Sự kiện qua ảnh

Sự kiện nổi bật ngày 9/11

Theo TTXVN 09/11/2023 22:05

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và nghe trình bày Tờ trình, báo cáo thẩm tra dự án Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi)...là một trong những sự kiện nổi bật ngày 9/11

TRONG NƯỚC

sukienngay91123_1.jpg

Tiếp tục Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV, chiều 9/11, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và nghe trình bày Tờ trình, báo cáo thẩm tra dự án Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi). Sáng cùng ngày, Quốc hội thảo luận ở hội trường về việc điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết 53/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng Hàng không quốc tế Long Thành và dự thảo Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ. Trong ảnh: Quốc hội thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

sukienngay91123_2.jpg

Ngày 9/11, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Đảng bộ Khối (7/11/1948 - 7/11/2023). Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tham dự buổi lễ. Đảng ủy Khối cũng tổ chức trưng bày một số tài liệu quan trọng, được nghiên cứu, biên soạn và xuất bản từ khi Đảng bộ Khối được tái lập (11/4/2007), ghi lại những dấu ấn lịch sử, dấu ấn nhiệm kỳ, khẳng định vị thế, uy tín của Đảng bộ Khối trong suốt quá trình hình thành, phát triển. Trong ảnh: Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai phát biểu. Ảnh: Minh Đức - TTXVN

sukienngay91123_3.jpg

Ngày 9/11, Hội nghị Quốc tế lần thứ 8 về công nghệ nano và ứng dụng (IWNA) đã diễn ra tại TP Phan Thiết (Bình Thuận), thu hút sự quan tâm của rất nhiều các nhà khoa học đến từ các Trường, Viện nghiên cứu, Phòng thí nghiệm và các Công ty trên thế giới. Dự kiến có khoảng 200-250 bài báo cáo khoa học được trình bày, bao gồm tất cả những vấn đề cốt lõi trong lĩnh vực công nghệ nano từ nghiên cứu cơ bản đến các nghiên cứu về tổng hợp vật liệu nano, quy trình chế tạo vi linh kiện nano cũng như các ứng dụng của chúng trong khoa học đời sống. Trong ảnh: Các đại biểu, trong đó có khoảng 100 đại biểu tham gia Hội nghị Quốc tế lần thứ 8 về công nghệ nano và ứng dụng. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

sukienngay91123_4.jpg

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Gia Nghĩa (Công an tỉnh Đắk Nông) vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 3 đối tượng gồm: Lê Ngọc Quý (24 tuổi), Bùi Ngọc Thanh (33 tuổi) và Vương Huỳnh Phúc (19 tuổi), cùng trú tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, để điều tra, làm rõ về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự theo quy định tại Điều 201, Bộ luật Hình sự. Đây là các đối tượng bị xác định đã cho hơn 100 người dân ở TP Gia Nghĩa và các huyện Đắk Mil, Đắk Song, Đắk R’lấp (tỉnh Đắk Nông) vay lãi nặng với suất quy đổi từ 450%/ - 550%/năm. Trong ảnh: Đối tượng Bùi Ngọc Thanh và Vương Huỳnh Phúc tại cơ quan điều tra. Ảnh: TTXVN

sukienngay91123_5.jpg

Ngày 9/11, Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình thông tin, tại Km 715 trên tuyến quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Sen Thủy, huyện Lệ Thủy, Đội Quản lý thị trường số 7 chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Quảng Bình đã tiến hành đón dừng, kiểm tra xe ô tô tải mang biển kiểm soát 34C-338.83 do ông Phạm Viết Tuyển (sinh năm 1979, trú xã Gia Tân, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) điều khiển, vận chuyển trái phép lô máy móc, thiết bị (xe nâng, máy đầm đất, máy nén khí trục vít, cáp điện) nhập lậu, không có hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp của lô hàng; tổng trị giá gần 200 triệu đồng. Trong ảnh: Số hàng hóa máy móc, thiết bị (xe nâng, máy đầm đất, máy nén khí trục vít, cáp điện) nhập lậu, không có hóa đơn chứng từ hợp pháp. Ảnh: TTXVN

