiện, kế hoạch, tiến trình biểu, sổ sách, đăng ký thống kê huấn luyện; công tác sẵn sàng chiến đấu; bảo đảm hậu cần, kỹ thuật và xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật tại đơn vị… Trong ảnh: Kiểm tra sổ sách ngành công tác Đảng, công tác chính trị tại Lữ đoàn 127. Ảnh: TTXVN phát

3(1).jpg

Trong 2 ngày 23 - 24/2, tại Quảng trường Hồ Chí Minh Vĩnh Phúc diễn ra Hội báo xuân Vĩnh Phúc 2024. Hội báo gồm 10 gian trưng bày các ấn phẩm báo chí, văn hóa, truyền thông số đầu năm mới 2024, số Tết Nguyên đán Giáp Thìn; chuyển đổi số báo chí của các cơ quan báo chí, truyền thông, văn hóa tỉnh Vĩnh Phúc, của báo chí Trung ương và các tỉnh, thành phố trong cả nước. Các ấn phẩm trưng bày là bức tranh toàn cảnh về hoạt động báo chí, truyền thông, văn hóa tỉnh Vĩnh Phúc, không khí đón chào năm mới; ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu; tuyên truyền những thành tựu trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh và của đất nước. Trong ảnh: Các đại biểu tham quan gian trưng bày các báo, tạp chí Trung ương thường trú tại Vĩnh Phúc. Ảnh: Hoàng Hùng – TTXVN

4(1).jpg

Ngày 23/2, tại sân chùa Côn Sơn, khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn – Kiếp Bạc, Ban tổ chức Lễ hội mùa xuân Côn Sơn – Kiếp Bạc 2024 tổ chức hội thi gói bánh chưng, giã bánh giầy với sự tham gia của hơn 100 nghệ nhân đến từ 12 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Những chiếc bánh chưng đạt giải sẽ được dâng lên Phật, Thánh nhằm cầu cho mưa thuận, gió hòa, nhân khang, vật thịnh. Trong ảnh: Các nghệ nhân thi gói bánh chưng. Ảnh: Mạnh Tú - TTXVN

5(1).jpg

Khoảng 6 giờ 30 sáng 23/2, trên quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn xóm Bắc Sơn, xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc (Nghệ An), xe ô tô con mang biển số 37A-263.25 (chưa xác định danh tính tài xế) chạy hướng Vinh – Diễn Châu va chạm với xe đầu kéo mang biển kiểm soát 37C-19369 chạy cùng chiều. Cùng lúc đó chiếc xe khách của nhà xe Tuấn Thành do bất ngờ, không xử lý kịp đã đâm vào đuôi xe đầu kéo. Vụ tai nạn khiến phần đầu xe ô tô con biến dạng, tài xế tử vong tại chỗ, 1 người ngồi trên xe này bị thương nặng. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: TTXVN phát

6.jpg

Sáng 23/2, trên vùng biển Quảng Ngãi xảy ra vụ va chạm giữa tàu vận tải Trung Thắng 568 và tàu cá QNg 11126 TS của ngư dân Nguyễn Đảm (sinh năm 1977, xã Tịnh Kỳ, TP Quảng Ngãi) khiến tàu cá bị chìm làm 1 ngư dân tử vong, 6 người bị thương và 2 người mất tích. Các lực lượng chức năng cùng các tàu cá địa phương đang triển khai tìm kiếm 2 ngư dân mất tích. Trong ảnh: Tìm kiếm 2 ngư dân mất tích tại khu vực tàu cá bị chìm. Ảnh: TTXVN phát

QUỐC TẾ

7.jpeg

Bộ Tài chính Mỹ cho biết nước này có kế hoạch áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với hơn 500 mục tiêu liên quan đến cuộc chiến của Nga ở Ukraine, khi giao tranh tiếp tục diễn ra ác liệt sau 2 năm. Đây sẽ là "lệnh trừng phạt lớn nhất kể từ khi Nga bắt đầu hành động quân sự với Ukraine". Theo AFP, lệnh trừng phạt sẽ được triển khai vào ngày 23/2. Kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại quốc gia láng giềng Ukraine vào tháng 2/2022, Mỹ và các đồng minh đã áp đặt một loạt lệnh trừng phạt Nga, nhắm vào tổ hợp công nghiệp quân sự và doanh thu của Moscow. Trong ảnh: Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen. Ảnh: AP/TTXVN

8(2).jpg

Ngày 23/2, truyền thông Trung Quốc đưa tin hơn 100 xe ô tô va chạm liên hoàn đã gây ra cảnh tượng hỗn loạn trên đoạn đường cao tốc ở TP Tô Châu, miền Đông Trung Quốc. Vụ tai nạn xảy ra trong điều kiện thời tiết giá lạnh khắc nghiệt, khiến một số người bị thương. Trong những tuần qua, nhiều tỉnh, thành ở Trung Quốc đã trải qua những đợt rét đậm kèm mưa đá, ảnh hưởng đến hoạt động đi lại của hàng triệu người dân trong và sau nghỉ Tết Nguyên đán 2024. Trong tuần này, Chính phủ Trung Quốc cũng đã nâng mức ứng phó khẩn cấp với thời tiết giá lạnh, nhiệt độ giảm sâu đồng thời kích hoạt các kế hoạch dự phòng thời tiết xấu với các hoạt động giao thông, cung ứng hàng hóa và điện ở các tỉnh và thành phố có thể chịu ảnh hưởng như Bắc Kinh, Hà Bắc, Thiểm Tây, An Huy và Hồ Bắc. Trong ảnh: Hiện trường vụ va chạm trên đường cao tốc Tô Châu, Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

9.jpg

Cơ quan phát triển công nghệ không gian và tin học địa lý (GISTDA) của Thái Lan vừa công bố dữ liệu ước tính khoảng 160.000 ha đất trải dài trên 10 tỉnh phía Bắc nước này bị tàn phá vì cháy rừng trong các ngày từ 19-23/2/2024. GISTDA cho biết nguyên nhân cháy rừng có thể do người dân địa phương đốt rẫy trước khi trồng trọt và sau khi thu hoạch. Trong ảnh: (Tư liệu) Khói lửa bốc lên từ đám cháy rừng tại tỉnh Nakhon Nayok, Thái Lan. Ảnh: AFP/TTXVN

10.jpg

Sáng 23/2, tàu đổ bộ không người lái Odysseus đã hạ cánh thành công lên bề mặt Mặt Trăng. Đây là chuyến hạ cánh lần đầu tiên của Mỹ lên bề mặt Mặt Trăng trong hơn nửa thế kỷ qua và là lần đầu tiên sứ mệnh được thực hiện bởi một tàu vũ trụ thuộc sở hữu tư nhân.Tàu vũ trụ đã hạ cánh ở khu vực gần cực Nam Mặt Trăng, mang theo 6 kiện thiết bị của NASA để khảo sát địa hình, tài nguyên, cũng như các mối nguy hại tiềm ẩn trên Mặt Trăng, thu thập thông tin về tương tác giữa thời tiết không gian với bề mặt Mặt Trăng, thiên văn vô tuyến. Trong ảnh: Tàu đổ bộ Mặt Trăng Odysseus. Ảnh: AP/TTXVN

HQ (theo TTXVN)
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 23/2