Sự kiện qua ảnh

Sự kiện nổi bật ngày 15/1

Đỗ Huyền Anh 15/01/2024 22:22

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự lễ khai mạc trọng thể Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV... là một trong những sự kiện nổi bật ngày 15/1.

TRONG NƯỚC

01.jpg

Sáng 15/1 tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dự lễ khai mạc trọng thể Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV. Kỳ họp bất thường lần này dự kiến diễn ra trong 3 ngày theo hình thức họp tập trung tại Nhà Quốc hội và sẽ bế mạc vào sáng 18/1. Ngày 17/1, Quốc hội nghỉ 1 ngày để các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và cơ quan hữu quan tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật, dự thảo nghị quyết. Tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); Dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi); Dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai theo trình tự, thủ tục rút gọn. Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự phiên khai mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV. Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN

02.jpg

Ngày 15/1, tại TP Hồ Chí Minh diễn ra họp báo chương trình “Xuân quê hương” năm 2024.Năm 2024, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài phối hợp với UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức chương trình “Xuân quê hương” với sự tham gia của khoảng 3.000 khách mời. Chương trình diễn ra từ ngày 1/2-2/2 (nhằm ngày 22-23 Tháng Chạp năm Quý Mão) với rất nhiều nội dung phong phú. Chương trình “Xuân quê hương” chào đón đồng bào xa Tổ quốc về nước vui Tết cổ truyền dân tộc nhằm thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, được tổ chức hàng năm vào dịp Tết Nguyên đán. Trong ảnh: Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

03.jpg

Nhiều đường bay nội địa đã kín chỗ một tháng trước Tết Nguyên đán. Giá vé máy bay cũng tăng cao so với ngày thường. Đây là thực tế về giá vé cao điểm dịp nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Theo công bố giá vé máy bay dịp cao điểm Tết Nguyên đán, trong giai đoạn từ ngày 8/2 - 14/2 (từ 29 tháng Chạp, đến mùng 5 Tết), chặng bay TP Hồ Chí Minh - Hải Phòng có giá vé từ 6,8 - 7 triệu đồng; TP Hồ Chí Minh - Tuy Hòa mức giá vé khứ hồi dao động từ 8,5-12 triệu đồng. Đường bay TP Hồ Chí Minh - Thanh Hóa nếu khách bay đêm của các hãng Vietravel Airlines, Vietjet Air và Vietnam Airlines có mức giá từ 6,3 - 7,3 triệu đồng. Trong ảnh: Máy bay của hãngVietnam Airlines tại sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN

04.jpg

Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, tỉnh Kiên Giang tổ chức 2 chuyến cung ứng hàng hóa về 7 xã đảo thuộc địa bàn tỉnh phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Dự kiến, khoảng 120 tấn hàng hóa thiết yếu như: Gạo, nếp, đậu, sữa, dầu ăn, nước chấm, gia vị, bánh kẹo, mứt, thực phẩm chế biến, trứng, đồ uống và nhiều loại hàng hóa khác, đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm đưa ra vùng hải đảo phục vụ người dân. Tỉnh Kiên Giang hỗ trợ chi phí vận chuyển hàng hóa ra các xã đảo. Trong ảnh: Xếp hàng hóa xuống phương tiện vận chuyển ra các xã đảo Hòn Nghệ, Sơn Hải và Tiên Hải. Ảnh: Huy Hải - TTXVN

05.jpg

Đồn Biên phòng Bỉnh Hải, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi vừa phối hợp với Công an xã Bình Hải tổ chức lực lượng tuần tra tại bờ biển gành Nước Nhỉ, thuộc thôn Phước Thiện, xã Bình Hải và phát hiện 288 gói hàng nghi chứa chất ma túy. Qua kiểm tra, trọng lượng mỗi gói khoảng 1 kilogam, có cùng nhãn mác, màu mùi với 3 gói tinh thể màu trắng người dân đã phát hiện và giao nộp cơ quan chức năng vào ngày 4/1vừa qua. Trong ảnh: Lực lượng chức năng đánh dấu, kiểm đếm các gói hàng nghi chứa ma túy. Ảnh: TTXVN

