Sự kiện qua ảnh

Sự kiện nổi bật ngày 10/11

Theo TTXVN 10/11/2023 22:05

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024. Về thực hiện chính sách tiền lương, theo Nghị quyết mới được thông qua, từ ngày 1/7/2024...là một trong những sự kiện nổi bật diễn ra ngày 10/11.

TRONG NƯỚC

sukienngay101123_1.jpg

Tại phiên họp sáng 10/11, với 466/470 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 94,33% tổng số đại biểu), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024. Về thực hiện chính sách tiền lương, theo Nghị quyết mới được thông qua, từ ngày 1/7/2024, thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW. Từ ngày 1/7/2024, bãi bỏ tất cả các cơ chế quản lý tài chính, thu nhập đặc thù của các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước, áp dụng chế độ tiền lương, phụ cấp, thu nhập thống nhất. Chiều 10/11, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2024; nghe trình bày Tờ trình, Báo cáo thẩm tra về dự án Luật Thủ đô (sửa đổi); Tờ trình, Báo cáo thẩm tra về dự án Luật Lưu trữ (sửa đổi). Trong ảnh: Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

sukienngay101123_2.jpg

Ngày 10/11, tiếp ông Charles R. Kaye, Giám đốc Điều hành Công ty Warburg Pincus (Hoa Kỳ), Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chúc mừng Warburg Pincus đã có 10 năm hoạt động thành công tại Việt Nam. Công ty Warburg Pincus là một trong những Quỹ đầu tư hàng đầu của Hoa Kỳ. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nêu rõ, Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu. Sau 28 năm bình thường hóa quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ, các hoạt động hợp tác giữa hai nước đã phát triển sâu rộng, thực chất, trên tất cả các lĩnh vực, trở thành Đối tác chiến lược toàn diện. Theo Phó Thủ tướng, quan hệ kinh tế - thương mại tiếp tục là động lực thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ song phương. Năm 2022, thương mại song phương tiếp tục tăng trưởng mạnh với kim ngạch thương mại hai chiều đạt hơn 123 tỷ USD (tăng 11% so với cùng kỳ năm 2021). Trong ảnh: Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: An Đăng - TTXVN

sukienngay101123_3.jpg

Ngày 10/11, tại huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức Lễ phát động chương trình hỗ trợ xây dựng “Nhà Đại đoàn kết”, “Nhà Đồng đội”, hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân. Chương trình đã nhận được sự tham gia ủng hộ của hơn 40 cơ quan, đơn vị và các doanh nghiệp Quân đội đăng ký hỗ trợ xây dựng gần 4.000 “Nhà Đại đoàn kết” và “Nhà Đồng đội”. Trong ảnh: Lãnh đạo Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam trao tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Quân Trang-TTXVN

sukienngay101123_4.jpg

Theo các chuyên gia, chu kỳ sản xuất của TP Hồ Chí Minh đang vượt qua giai đoạn suy giảm, 2 tháng còn lại trong năm chắc chắn sẽ sôi động theo chu kỳ. Số liệu từ Cục Thống kê TP Hồ Chí Minh cho thấy, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp 10 tháng năm 2023 đang tốt lên, với mức tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước. Là 1 trong 4 ngành công nghiệp trọng điểm của TP Hồ Chí Minh, ngành chế biến thực phẩm đang có sự phục hồi mạnh mẽ khi các doanh nghiệp đều đang tăng công suất sản xuất để phục vụ đơn hàng cuối năm và Tết. Các doanh nghiệp cũng đang tích cực tìm kiếm đơn hàng cho năm sau. Trong ảnh: Chế biến thực phẩm xuất khẩu tại Công ty Phát triển Kinh tế Duyên Hải - COFIDEC, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Hồng Đạt – TTXVN

sukienngay101123_5.jpg

Ngày 10/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Dương, sinh năm 1991, Phó Giám đốc Công ty TNHH Thành Bưởi về tội “Điều động người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ” liên quan đến vụ tại nạn giao thông làm 5 người chết ngày 30/9/2023 vừa qua. Lê Dương là con trai của ông Lê Đức Thành (sinh năm 1956, Giám đốc Công ty TNHH Thành Bưởi). Trong ảnh: Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai, tống đạt các Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Dương, Phó Giám đốc Công ty TNHH Thành Bưởi. Ảnh: TTXVN

