Sự kiện qua ảnh

Sự kiện nổi bật ngày 12/11

TTXVN 12/11/2023 21:30

Ngày 12/11, Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc đã và đang được tổ chức trên khắp các địa phương... là một trong những sự kiện nổi bật ngày 12/11.

TRONG NƯỚC

1.jpg

Ngày 12/11, trong không khí tưng bừng của Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc đã và đang được tổ chức trên khắp các địa phương ở thành phố Hà Nội và cả nước, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã đến chung vui với nhân dân Tổ dân phố số 10, phường Xuân Tảo (Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Cùng dự có nhiều lãnh đạo các bộ, ngành trung ương và thành phố Hà Nội. Trong ảnh: Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại ngày hội. Ảnh: Nguyễn Thắng - TTXVN

2.jpg

Ngày 12/11, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia và Hội Hữu nghị Campuchia - Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tại tỉnh Tây Ninh. Bà Nguyễn Thị Thanh, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia và bà Samdech Men Sam An, Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia - Việt Nam đồng chủ trì Hội nghị, nhằm tổng kết, đánh giá kết quả một năm thực hiện “Bản ghi nhớ về phối hợp hoạt động giai đoạn 2022-2027". Trong ảnh: Đoàn Chủ tịch Hội nghị hữu nghị hai nước Việt Nam - Campuchia điều hành hội nghị. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

3.jpg

Ngày 12/11 tại thị xã Thakhek, tỉnh Khammuane, Trung Lào, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp với Trung ương Liên minh Giáo hội Phật giáo Lào tổ chức lễ khánh thành giai đoạn 1, dự án trùng tu chùa Bồ Đề tỉnh Khammoune, Trung Lào. Các chư tôn đức hai giáo hội Phật giáo hai nước cũng nhấn mạnh chùa Bồ Đề là một trong những ngôi chùa Việt đầu tiên và lâu đời tại Lào, cũng như sự cần thiết phải trùng tu lại chùa Bồ Đề Lào do sự xuống cấp nghiêm trọng sau quá trình dài sử dụng; bày tỏ mong muốn chùa Bồ Đề tỉnh Khammounesẽ ngày càng quy tụ đông đảo bà con cộng đồng người Việt Nam đến sinh hoạt tâm linh tại chùa, góp phần tăng cường sự đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng người Việt Nam tại Lào, trở thành một trong những biểu tượng đoàn kết, không chỉ trong lĩnh vực tôn giáo, mà còn trong quan hệ giữa hai nước Lào - Việt Nam anh em. Trong ảnh: Lãnh đạo Phật giáo và quan khách hai nước Việt Nam - Lào đang cắt băng khánh thành giai đoạn 1 chùa Bồ Đề. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

4.jpeg

Ngày 12/11, cảng Chân Mây, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã đón tàu biển quốc tế Celebrity Cruises với hơn 3.000 khách đến tham quan các địa phương trong khu vực miền Trung như Thừa Thiên – Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam. Thời gian qua, Thừa Thiên – Huế đã quan tâm đầu tư nâng cấp hạ tầng cảng Chân Mây, xây dựng khu vực trưng bày và bán hàng lưu niệm, sản phẩm truyền thống; đầu tư xe hút bụi, xe xịt nước, nhà vệ sinh công cộng và trang thiết bị khác nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ chào đón du khách quốc tế. Bên cạnh đó, địa phương cũng triển khai nhiều dự án nghỉ dưỡng tại các bãi biển, tiếp tục mở rộng và đa dạng hóa các loại hình dịch vụ vui chơi, giải trí trên bờ, tăng cường các hoạt động quảng bá sản phẩm du lịch nhằm xây dựng cảng và khu vực lân cận thành điểm đến hấp dẫn du khách, hướng đến khẳng định giá trị thương hiệu cảng Chân Mây trên bản đồ du lịch khu vực và thế giới. Trong ảnh: Du khách đến Thừa Thiên - Huế bằng tàu biển. Ảnh: Mai Trang – TTXVN

5.jpg

Sáng 12/11, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Việt (Biên phòng tỉnh Quảng Trị), cho biết đã tìm thấy thi thể nam học sinh mất tích khi đi tắm biển tại Bãi tắm Cửa Việt, huyện Gio Linh. Cụ thể, vào lúc 7 giờ 15 sáng cùng ngày, thi thể em P.M.H (15 tuổi), học sinh lớp 10, Trường THPT Chế Lan Viên, thành phố Đông Hà được phát hiện trên biển cách 200m từ vị trí gặp nạn thông qua flycam. Đến 7 giờ 55, thi thể em đã được đưa vào bờ. Trong ảnh: Thi thể em P.M.H được tìm thấy trên biển cách 200m từ vị trí gặp nạn. Ảnh: TTXVN phát

