Sự kiện qua ảnh

Sự kiện nổi bật ngày 19/1

H.Q (theo TTXVN) 19/01/2024 21:30

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tới thăm, chúc Tết, tặng quà người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân, lao động huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long... là một trong những sự kiện nổi bật ngày 19/1.

TRONG NƯỚC

1.jpg

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, ngày 19/1, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tới thăm, chúc Tết, tặng quà người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân, lao động huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Sáng cùng ngày, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Đoàn công tác của Trung ương đã tới thăm, chúc Tết các linh mục, tu sĩ, cộng đồng Giáo phận Vĩnh Long tại Tòa Giám mục Vĩnh Long.Trước đó, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và lãnh đạo các ban, ngành Trung ương đã dâng hoa, dâng hương tại Khu lưu niệm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng, thuộc xã Long Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Trong ảnh: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm hỏi, tặng quà cho người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

2.jpg

Chiều 18/1, lễ đón chính thức Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Hungary đã được tổ chức trọng thể tại Quảng trường nhà Quốc hội Hungary do Thủ tướng Hungary Viktor Orbán chủ trì. Ngay sau lễ đón trọng thể, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp hẹp và hội đàm với Thủ tướng Hungary Viktor Orban. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hungary Viktor Orbán tại cuộc họp báo sau hội đàm. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

3.jpg

Ngày 19/1, Đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 gia đình chính sách, người nghèo, công nhân, người lao động và cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Trà Vinh. Đoàn đã trao tặng 200 suất quà Tết của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho 200 hộ nghèo; trao 200 suất quà Tết của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho công nhân, người lao động. Trong ảnh: Đoàn công tác tặng quà Tết cho công nhân, người lao động. Ảnh: Thanh Hoà - TTXVN

4.jpg

Sáng 19/1, tại huyện Tràng Định (Lạng Sơn), Đoàn Khối doanh nghiệp Trung ương phối hợp cùng Tỉnh đoàn Lạng Sơn tổ chức Lễ ra quân chương trình “Tình nguyện mùa đông" và “Xuân tình nguyện” năm 2024. Nhiều hoạt động an sinh xã hội được triển khai như: Trao tặng 25 Ngôi nhà Yêu thương cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thăm tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng, khánh thành công trình "Thắp sáng đường tuần tra biên giới" và Công trình đường kiểm tra cột mốc bảo vệ biên giới số 986 cùng nhiều hoạt động ý nghĩa khác. Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối doanh nghiệp Trung ương, Bí thư BCH Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm trao tặng 20 xe đạp cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Minh Đức – TTXVN

5(1).jpg

Ngày 19/1, tại Trường Cao đẳng Nghề TP Phúc Yên, Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc phối hợp với Báo Tiền Phong, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương và các nhà tài trợ tổ chức ngày “Chủ nhật đỏ” lần thứ XVI, năm 2024. Trên 500 tình nguyện viên là sinh viên các trường đại học, cán bộ, công nhân viên các sở, ban, ngành địa phương và người dân tham gia hiến máu, dự kiến thu về trên 230 đơn vị máu. Trong ảnh: Tình nguyện viên tham gia hiến máu trong ngày “Chủ nhật đỏ" tổ chức tại Vĩnh Phúc. Ảnh: Hoàng Hùng – TTXVN

6.jpg

Công an huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, vừa phá thành công chuyên án “tín dụng đen” với lãi suất cho vay từ 109 - 182%/năm; tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Hoàng Nam (sinh năm 1994), trú tại thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch vì có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Quảng Trạch cũng ra quyết định khởi tố bị can đối với 7 đối tượng trong chuyên án đánh bạc dưới hình thức “số lô, số đề”, với tổng số tiền đánh bạc hơn 120 triệu đồng/ngày. Các vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục đấu tranh và xử lý theo quy định pháp luật. Trong ảnh: Công an huyện Quảng Trạch khởi tố 7 đối tượng trong chuyên án đánh bạc dưới hình thức “số lô, số đề”. Ảnh: TTXVN phát

7(1).jpg

Ngày 19/1, Công an huyện Tuy Đức (Đắk Nông) ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Hùng Phú (30 tuổi, trú tại xã Đắk Búk So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông) để điều tra, làm rõ về hành vi tàng trữ, vận chuyển hàng cấm (theo quy định tại Điều 191, Bộ luật Hình sự). Đối tượng bị bắt quả tang sử dụng xe ô tô để vận chuyển trái phép gần 90kg pháo vào ngày 16/1. Trong ảnh: Đối tượng Nguyễn Hùng Phú cùng tang vật. Ảnh: TTXVN phát

QUỐC TẾ

8.jpg

Ngày 19/1, Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin Viện Hệ thống vũ khí dưới nước thuộc Học viện Khoa học quốc phòng nước này đã tiến hành một cuộc thử nghiệm quan trọng hệ thống vũ khí hạt nhân dưới nước "Haeil-5-23" đang được phát triển ở vùng biển phía đông của bán đảo Triều Tiên. Theo KCNA, cuộc thử nghiệm được tiến hành nhằm đáp trả việc Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc tiếp tục tập trận chung trên vùng biển ngoài khơi đảo Jeju, Hàn Quốc. Trong ảnh: Hình ảnh do Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên đăng phát ngày 24/3/2023 cho thấy hệ thống vũ khí hạt nhân dưới nước "Haeil" được thử nghiệm ngoài khơi bờ biển huyện Riwon, tỉnh Nam Hamgyong trên Biển Nhật Bản. Ảnh: TTXVN phát

9.jpg

Trung Quốc đã xuất khẩu tổng cộng 4,91 triệu xe ô tô trong năm 2023 và dự kiến trở thành nước xuất khẩu ô tô lớn nhất thế giới. Đây là con số do Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin (MIIT) Trung Quốc công bố ngày 19/1. Theo bộ trên, xuất khẩu ô tô đã đạt mức cao mới và xe sử dụng năng lượng mới do Trung Quốc chế tạo cung cấp nhiều lựa chọn cho khách hàng toàn cầu. Xuất khẩu ô tô của Trung Quốc tăng 57,9% so với năm 2022, trong đó xe chạy bằng năng lượng mới tăng 77,6%, đạt 1,2 triệu chiếc. Trong ảnh: Xe ô tô chờ xuất khẩu tại cảng Yên Đài, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

10-1-.jpg

Quốc hội Đức vừa thông qua các quy định hạn chế mới đối với người xin tị nạn, hợp thức hóa quy trình trục xuất trong bối cảnh nền kinh tế lớn nhất châu Âu đang phải đối mặt với làn sóng người xin tị nạn gia tăng mạnh. Quy định mới, với các biện pháp cứng rắn, trao thêm quyền hạn cho cảnh sát trong việc truy tìm người được yêu cầu rời khỏi Đức và xác định danh tính người di cư. Quy định cũng tăng thời gian tối đa giam giữ người tị nạn trước khi trục xuất từ 10 ngày hiện nay lên 28 ngày nhằm tạo điều kiện cho cơ quan chức năng có thêm thời gian thực hiện trục xuất. Trong ảnh: Cảnh sát bắt giữ những người nhập cư trái phép tại khu vực Forst, gần biên giới Đức - Ba Lan. Ảnh: AFP/TTXVN

H.Q (theo TTXVN)
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 19/1