Cứu 11 người trong căn nhà cháy

11/06/2022 12:30

Khói lửa bao trùm tiệm bánh ở TP Thủ Đức khiến 7 người bị thương, cùng 4 người khác mắc kẹt, được cảnh sát giải cứu, sáng 11.6.

Cảnh sát chữa cháy cứu nạn nhân. Video: Minh Nghiêm

Gần 5h, đám cháy phát ra từ khu vực lò làm bánh ở cửa hàng là căn nhà hai tầng rộng 240 m2, đường Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long B. Lửa bén vào nhiều vật liệu dễ cháy bùng lên dữ dội. Căn nhà chỉ có một lối ra vào nên 11 người phía trong bị mắc kẹt.

Khi đám cháy bao trùm ở tầng trệt, họ chạy lên lầu, đóng kín cửa, dùng giẻ, quần áo, nhét vào các kẽ hở ngăn khói độc cùng lúc kêu cứu. Nhiều người dân gần đó dùng bình chữa cháy mini dập lửa, lấy xà beng phá cửa sắt, cứu 4 người ra ngoài.

Ngôi nhà bị thiêu rụi sau vụ hoả hoạn. Ảnh: Minh Nghiêm

Hơn 20 chiến sĩ cùng ba xe chữa cháy đến ứng cứu. Cảnh sát mang mặc nạ chống độc, bắc thang cứu nhiều người khác đang mắc kẹt ở tầng hai. Tốp khác xịt lửa chống cháy lan.

Hoả hoạn thiêu rụi nhiều tài sản. Tủ lạnh, tivi, quần áo bị nung chảy. Các bức tường, mái tôn ám khói đen. Sức nóng làm biến dạng kết cấu ngôi nhà. Vụ cháy khiến 7 người bị thương, trong đó bốn người bỏng nặng và ba người bị bỏng nhẹ đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức.

Tiệm bánh đang bị công an phong toả để điều tra, sáng 11/6. Ảnh: Đình Văn

Ngôi nhà được chủ tiệm thuê cách đây 5 năm để kinh doanh bánh. Buổi tối một số nhân viên ngủ lại. Nguyên nhân cháy đang được công an làm rõ.

Theo VnExpress

(0) Bình luận
Cứu 11 người trong căn nhà cháy