Sự kiện qua ảnh

Sự kiện nổi bật ngày 14/1

TTXVN 14/01/2024 22:10

Đồng chí Trương Thị Mai, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã đến thăm, tặng quà tết cho công nhân, người lao động tại Khu công nghiệp Phú Hội, huyện Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng)... là một trong những sự kiện nổi bật ngày 14/1.

TRONG NƯỚC

01.jpg

Ngày 14/1, đồng chí Trương Thị Mai, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã đến thăm, tặng quà tết cho công nhân, người lao động tại Khu công nghiệp Phú Hội, huyện Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng). Tại đây, đồng chí Trương Thị Mai đã thăm hỏi, động viên và tặng quà tết cho 200 công nhân, người lao động của các doanh nghiệp làm việc tại Khu công nghiệp Phú Hội với mỗi xuất quà trị giá 1,3 triệu đồng. Trong ảnh: Đồng chí Trương Thị Mai trao quà cho đại diện Khu công nghiệp Phú Hội- Lâm Đồng. Ảnh: Quốc Hùng - TTXVN

02.jpg

Kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống Học sinh Sinh viên Việt Nam (9/1/1950 - 9/1/2024), ngày 14/1, tại Công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Quận 1), Hội Sinh viên Việt Nam TP Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình tuyên dương danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, “Tập thể Sinh viên 5 tốt” TP Hồ Chí Minh năm học 2022 - 2023 cho 5 tập thể và 307 cá nhân đạt danh hiệu. Trong ảnh: Đại biểu cùng 307 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp thành phố tại chương trình. Ảnh: Hồng Giang - TTXVN

03.jpg

Ngày 14/1, tại Trường Đại học Hồng Đức (Thanh Hóa), Báo Tuổi trẻ phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình Tư vấn tuyển sinh- hướng nghiệp năm 2024. Năm nay, ngày hội thu hút 70 gian hàng tư vấn từ các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, trung cấp, trường nghề, trung tâm tư vấn du học trong cả nước với hàng ngàn học sinh, phụ huynh tham gia. Cũng trong sáng 14/1, tại Trường Đại học Khánh Hòa, Báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng các đơn vị giáo dục đại học, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa tổ chức Chương trình Tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2024. Chương trình thu hút khoảng 4.300 học sinh THPT, các vị phụ huynh trên địa bàn thành phố Nha Trang, các huyện: Diên Khánh, Cam Lâm, Khánh Vĩnh và thị xã Ninh Hòa tham dự, tìm hiểu thông tin. Trong ảnh: Các bạn tình nguyện viên đến từ các cơ sở giáo dục tận tình hướng dẫn học sinh đăng ký tham gia tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp tại Trường Đại học Hồng Đức (Thanh Hóa). Ảnh: Khiếu Tư - TTXVN

04.jpg

Năm 2024 được dự báo là một năm với nhiều rủi ro tiềm ẩn từ môi trường kinh tế thế giới và tiếp tục tác động tiêu cực lên triển vọng phục hồi, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Dù vậy, các chuyên gia quốc tế nhận định kinh tế Việt Nam vẫn duy trì được động lực tăng trưởng, nhờ những chính sách điều hành kịp thời và hợp lý. Ngân hàng Thế giới dự báo kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng lần lượt 5,5% và 6% trong năm nay và năm sau. Trong báo cáo nghiên cứu với nhan đề "Việt Nam - Vững mạnh hơn nhưng không dễ dàng hơn", ngân hàng Standard Chartered Việt Nam dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt mức 6,7% trong năm 2024. Trong ảnh: May hàng xuất khẩu tại Công ty May Tinh Lợi, Hải Dương. Ảnh: Trần Việt - TTXVN

05.jpg

Trong khuôn khổ Lễ hội Hoa Anh Đào - Điện Biên Phủ năm 2024, sáng 14/1, tại Quảng Trường 7/5, TP Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) đã diễn ra giải chạy “Điện Biên Phủ Marathon 2024”. Đây là lần đầu tiên TP Điện Biên Phủ tổ chức giải chạy Marathon lớn nhất từ trước tới nay, thu hút gần 1.500 vận động viên đến từ nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước và quốc tế tham gia ở các cự ly, 5 km, 10 km, 21 km và 42 km. Đây là hoạt động chào mừng Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản, Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và Năm Du lịch Quốc gia 2024. Trong ảnh: Các vận động viên tham gia nội dung 10 km. Ảnh: Trung Kiên - TTXVN

