Máy bay của Vietnam Airlines bị chảy dầu thủy lực cột giảm chấn

15/01/2019 15:20

Máy bay A321 của Vietnam Airlines chuẩn bị cất cánh chở 179 hành khách từ Cần Thơ đi Hà Nội thì thợ máy phát hiện bị chảy dầu thủy lực cột giảm chấn.

Máy bay A321 của Vietnam Airlines được phát hiện chảy dầu thủy lực cột giảm chấn

Sự cố xảy ra tại Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ lúc 15h30 ngày 13.1. Chuyến bay gặp sự cố mang số hiệu VN1205 của Hãng hàng không Vietnam Airlines, số đăng bạ VNA351 với loại máy bay A321.

Theo kế hoạch, chuyến bay VN1250 từ Hà Nội đáp xuống sân bay Cần Thơ để chở 179 hành khách từ Cần Thơ ra Hà Nội trong ngày. 

Tuy nhiên, khi vừa đậu vào sân đỗ số 2 tại Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ, thợ máy phát hiện sự cố chảy dầu thủy lực cột giảm chấn bên phải máy bay.

Do không có vật tư sửa chữa tại chỗ, đại diện các đơn vị chức năng tại sân bay Cần Thơ buộc phải yêu cầu chuyến bay VN1250 nằm lại sân đỗ để chờ vật tư mang từ TP Hồ Chí Minh xuống khắc phục.

Hãng hàng không Vietnam Airlines đã tăng cường chuyến bay Ferry mang số hiệu VN7204 từ TP Hồ Chí Minh xuống Cần Thơ bay thế. 

Chuyến bay VN7204 cất cánh lúc lúc 18h28 chở 179 hành khách đến sân bay Nội Bài (Hà Nội) lúc 19h45.

Trong thời gian bị trễ gần 4 tiếng đồng hồ so với kế hoạch bay, đại diện Vietnam Airlines đã bố trí phục vụ ăn uống cho tất cả hành khách và không có hành khách nào bỏ hay đổi chặng.

Riêng đối với máy bay gặp sự cố, đội ngũ kỹ thuật từ TP Hồ Chí Minh đã khắc phục được và kiểm tra các khâu đảm bảo an toàn. Máy bay này cũng đã cất cánh từ Cần Thơ đi TP Hồ Chí Minh với số hiệu CB VN7205 trong ngày hôm qua 14.1.

Theo Tuổi trẻ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Máy bay của Vietnam Airlines bị chảy dầu thủy lực cột giảm chấn