sukienngay91123_6(1).jpg

Các bác sĩ Bệnh viện Đột quỵ - Tim mạch Cần Thơ vừa phát hiện và điều trị thành công cho bệnh nhân V.V.P (nam, 31 tuổi, ngụ tại tỉnh Hải Dương) bị dị dạng mạch máu tủy hiếm gặp. Bệnh nhân nhập viện ngày 28/10 trong tình trạng nửa dưới thân người từ bụng trở xuống mất cảm giác, đi lại khó khăn, mất khả năng tự chủ. Sau can thiệp 8 ngày, anh P đã có cảm giác vùng chân và có thể đi từng bước. Hiện bệnh nhân sức khỏe tiến triển tốt, được xuất viện và hẹn lịch vật lý trị liệu. Trong ảnh: Bệnh nhân có thể bước đi sau can thiệp. Ảnh: TTXVN

QUỐC TẾ

sukienngay91123_7.jpg

Kỳ họp lần thứ 42 Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) ở thủ đô Paris (Pháp), diễn ra từ ngày 7/11 đến ngày 22/11, với sự tham gia của đại diện 194 nước thành viên, 12 nước thành viên liên kết, các nước quan sát viên, các tổ chức quốc tế và tổ chức phi chính phủ. Tại kỳ họp lần thứ 42 Đại hội đồng UNESCO, Việt Nam đã được tín nhiệm bầu vào vị trí Phó Chủ tịch đại diện cho khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Trong ảnh: Tổng Giám đốc UNESCO Audrey Azoulay (thứ 3, trái, hàng đầu) và các đại biểu tại Kỳ họp lần thứ 42 Đại hội đồng UNESCO ở Paris, Pháp, ngày 8/11. Ảnh: AFP/TTXVN

sukienngay91123_8.jpg

Ngày 9/11, Indonesia đã khánh thành và đưa vào khai thác nhà máy điện Mặt Trời nổi Terapung Cirata lớn nhất Đông Nam Á và lớn thứ 3 thế giới với công suất 192 MWp, đặt tại tỉnh Tây Java. Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thống Joko Widodo nhấn mạnh rằng Terapung Cirata là “giấc mơ lớn” của Indonesia trong việc xây dựng các nhà máy năng lượng tái tạo mới trên quy mô lớn nhằm cung cấp nguồn điện sạch cho đất nước. Theo ông Joko Widodo, việc khánh thành và đưa vào hoạt động nhà máy Terapung Cirata sẽ bổ sung công suất thủy điện tại chỗ, hiện đạt 1.000 MW. Dự kiến, công suất của nhà máy sẽ được nâng lên 500 MWp, thậm chí có thể đạt tối đa 1.000 MWp trong tương lai. Trong ảnh: Dự án nhà máy năng lượng mặt trời nổi tại Indonesia. Ảnh: TTXVN

sukienngay91123_9.jpg

Ngày 8/11, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề châu Âu và Á-Âu James O’Brien cho hay phương Tây sẽ không trả lại gần 300 tỷ USD tài sản bị phong tỏa của Nga cho đến khi Moskva trả chi phí tổn thất cho chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Phát biểu tại phiên điều trần của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ, ông O’Brien cho biết thêm Tổng thống Mỹ Joe Biden và các nhà lãnh đạo Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) trước đó đã xác nhận rằng Nga phải trả chi phí tổn thất cho chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Trong ảnh: Ông James O'Brien tại phiên điều trần của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ ở Washington, DC. Ảnh: AFP/TTXVN

sukienngay91123_10.jpg

Sáng 9/11, tại thủ đô Viêng Chăn (Lào), Công ty Cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh GSM (Green & Smart Mobility) của Tập đoàn VinFast chính thức khai trương dịch vụ taxi thuần điện đầu tiên tại Lào với thương hiệu Xanh SM. Đây là thị trường nước ngoài đầu tiên, khởi động chiến lược “Go Green Global” với lộ trình trở thành nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển thuần điện quốc tế của GSM, hướng tới mục tiêu phổ cập xu hướng di chuyển xanh ra thế giới. Trong ảnh: Các đại biểu bấm nút khai trương dịch vụ taxi thuần điện đầu tiên tại Lào với thương hiệu Xanh SM. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Theo TTXVN
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 9/11