QUỐC TẾ

sukienngay101123_6.jpg

Ngày 9/11, Tổng thống Bồ Đào Nha Marcelo Rebelo de Sousa đã giải tán Quốc hội và quyết định tổ chức tổng tuyển cử vào ngày 10/3/2024, sau khi Thủ tướng nước này Antonio Costa từ chức do bị điều tra cáo buộc tham nhũng. Trước đó, ông Marcelo Rebelo de Sousa đã có cuộc tham vấn với các thành viên Hội đồng Nhà nước. Ông cũng có cuộc gặp lãnh đạo các chính đảng và thảo luận hai phương án: thành lập một chính phủ lâm thời hay giải tán Quốc hội và tổ chức tổng tuyển cử trước thời hạn. Đa số các chính đảng đều kêu gọi bầu cử sớm, ngoại trừ đảng Xã hội (SP) muốn bổ nhiệm Thủ tướng mới. Trong ảnh: Tổng thống Bồ Đào Nha Marcelo Rebelo de Sousa tuyên bố giải tán Quốc hội và tổ chức bầu cử sớm tại Lisbon. Ảnh: AFP/TTXVN

sukienngay101123_7.jpg

Ngày 9/11, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen và Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong đã bày tỏ mong muốn cải thiện quan hệ kinh tế giữa hai nước.Tại cuộc đàm phán về kinh tế giữa Mỹ và Trung Quốc ở San Francisco (Mỹ), bà Yellen cho biết Mỹ không muốn tách khỏi Trung Quốc và mong muốn một mối quan hệ kinh tế lành mạnh với Bắc Kinh nhằm mang lại lợi ích cho cả hai nước. Bà nhấn mạnh Mỹ sẽ tiếp tục hành động bảo vệ an ninh quốc gia và của các đồng minh, song cam kết sẽ trao đổi rõ ràng với Trung Quốc để ngăn chặn mọi hiểu lầm hoặc tính toán sai lầm. Trong ảnh: Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen (thứ 2 phải) và Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong (thứ 3 trái) tại cuộc gặp ở San Francisco, California, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

sukienngay101123_8.jpg

Nhà Trắng ngày 9/11 cho biết Israel đã nhất trí tạm dừng hoạt động quân sự 4 tiếng mỗi ngày tại phía Bắc Dải Gaza để cho phép người dân ở khu vực này sơ tán khỏi cuộc chiến giữa Israel với phong trào Hamas. Phát biểu với các phóng viên, người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nêu rõ lệnh ngừng bắn nhân đạo đầu tiên sẽ được công bố trong ngày 9/11, 3 tiếng trước khi bắt đầu ngừng bắn. Ông John Kirby cũng cho biết Israel đang mở hành lang thứ hai cho dân thường sơ tán khỏi các khu vực hiện đang là trọng tâm của chiến dịch quân sự chống Hamas. Trong ảnh: Chuyển người Palestine bị thương trong xung đột với lực lượng Israel tại thành phố Jenin, Khu Bờ Tây. Ảnh: AFP/TTXVN

sukienngay101123_9.jpg

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) nhận định lạm phát của Khu vực đồng tiền chung châu Âu (eurozone) sẽ tiếp tục hạ nhiệt sau khi giảm mạnh vào tháng 10. Trong bài phỏng vấn được đăng ngày 9/11/2023 trên trang mạng của ECB, Phó Chủ tịch ngân hàng này, ông Luis de Guindos cho rằng tình hình lạm phát ở eurozone đã có diễn biến “tích cực” khi cả lạm phát toàn phần (headline inflation) và lạm phát lõi (core inflation) đã giảm đáng kể trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, ông lưu ý sẽ có những rủi ro về tình hình lạm phát trong vài tháng tới. Trong ảnh: Đồng tiền EURO. Ảnh: AFP/TTXVN

sukienngay101123_10.jpg

Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động quảng bá hình ảnh Việt Nam tại Pháp nhân kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm đối tác chiến lược Việt - Pháp, ngày 8-9/11 tại thủ đô Paris, Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Pháp lại sáng đèn để đón đông đảo bạn bè Pháp và bà con kiều bào tới tham dự Ngày Văn hóa Việt Nam tại Pháp. Sự kiện do Bộ Ngoại giao Việt Nam, phối hợp với Vụ Văn hóa đối ngoại UNESCO, Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Pháp và Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp tổ chức đã một lần nữa tạo ấn tượng mạnh mẽ. Trong ảnh: Giới thiệu tranh Đông Hồ với bạn bè quốc tế tại Ngày Văn hóa Việt Nam tại Pháp. Ảnh: Ngọc Hiệp -TTXVN

Theo TTXVN
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 10/11