Sự kiện qua ảnh

Sự kiện nổi bật ngày 8/11

Theo TTXVN 08/11/2023 22:43

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Đại sứ Cộng hòa Bolivariana Venezuela và Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào là một trong những sự kiện nổi bật ngày 8/11.

TRONG NƯỚC

sukien08112023_1.jpg

Chiều 8/11, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Đại sứ Cộng hòa Bolivariana Venezuela Juan Carlos Fernandes Juarez đến trình Quốc thư nhân dịp nhận nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Trước đó, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Đại sứ nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào Khamphao Ernthavanh đến trình Quốc thư nhân dịp nhận nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Trong ảnh: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng với Đại sứ CHDCND Lào Khamphao Ernthavanh. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

sukien08112023_2.jpg

Sáng 8/11, Quốc hội tiếp tục chất vấn các thành viên Chính phủ, trưởng ngành về việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa XIV và từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đến hết Kỳ họp thứ 4 về giám sát chuyên đề, chất vấn đối với các lĩnh vực: khoa học và công nghệ; giáo dục và đào tạo; văn hóa, thể thao và du lịch; y tế; lao động, thương binh và xã hội; thông tin và truyền thông. Chiều cùng ngày, sau khi nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp, tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản, Quốc hội thảo luận ở tổ về 2 dự án luật này. Trong ảnh: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính báo cáo giải trình, làm rõ các vấn đề liên quan và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

sukien08112023_3.jpg

Ngày 8/11, tại Hà Nội, Báo Nhân Dân phối hợp với Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương và Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Nhạc sỹ Việt Nam, Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề "Thế giới nhạc, họa, thơ của Văn Cao". Sự kiện nhằm chào mừng 100 năm ngày sinh của Văn Cao - người nghệ sỹ đặc biệt đa tài, cây đại thụ của nền văn học, nghệ thuật Việt Nam (15/11/1923-15/11/2023). Trong ảnh: Ban tổ chức hội thảo tặng bức chân dung nhạc sĩ Văn Cao cho gia đình. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

sukien08112023_4.jpg

Ngày 8/11, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc (tỉnh Bắc Ninh) đã khai mạc Triển lãm công nghiệp và sản xuất Việt Nam 2023 (VIMF). Được tổ chức từ ngày 8 đến 10/11, triển lãm có quy mô hơn 400 gian hàng đến từ Việt Nam và nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ như: Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia, Mỹ, Đức... trưng bày trên diện tích 12.000 m2 với 10 khu vực. Các doanh nghiệp tham gia trưng bày gian hàng giới thiệu các sản phẩm máy móc, thiết bị công nghiệp, gia công cơ khí, tự động hóa, công nghệ in và thiết kế 3D, các giải pháp ứng dụng công nghệ 4.0, IoT, sản xuất thông minh, AI và robot trong công nghiệp… Trong ảnh: Các đại biểu ấn nút khai mạc triển lãm. Ảnh: TTXVN

sukien08112023_5.jpg

Trong 2 ngày 8 và 9/11, Hội Giáo dục nghề nghiệp TP Hồ Chí Minh, Trường Trung cấp Nguyễn Tất Thành phối hợp cùng Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phát triển giáo dục và thương mại ETD tổ chức Hội thi kỹ năng, giao lưu tay nghề chuyên ngành sức khỏe và sắc đẹp TP Hồ Chí Minh năm 2023. Hội thi thu hút hơn 200 thí sinh là kỹ thuật viên, học viên tại các cơ sở, doanh nghiệp, trung tâm và học viện thẩm mỹ trong cả nước tham gia. Trong ảnh: Thi kỹ năng, giao lưu tay nghề chuyên ngành sức khỏe và sắc đẹp năm 2023. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN

sukien08112023_6.jpg

Sáng 8/11, Thường trực Tỉnh ủy Phú Yên đã trao thư khen cho lực lượng Công an tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy trên địa bàn. Trước đó, ngày 6/11, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Phú Yên đã bắt giữ đối tượng Trương Đức Hơn (sinh năm 1996, trú phường Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) đang vận chuyển gần 1kg ma túy đá từ tỉnh Bình Thuận đến Phú Yên để tiêu thụ. Đây là vụ vận chuyển trái phép ma túy có khối lượng lớn nhất từ trước đến nay được Công an tỉnh triệt phá. Trong ảnh: Thường trực Tỉnh ủy Phú Yên trao thư khen cho lãnh đạo Công an tỉnh. Ảnh: Tường Quân – TTXVN

sukien08112023_7.jpg

Lực lượng chức năng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 vừa kiểm tra tàu KG 91482 TS tại vùng biển cách Nam Tây Nam đảo Thổ Chu, tỉnh Kiên Giang khoảng 41 hải lý, trên tàu có 5 thuyền viên, do ông Lê Duy Lâm (sinh năm 1987, ngụ khu phố Dãy Ốc, phường Vĩnh Hiệp, thành phố Rạch Giá) làm thuyền trưởng. Theo lời khai ban đầu của thuyền trưởng, tàu đang vận chuyển khoảng 50.000 lít dầu DO không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Trong ảnh: Lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 kiểm tra hàng hóa vi phạm. Ảnh: TTXVN

QUỐC TẾ

sukien08112023_8.jpg

Từ ngày 6 - 9/11, tại Trung tâm hội nghị Impact, tỉnh Nonthaburi, Thái Lan diễn ra Triển lãm Quốc phòng và An ninh 2023. Tập đoàn Công nghiệp viễn thông quân đội Viettel đại diện cho ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam lần đầu tham gia đã gây được sự chú ý của các đại diện khu vực và quốc tế, khẳng định quyết tâm của Việt Nam từng bước tự lực, tự cường về các trang thiết bị phục vụ cho nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, đẩy mạnh hơn nữa việc quảng bá các sản phẩm quốc phòng “Made in Viet Nam”. Trong ảnh: Trang thiết bị giới thiệu tại triển lãm Quốc phòng và An ninh 2023 ở tỉnh Nonthaburi, Thái Lan. Ảnh: Đỗ Sinh - TTXVN

sukien08112023_9.jpg

Bộ Ngoại giao Nhật Bản ra thông cáo cho biết tại hội nghị ngày 8/11 ở thủ đô Tokyo, các Ngoại trưởng thuộc Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) đã thảo luận xung đột tại Ukraine, cam kết tăng cường nỗ lực nhằm thúc đẩy công tác tái thiết trung và dài hạn ở Ukraine. Các ngoại trưởng G7 cũng thảo luận cách thức khôi phục các nỗ lực hòa bình ở Trung Đông và "hậu xung đột" ở Dải Gaza sau khi khủng hoảng lắng xuống. Theo kế hoạch, vào tối 8/11, các ngoại trưởng thuộc Nhóm G7 sẽ ra tuyên bố chung kêu gọi “ngừng bắn nhân đạo tại Gaza”, thay vì một lệnh ngừng bắn hoàn toàn. Trong ảnh: Các đại biểu tham dự Hội nghị Ngoại trưởng G7 ở Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: AFP/TTXVN

sukien08112023_10.jpg

Ngày 8/11, Chính phủ Anh thông báo cấm sử dụng khí N2O, hay còn gọi là “khí cười”, để kích thích thần kinh trong vui chơi giải trí. Cá nhân phạm tội có thể đối mặt với án tù 2 năm, thậm chí lên tới 14 năm đối với những người buôn bán mặt hàng này. Lệnh cấm được ban hành phù hợp với đạo luật quy định về việc lạm dụng dược phẩm (Misuse of Drugs Act) năm 1971. Trước đó, hồi tháng 3, chính phủ của Thủ tướng Rishi Sunak đã lần đầu tiên đề xuất lệnh cấm trên. Trong ảnh: Bình chứa khí N2O, hay còn gọi là “khí cười”. Ảnh: PA/TTXVN

Theo TTXVN
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 8/11