6.jpg

Sáng 12/11, Bộ đội biên phòng Thanh Hóa đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Thạo Nao Ly (sinh năm 1969) thường trú tại bản Khằm Nàng, cụm Nậm Ngà, huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn (Lào) đang vận chuyển 2 kg nhựa thuốc phiện và 1.000 viên ma túy tổng hợp. Qua đấu tranh khai thác, đối tượng Thạo Nao Ly khai nhận trước đó lợi dụng đêm tối, địa hình đồi núi đã vượt biên giới qua khu vực giữa cột mốc quốc giới 311 và 312, vận chuyển số ma túy trên để bán cho một đối tượng người Việt Nam. Tuy nhiên khi đến địa bàn bản Kéo Té, xã Nhi Sơn thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa bắt giữ. Trong ảnh: Lấy lời khai của đối tượng Thạo Nao Ly. Ảnh: TTXVN phát

7.jpg

Ngày 12/11, thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Công an huyện Nhơn Trạch đã ban hành Quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Đào Tuấn Anh, sinh năm 1988, thường trú xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng, chỗ ở hiện nay khu phố Mỹ Khoan, thị Trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Đối tượng Đào Tuấn Anh khai nhận cho hơn 30 người vay với lãi suất từ 10.000 đồng/triệu đồng/ngày đến 15.000 đồng/triệu đồng/ngày tương đương lãi suất 360% - 540% năm. Trong ảnh: Đối tượng Đào Tuấn Anh. Ảnh: TTXVN phát

QUỐC TẾ

8.jpg

Ngày 12/11, các quan chức quốc phòng Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đã nhất trí triển khai hệ thống chia sẻ thông tin cảnh báo tên lửa cập nhật thời gian thực từ tháng 12 tới, để phát hiện và đánh giá chính xác hơn các vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên. Bên cạnh đó, các quan chức Mỹ-Nhật-Hàn cũng nhất trí đề ra kế hoạch tập trận 3 bên vào cuối năm nay để thực hiện huấn luyện chung một cách có hệ thống và hiệu quả hơn từ tháng 1/2024. Các bên cũng đồng ý tiếp tục mở rộng các hoạt động huấn luyện 3 bên trong các lĩnh vực khác nhau trong tương lai. Trong ảnh (Tư liệu): Triều Tiên phóng vệ tinh trinh sát quân sự Malligyong-1 gắn trên tên lửa đẩy kiểu mới Chollima-1, tại Bãi phóng Vệ tinh Sohae ở quận Cholsan, tỉnh Bắc Phyongan. Ảnh: Yonhap/TTXVN

9.jpg

Ít nhất 40 công nhân xây dựng bị mắc kẹt khi một đường hầm đang xây dựng bị sập ở miền Bắc Ấn Độ, ngày 12/11. Công tác cứu hộ đang được triển khai nhằm đưa những người mắc kẹt ra khỏi đống đổ nát. Hãng tin AFP dẫn lời ông Durgesh Rathodi, quan chức thuộc lực lượng phản ứng thảm họa của bang Himalayan cho biết: “Khoảng 40-41 công nhân đang bị mắc kẹt bên trong. Khí Oxy đã được chuyển vào trong, nhưng đất đá tiếp tục sập xuống trong lúc lực lượng cứu hộ cố gắng giải cứu các nạn nhân". Trong ảnh: Hiện trường vụ sập đường hầm ở miền Bắc Ấn Độ, sáng 12/11. Ảnh: TTXVN phát

10.jpg

Ngày 12/11, Hàn Quốc đón đợt tuyết rơi đầu tiên trong năm nay, bắt đầu trên núi Halla thuộc hòn đảo nghỉ dưỡng Jeju miền Nam nước này. Theo Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc (KMA), tuyết bắt đầu rơi khi nhiệt độ buổi sáng giảm xuống dưới 0 độ C trên cả nước. Núi Halla, đỉnh núi cao nhất ở Hàn Quốc, đã đón đợt tuyết đầu mùa sớm hơn 18 ngày so với mùa tuyết năm ngoái. Hiện thời tiết lạnh giá bao trùm Hàn Quốc, trong đó tỉnh Gangwon ở miền Đông Bắc đang trải qua đợt thời tiết lạnh nhất trong mùa Thu năm nay. Trong ảnh: Tuyết rơi trên đỉnh núi Halla thuộc đảo Jeju, Hàn Quốc ngày 12/11/2023. Ảnh: Yonhap/TTXVN

TTXVN
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 12/11