Sự kiện qua ảnh

Sự kiện nổi bật ngày 20/1

TB (theo TTXVN) 20/01/2024 21:46

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm, tặng quà, động viên quân và dân xã đảo Thổ Châu, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang là một trong những sự kiện nổi bật ngày 20/1.

TRONG NƯỚC

sukien20012024_1.jpg

Tiếp tục chuyến công tác thăm, chúc Tết các tầng lớp nhân dân tại các địa phương phía Nam, sáng 20/1, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã thăm, tặng quà, động viên quân và dân xã đảo Thổ Châu, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang - xã đảo tiền tiêu xa nhất phía Tây Nam của Tổ quốc. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và đoàn đã tới thăm, tặng quà cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 152, Quân khu 9 (tiền thân là đơn vị đảo Thổ Châu, Quân chủng Hải quân). Chủ tịch nước cũng đã thăm, tặng quà cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Thổ Châu và tặng quà chúc Tết bà con nhân dân trên xã đảo Thổ Châu. Cũng trong sáng 20/1, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và đoàn công tác đã tới dâng hương tại Đền Thổ Châu để tưởng nhớ sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ vì độc lập tự do cho đất nước và hơn 500 người dân vô tội bị Khmer Đỏ sát hại trong công cuộc bảo vệ chủ quyền đảo năm 1975. Trong ảnh: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tặng quà cho Đảng bộ, chính quyền, đơn vị lực lượng vũ trang làm nhiệm vụ trên xã đảo Thổ Châu. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

sukien20012024_2.jpg

Nhân chuyến thăm chính thức Hungary, sáng 20/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Hungary - Việt Nam Botz László và các thành viên đại diện của hội; tiếp ông Gyula Thürmer, Chủ tịch Đảng Công nhân Hungary và bà Ágnes Kunhalmi, Chủ tịch Đảng Xã hội Hungary (MSZP). Trước đó, chiều tối 19/1, tại thủ đô Budapest, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Hungary. Cũng trong ngày 19/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm và có bài phát biểu chính sách quan trọng tại Đại học Hành chính công quốc gia Hungary. Đây là tổ chức giáo dục và nghiên cứu hàng đầu của Hungary và từng là cái nôi đào tạo nhiều nhà lãnh đạo, nhà quân sự kiệt xuất của Hungary. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Hungary -–Việt Nam Botz László. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

sukien20012024_3.jpg

Sáng 20/1, tại thành phố Thái Bình, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ, lãnh đạo chủ chốt tỉnh Thái Bình về tình hình kinh tế-xã hội, công tác tổ chức xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2023 và 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng (2021 - 2023). Trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Thái Bình, sáng 20/1, tại khu công nghiệp Liên Hà Thái (Green iP-1), huyện Thái Thụy, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác Trung ương đã về thăm, tặng quà công nhân, gia đình chính sách trên địa bàn nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu kết luận buổi làm việc với Ban Thường vụ, lãnh đạo chủ chốt tỉnh Thái Bình. Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN

sukien20012024_4.jpg

Sau 1,5 ngày nghị án, chiều 20/1, Hội đồng xét xử sơ thẩm vụ án hình sự “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân; Khủng bố; Tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép; Che giấu tội phạm” xảy ra tại huyện Cư Kuin (tỉnh Đắk Lắk) đã tuyên án đối với 100 bị cáo về các tội danh: khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân; khủng bố; tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép; che giấu tội phạm. Trong ảnh: Các bị cáo nghe tòa tuyên án. Ảnh: TTXVN

sukien20012024_5.jpeg

Sáng 20/1, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Bắc Giang, UBND huyện Hiệp Hòa tổ chức khai mạc Tết nhân ái và Ngày hội "Về Hiệp Hòa - thăm ATK2, trẩy hội bánh chưng Vân". Phát huy những kết quả tích cực đã đạt được từ phong trào “Tết nhân ái” Xuân Quý Mão năm 2023, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tiếp tục triển khai phong trào “Tết nhân ái” Xuân Giáp Thìn năm 2024 trên cả nước. Toàn hội đặt mục tiêu phấn đấu chăm lo, hỗ trợ cho 1,2 triệu lượt người nghèo, hoàn cảnh khó khăn, dễ bị tổn thương. Trong ảnh: Các gian hàng 0 đồng dành cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Danh Lam - TTXVN

sukien20012024_6.jpg

Theo báo cáo mới nhất, thu ngân sách nhà nước năm 2023 đạt được kết quả tích cực với tổng số thu đạt 1.752,4 nghìn tỷ đồng, tăng 8,1% so với dự toán. Đây là nỗ lực rất lớn của Bộ Tài chính trong bối cảnh vừa phải hỗ trợ cho doanh nghiệp, vừa tìm các giải pháp tăng thu về cho ngân sách. Về công tác điều hành chi ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính đã quản lý, điều hành chặt chẽ, sát dự toán; triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, cắt giảm những nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết, chậm triển khai. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng điều hành và triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ khác như: Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ điện tử… Trong ảnh: Hoạt động tại Trung tâm Giám sát hệ thống công nghệ thông tin Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính). Ảnh: Phạm Hậu – TTXVN