06.jpg

Ngày 14/1, Công an huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị vừa bắt giữ vụ vận chuyển 20kg nghi ma túy tổng hợp. Theo đó, thông qua các biện pháp nghiệp vụ trinh sát, vào lúc 9 giờ 10 phút ngày 9/1, tại km1+840 Quốc lộ 9, thuộc đường Điện Biên Phủ, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, Công an huyện Cam Lộ đã bắt quả tang 2 đối tượng gồm: Phạm Duy Trung (sinh năm 1997) và Phạm Ngọc Đạt (sinh năm 1999) là 2 anh em ruột, cùng trú tại thôn Lương Lễ, xã Tân Hợp, huyện Hướng Hoá khi đang vận chuyển trái phép số hàng hóa 20kg tinh thể nghi là ma tuý. Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, mở rộng. Trong ảnh: Hai đối tượng Phạm Duy Trung và Phạm Ngọc Đạt cùng tang vật vụ án 20kg tinh thể nghi là ma tuý tổng hợp. Ảnh: TTXVN phát

QUỐC TẾ

07.jpg

Hãng tin Yonhap dẫn thông báo của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo không xác định về vùng biển phía Đông nước này ngày 14/1, là vụ phóng đầu tiên trong năm 2024.Tuy nhiên thông báo không nêu thêm chi tiết về vụ phóng. Trong khi đó, Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản cũng cho biết Triều Tiên đã phóng vật thể dường như là tên lửa đạn đạo. Đài NHK cho biết tên lửa có vẻ rơi ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Trong ảnh (Tư liệu): Người dân theo dõi bản tin truyền hình ở Seoul, Hàn Quốc về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên, ngày 18/12/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

08.jpg

Truyền thông Mỹ ngày 13/1 đưa tin các nhà lãnh đạo tại Quốc hội Mỹ đã nhất trí về dự luật ngân sách tạm thời để chính phủ liên bang duy trì hoạt động cho đến tháng 3 tới và ngăn chặn việc Chính phủ Mỹ phải đóng cửa một phần từ cuối tuần tới. Một số nghị sĩ cho biết dự luật cấp ngân sách ngắn hạn này là cần thiết, qua đó cho phép các nhà đàm phán của lưỡng đảng tại cả hai viện trong Quốc hội có thêm thời gian đạt đồng thuận về các dự luật ngân sách năm 2024 để ban hành thành luật. Trong ảnh: Tòa nhà Quốc hội Mỹ ở Washington, DC. Ảnh: THX/TTXVN

09.jpg

Ngày 14/1, cuộc xung đột đẫm máu giữa Israel và Lực lượng Hamas tại dải Gaza bước sang ngày thứ 100. Hơn 3 tháng qua, chiến sự đã cướp đi mạng sống của ít nhất 25.000 người thuộc cả hai phía, hầu hết là dân thường, đồng thời đẩy toàn khu vực Trung Đông vào một cục diện khủng hoảng cực kỳ phức tạp, rối ren và bất định chưa từng có. Trong ảnh: Những tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel xuống Dải Gaza. Ảnh: THX/TTXVN

10.jpg

Trưa 13/1, một máy bay chở khách của All Nippon Airways (ANA) - hãng hàng không lớn nhất Nhật Bản - đã phải quay trở lại điểm xuất phát tại sân bay, sau khi phát hiện một vết nứt trên cửa sổ buồng lái. Theo hãng tin Kyodo, vụ việc xảy ra đối với máy bay Boeing 737, mang số hiệu chuyến bay 1182 của ANA. Máy bay này đang trên đường bay từ thành phố Sapporo (ở miền Bắc Nhật Bản) đến thành phố Toyama. Trong ảnh: Máy bay của Hãng hàng không Nhật Bản All Nippon Airways tại sân bay Haneda ở Tokyo. Ảnh: Kyodo/TTXVN

TTXVN
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 14/1