Sự kiện qua ảnh

Sự kiện nổi bật ngày 7/11

TTXVN 07/11/2023 21:30

Sáng 7/11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV... là một trong những sự kiện nổi bật ngày 7/11.

TRONG NƯỚC

1.jpg

Sáng 7/11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV. Tại phiên họp, Quốc hội tiếp tục chất vấn các thành viên Chính phủ, Trưởng ngành về lĩnh vực: công thương, nông nghiệp và phát triển nông thôn, giao thông vận tải, xây dựng, tài nguyên và môi trường. Chiều cùng ngày, Quốc hội chất vấn các thành viên Chính phủ, Trưởng ngành về lĩnh vực: tư pháp, nội vụ; an ninh, trật tự, an toàn xã hội; thanh tra, tòa án, kiểm sát, kiểm toán. Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước với các đại biểu Quốc hội. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN

2.jpg

Nhân kỷ niệm 106 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917 – 7/11/2023), sáng 7/11, lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội cùng nhiều đoàn đại biểu của thành phố đến dâng hoa tại Tượng đài V.I Lênin. Trong ảnh: Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cùng đoàn dâng hoa tại Tượng đài V.I Lênin. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

3.jpg

Sáng 7/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023 tại khu dân cư Ấp 5, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh. Phát biểu chung vui cùng đồng bào Ấp 5, xã Xuân Thới Thượng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên trân trọng ghi nhận, đánh giá cao, hoan nghênh, biểu dương kết quả của Ấp trong năm 2023 và trong thời gian qua, đặc biệt trong công tác xóa đói, giảm nghèo, cải thiện chất lượng sống cho người dân trên địa bàn. Trong ảnh: Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên tặng quà chúc mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023 tại Khu dân cư ấp 5, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

4.jpg

Ngày 7/11, tại Hội trường UBND huyện Ia Pa (Gia Lai), Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Bảo tàng tỉnh Gia Lai và Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Ia Pa tổ chức sự kiện truyền thông “Chuyện bên dòng sông Ba” nhằm giới thiệu những nét đẹp văn hóa, những khó khăn và những thay đổi tích cực của phụ nữ, trẻ em dân tộc thiểu số Jrai, Ba Na ở huyện Ia Pa. Sự kiện là một phần của Dự án thành phần số 8 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chủ trì. Trong ảnh: Sự kiện “Chuyện bên dòng sông Ba” là 1 hoạt động truyền thông của Dự án 8, khơi dậy khát vọng phát triển của phụ nữ, trẻ em dân tộc thiểu số. Ảnh: Hoài Nam - TTXVN

5.jpg

Các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Phú Yên vừa bắt giữ đối tượng Trương Đức Hơn (sinh năm 1996, trú phường Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận), đối tượng vận chuyển gần 1kg ma túy đá từ tỉnh Bình Thuận qua nhiều tỉnh thành để đến Phú Yên tiêu thụ. Đây là vụ vận chuyển trái phép ma túy có khối lượng lớn nhất từ trước đến nay được Công an tỉnh Phú Yên triệt phá. Trong ảnh: Đối tượng Trương Đức Hơn tại cơ quan Công an. Ảnh: TTXVN phát

6.jpg

Ngày 7/11, xảy ra vụ nổ máy nén tại Công ty trách nhiệm hữu hạn cơ điện lạnh Tùng Nga (địa chỉ 250 phố Vĩnh Hưng, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội). Vụ việc khiến 2 người bị thương nặng đang được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Hiện trường vụ nổ đang được lực lượng chức năng phong toả để điều tra nguyên nhân. Trong ảnh: Lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để ứng cứu. Ảnh: TTXVN phát

7.jpg

Sáng 7/11, trong quá trình phối hợp tuần tra phòng chống đua xe, tụ tập gây mất an ninh trật tự trên các tuyến đường giao thông trọng điểm, Công an TP Cần Thơ phát hiện 34 thanh niên nam, nữ có hành vi tụ tập đua xe, gây mất an ninh trật tự trên quốc lộ 91B, đoạn qua phường Thới An Đông, quận Bình Thuỷ. Lực lượng làm nhiệm vụ đã đưa nhóm thanh niên cùng 24 xe mô tô về trụ sở làm việc để xác minh làm rõ hành vi của từng đối tượng để xử lý theo pháp luật. Trong ảnh: Các đối tượng tụ tập có dấu hiệu đua xe trái phép bị lực lượng chức năng phát hiện, ngăn chặn. Ảnh: TTXVN phát

QUỐC TẾ

8.jpg

Mỹ đã điều một tàu ngầm trang bị tên lửa dẫn đường đến Trung Đông, sau khi Iran cảnh báo Washington sẽ bị “tấn công mạnh mẽ” nếu không thúc đẩy lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza. Trong thông báo ngày 6/11, Lầu Năm Góc đăng tải hình ảnh tàu ngầm lớp Ohio có khả năng phóng tên lửa hành trình Tomahawk ở kênh đào Suez, ngay phía Đông Bắc thủ đô Cairo (Ai Cập). Tàu này có thể mang theo 154 tên lửa Tomahawk, mỗi tên lửa có đầu đạn chứa gần nửa tấn chất nổ, hiện đang cơ động tại khu vực trong bối cảnh tình hình căng thẳng gia tăng. Trong ảnh: Hình ảnh do Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cung cấp ngày 5/11về tàu ngầm hạt nhân lớp Ohio của nước này. Ảnh: AFP/TTXVN

9.jpg

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 6/11 tuyên bố nước này không ủng hộ lệnh ngừng bắn toàn diện trên Dải Gaza nếu các con tin không được trả tự do. Ông Netanyahu cho biết đến nay Israel đã thực hiện các đợt ngừng bắn kỹ thuật ở một số nơi trong khoảng thời gian ngắn. Israel có thể đồng ý với những giai đoạn tạm dừng tấn công trong thời gian ngắn để đưa hàng hóa cứu trợ nhân đạo vào Dải Gaza hoặc cho phép các con tin rời khỏi vùng lãnh thổ đang bị phong tỏa này của Palestine. Trong ảnh: Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại cuộc họp báo ở Tel Aviv. Ảnh: AFP/TTXVN

10.jpg

Ngày 6/11, hàng chục tài xế Ba Lan đã dùng xe tải làm gián đoạn giao thông tại các cửa khẩu biên giới với Ukraine, kêu gọi đẩy lùi sự cạnh tranh ngày càng tăng từ các hãng vận tải của quốc gia láng giềng. Động thái này diễn ra sau khi hoạt động vận tải giữa Ukraine và Liên minh châu Âu (EU) được tự do hóa. Cơ quan biên phòng quốc gia Ba Lan cho biết lưu thông hàng hóa tới các cửa khẩu Yahodyn-Dorohusk, Krakivets-Korchova và Rava-Ruska-Hrebenne bị gián đoạn nghiêm trọng, ảnh hưởng đến việc nhập cảnh vào Ba Lan cũng như xuất cảnh của Ukraine. Trong ảnh: Các tài xế và chủ hãng vận tải dùng xe tải chặn ở cửa khẩu Dorohusk, biên giới Ba Lan - Ukraine, ngày 6/11. Ảnh: AFP/TTXVN

TTXVN
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 7/11