06.jpg

Rạng sáng ngày 15/1, xảy ra vụ cháy tại cửa hàng kinh doanh hoa tươi và hoa lụa số 4 Hàng Lược. Vụ cháy khiến 4 người trong gia đình tử vong. Ngôi nhà bị cháy là nhà 3 tầng và tum thang, diện tích khoảng 20m2/tầng, chiều rộng mặt tiền khoảng 2,5m (tầng 1 kinh doanh bán hoa tươi, từ tầng 2 trở lên sử dụng để ở), trong nhà có 1 cầu thang bộ để hở, tầng 3 có cửa kính mở trực tiếp ra mặt tiền, tầng tum có lối thoát khẩn cấp ra ban công phía trước, có thể thoát được qua nhà bên cạnh. Hiện cơ quan chức năng đang phong tỏa hiện trường và điều tra nguyên nhân. Trong ảnh: Lực lượng chức năng tiếp cận tầng 2 nhà số 4 Hàng Lược. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

QUỐC TẾ

07.jpg

Ngày 14/1, người đứng đầu Cơ quan Liên hợp quốc về cứu trợ người tị nạn Palestine (UNRWA), ông Philippe Lazzarini nhấn mạnh Ai Cập chưa bao giờ đóng cửa khẩu biên giới Rafah kể từ khi bùng phát xung đột giữa Israel và phong trào Hamas, tuy nhiên, Tel-Aviv đã cản trở việc đưa hàng viện trợ vào Dải Gaza. Người đứng đầu UNRWA mô tả cuộc chiến tàn khốc ở Dải Gaza, đồng thời cảnh báo tình hình có thể xấu đi hơn nữa nếu không có hành động nào được thực hiện bởi cộng đồng quốc tế. Trong ảnh (tư liệu): Xe tải chở hàng viện trợ di chuyển từ Ai Cập qua cửa khẩu Rafah vào Dải Gaza, ngày 21/10/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

08.jpg

Ngày 14/1, lực lượng cứu hộ Brazil cho biết những trận mưa như trút đã biến nhiều tuyến đường thành sông và khiến 11 người thiệt mạng tại thành phố thuộc bang cùng tên Rio de Janeiro. Hàng chục tuyến xe buýt ngừng hoạt động và một số ga tàu điện ngầm đóng cửa vì nước ngập đường ray. Một số khu vực của thành phố ghi nhận lượng mưa tương đương của cả tháng 1 chỉ trong vòng 24 giờ. Thị trưởng thành phố Rio de Janeiro, ông Eduardo Paes, đã ban bố tình trạng khẩn cấp và kêu gọi người dân ở nhà. Trong ảnh: Đường ray tàu hỏa tại nhà ga ở Rio de Janeiro, Brazil, bị ngập sau những trận mưa lớn. Ảnh: AFP/TTXVN

09.jpg

Ngày 15/1 đánh dấu ngày thứ hai liên tiếp dịch vụ hàng không và đường sắt tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ gián đoạn do sương mù dày đặc và không khí lạnh bao trùm nhiều khu vực ở miền Bắc nước này. Hơn 100 chuyến bay tại New Delhi đã phải lùi lịch trong ngày 14/1. Trong khi đó, hãng thông tấn ANI dẫn số liệu của ngành đường sắt cho biết ít nhất 18 tàu hỏa có lịch trình tới New Delhi từ nhiều nhà ga khác nhau trên cả nước đã phải lùi thời điểm khởi hành do sương mù dày đặc. Trong ảnh: Sương mù ô nhiễm bao phủ dày đặc tại New Delhi, Ấn Độ. Ảnh: AFP/TTXVN

10.jpg

Ngày 14/1, nhà chức trách cho biết dung nham trong vụ núi lửa phun trào gần cảng cá Grindavik trên bán đảo Reykjavik, phía Tây Nam của Iceland, đã thiêu rụi một số ngôi nhà chỉ vài giờ sau khi dân làng được sơ tán đến nơi an toàn. Người đứng đầu Cơ quan Bảo vệ dân sự và Quản lý tình trạng khẩn cấp của Iceland, ông Vidir Reynisson đánh giá vụ phun trào núi lửa lần này là "mối đe dọa nghiêm trọng nhất" kể từ sau vụ núi lửa "thức giấc" tại Iceland vào tháng 1/1973. Trong ảnh: Tro bụi và dung nham phun trào từ miệng núi lửa ở Grindavik, Iceland. Ảnh: AFP/TTXVN

Đỗ Huyền Anh
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 15/1