Sự kiện qua ảnh

Sự kiện nổi bật ngày 18/1

. 18/01/2024 22:12

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp mặt đoàn đại biểu trong chương trình “Việc tử tế” của Đài Truyền hình Việt Nam... là một trong những sự kiện nổi bật ngày 18/1.

TRONG NƯỚC

01.jpg

Chiều 18/1, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp mặt đoàn đại biểu trong chương trình “Việc tử tế” của Đài Truyền hình Việt Nam. Ra mắt từ 2015, mỗi năm chương trình Việc Tử Tế có hàng trăm câu chuyện, tấm gương người tốt việc tốt gửi đến khán giả, đến nay chương trình đã gặt hái được nhiều thành công và để lại dấu ấn ý nghĩa trong lòng công chúng. Với sức lan tỏa của mình, Việc Tử Tế đã khơi nguồn cảm hứng cho ngày càng nhiều nghĩa cử cao đẹp trong xã hội trên khắp mọi miền đất nước, gieo yêu thương bằng những câu chuyện giản dị, mộc mạc đầy tình người, hướng mọi người có cái nhìn tích cực lạc quan hơn về cuộc sống. Trong ảnh: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng với đại biểu trong chương trình “Việc tử tế” của Đài Truyền hình Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

02.jpg

Chiều 17/1 (giờ địa phương), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tham dự và phát biểu với tư cách diễn giả chính tại phiên thảo luận “Bài học từ ASEAN” trong khuôn khổ Hội nghị WEF Davos năm 2024. Tối 17/1, theo giờ địa phương, tại Davos, Thụy Sĩ, nhân dịp tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 54 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF Davos 2024), Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì tọa đàm với đại diện các ngân hàng và các quỹ đầu tư tài chính hàng đầu thế giới về tiềm năng và cơ hội đầu tư vào thị trường tài chính Việt Nam. Cũng trong chiều 17/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có các cuộc cuộc gặp nhiều lãnh đạo các nước, tổ chức quốc tế bên lề WEF Davos 2024. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc tọa đàm"Tiềm năng và cơ hội đầu tư vào thị trường tài chính Việt Nam". Ảnh: Dương Giang-TTXVN

03.jpg

Sau 3,5 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, trí tuệ và trách nhiệm cao, sáng 18/1, tại Nhà Quốc hội, Quốc hội tiến hành phiên họp bế mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 5 và biểu quyết thông qua 4 nội dung quan trọng. Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, từ thành công của kỳ họp đầu tiên trong năm mới 2024, đề nghị Quốc hội tiếp tục phát huy tinh thần “lập pháp chủ động, giám sát hiệu quả, quyết sách kịp thời, bứt phá phát triển”, để cùng Chính phủ, các cơ quan trong hệ thống chính trị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và giai đoạn 2021-2025, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các đại biểu. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

04.jpg

Ngày 18/1, tại xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) và Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung tổ chức thi công các cung đoạn của dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Thanh Hóa. Các dự án được triển khai thi công gồm: Dự án đường dây 500kV Quảng Trạch – Quỳnh Lưu; Dự án đường dây 500kV Quỳnh Lưu – Thanh Hóa; Trạm biến áp 500kV Thanh Hóa. Trong ảnh: Các đại biểu thực hiện nghi thức triển khai Dự án đường dây 500kV Quảng Trạch - Thanh Hóa. Ảnh: Hữu Quyết - TTXVN

05.jpg

Ngày 18/1, tại Thành phố Lạng Sơn, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Tỉnh Đoàn, Báo Tiền Phong thường trú tại Lạng Sơn tổ chức Chương trình Chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện dịp Tết và “Lễ hội Xuân hồng – Chủ nhật Đỏ” năm 2024 với sự tham gia của hàng nghìn người, chủ yếu là các đoàn viên, thanh niên. Lễ hội nhận được 864 đơn vị máu, đáp ứng nhu cầu máu cho cấp cứu và điều trị bệnh nhân trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Trong ảnh: Đoàn viên, thanh niên hăng hái tham gia hiến máu tình nguyện trong “Lễ hội Xuân hồng - Chủ nhật Đỏ” tỉnh Lạng Sơn năm 2024. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN

06.jpg

Ngày 18/1, tại thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi phối hợp cùng HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Công ty Điều hành Dầu khí Phú Quốc tổ chức chương trình hỗ trợ gần 1.000 suất quà Tết (tổng kinh phí 900 triệu đồng) cho người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai năm 2023. Ban tổ chức đã trao 779 suất quà Tết cho người dân bị ảnh hưởng thiên tai tại 9 xã, phường, thị trấn và 150 suất học bổng cho học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Trong ảnh: Ban tổ chức trao quà Tết cho người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Ảnh: Đinh Hương – TTXVN

07.jpg

Ngày 18/1, Công an huyện Diễn Châu (tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phá thành công chuyên án, bắt hai đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ hơn 11kg ma túy các loại. Theo đó, vào lúc 4 giờ 20 phút ngày 17/1, tại khu vực ngã tư đường Tam Trinh, Vành đai 3 hướng đi cầu Thanh Trì thuộc phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, lực lượng Công an huyện Diễn Châu (tỉnh Nghệ An) đã phá thành công chuyên án, bắt giữ 2 đối tượng gồm Xồng Bá Tồng (sinh năm 1994) và Xồng Bá Đà (sinh năm 2000), đều trú tại xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm gồm 51.000 viên hồng phiến, 3kg ma túy đá và 3kg ketamin (tổng trọng lượng 11,1kg). Hiện, chuyên án đang tiếp tục được mở rộng điều tra. Trong ảnh: Tang vật bị thu giữ trong chuyên án tại cơ quan điều tra. Ảnh: TTXVN phát

QUỐC TẾ

09.jpg

Rạng sáng 18/1, Mỹ và Anh đã ném bom các cơ sở hậu cần của lực lượng Houthi ở miền Bắc Yemen. Cuộc không kích này được tiến hành sau khi Houthi thừa nhận đã tấn công bằng tên lửa nhằm vào một tàu của Mỹ trên Vịnh Aden tối 17/1. Đây là đợt tấn công thứ 4 do Mỹ và Anh tiến hành nhằm vào lực lượng Houthi ở Yemen. Mỹ cũng thông báo đưa Houthi trở lại danh sách các thực thể khủng bố, sau các vụ tấn công của lực lượng này nhằm vào tàu thương mại trên Biển Đỏ. Trong ảnh: Khói lửa bốc lên sau cuộc không kích của Mỹ và Anh nhằm vào trạm radar của Houthi gần Sanaa, Yemen. Ảnh: IRNA/TTXVN

10(1).jpg

Ngày 18/1, Cơ quan Vũ trụ có người lái Trung Quốc (CMSA) cho biết tàu chở hàng Thiên Châu 7 của nước này đã kết nối thành công với module lõi Thiên Hà của Trạm không gian Thiên Cung lúc 1h46 cùng ngày (giờ Bắc Kinh). Hàng hóa trên tàu chủ yếu là nhu yếu phẩm và quà Tết Nguyên đán cho các phi hành gia Trung Quốc đang hoạt động trên trạm vũ trụ. Bên cạnh đó, tàu còn mang theo các thiết bị thí nghiệm, phụ tùng linh kiện phục vụ việc thay thế, bảo trì trạm Thiên Cung. Trong ảnh: Tàu chở hàng Thiên Châu 7 của Trung Quốc kết nối Trạm vũ trụ Thiên Cung. Ảnh: THX/TTXVN

.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 18/1