sukien20012024_7.jpg

Quần đảo Trường Sa là vùng đất đặc biệt, là chủ quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm của Việt Nam. Vì thế, công tác tuần tra, bảo vệ luôn được các cán bộ, chiến sĩ thực hiện nghiêm ngặt, nhằm kịp thời phát hiện những mục tiêu có dấu hiệu xâm phạm vùng biển, vùng trời của Việt Nam. Để bảo đảm không bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, công tác tuần tra, bảo vệ tại 21 đảo, điểm đảo và 33 điểm đóng quân tại quần đảo Trường Sa luôn được thực hiện một cách nghiêm túc, đảm bảo quân số trực 24/24 giờ. Đặc biệt vào các ngày lễ, Tết, công tác tuần tra, kiểm soát lại càng được thực hiện nghiêm ngặt, nhằm kịp thời phát hiện những mục tiêu có dấu hiệu xâm phạm vùng biển, vùng trời của Việt Nam và sẵn sàng trong mọi tình huống. Ngoài việc phát hiện, xua đuổi tàu thuyền nước ngoài xâm phạm chủ quyền vùng biển của Việt Nam thì cán bộ, chiến sĩ còn tổ chức cứu hộ, cứu nạn, giúp đỡ ngư dân Việt Nam khi họ gặp nạn trên biển. Trong ảnh: Cán bộ, chiến sĩ tuần tra luôn thể hiện tinh thần, trách nhiệm cao, theo dõi sát sao các mục tiêu để báo cáo kịp thời lên cấp trên xử lý. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

QUỐC TẾ

sukien20012024_8.jpg

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 19/1 đã có cuộc điền đàm nhằm trao đổi những bất đồng liên quan đến vấn đề giải pháp 2 nhà nước. Tuy nhiên, cuộc điện đàm ngắn ngủi khoảng hơn 30 phút dường như chưa thể giúp hai bên tìm được tiếng nói chung. Phát biểu trước báo giới sau cuộc điện đàm, Tổng thống Mỹ Joe Biden dù khẳng định cam kết nỗ lực giúp đỡ người Palestine tiến tới trở thành nhà nước song ông cũng thừa nhận, giải pháp này là hết sức khó khăn nếu ông Netanyahu vẫn tại nhiệm. Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Israel Benjamin trong một cuộc gặp tại Tel Aviv, Israel, ngày 18/10/2023. Ảnh: Reuters/TTXVN

sukien20012024_9.jpg

Sáng 20/1, giới chức Trung Quốc xác nhận 13 người thiệt mạng trong một vụ hỏa hoạn xảy ra tại ký túc xá trường học ở thành phố Nam Dương, tỉnh Hà Nam, miền Trung nước này. Vào khoảng 23 giờ ngày 19/1, đơn vị cứu hỏa địa phương nhận một cuộc gọi báo cháy ở ký túc xá của trường Yingcai tại làng Yanshanpu, huyện Fangcheng. Nhân viên cứu hộ đã nhanh chóng được điều đến hiện trường. Lửa được dập tắt sau đó khoảng 40 phút. Ngoài những nạn nhân thiệt mạng còn có 1 người bị thương đã được đưa tới bệnh viện chữa trị. Trong ảnh: Cửa sổ ký túc xá của trường học ở thành phố Nam Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc bị cháy đen sau hỏa hoạn. Ảnh: THX/TTXVN

sukien20012024_10.jpg

Cơ quan thám hiểm hàng không vũ trụ Nhật Bản (JAXA) ngày 20/1 thông báo tàu đổ bộ khảo sát Mặt Trăng (SLIM) của nước này đã đáp xuống bề mặt Mặt Trăng. JAXA cho biết đang tiến hành kiểm tra tình trạng hiện tại của tàu sau khi thiết lập được liên lạc. Nếu thành công, tàu SLIM, đi vào quỹ đạo ngày 25/12/2023, sẽ là tàu vũ trụ đầu tiên của Nhật Bản bắt đầu sứ mệnh tại Mặt Trăng, tiếp nối các cuộc đổ bộ của Liên Xô, Mỹ, Trung Quốc và Ấn Độ. Trong ảnh: Tên lửa đẩy H-IIA, mang theo tàu đổ bộ khảo sát Mặt Trăng (SLIM) của Cơ quan thám hiểm hàng không vũ trụ Nhật Bản, rời bệ phóng tại Trung tâm vũ trụ Tanegashima ở tỉnh Kagoshima, ngày 7/9/2023. Ảnh: Kyodo/TTXVN

TB (theo TTXVN)
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 20/1