Nhiều hoạt động kỷ niệm ngày sinh Bác Hồ

18/05/2018 08:39

Nhân kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, các địa phương, các ngành, đoàn thể đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa.


Huyện Bình Giang khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc qua 2 năm thực hiện Chỉ thị 05

Sáng 17.5, Huyện ủy, UBND huyện Bình Giang kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11.6.1948-11.6.2018) và sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII.

Qua 2 năm thực hiện Chỉ thị 05, các ban, ngành, đoàn thể và các xã, thị trấn trong toàn huyện đã tích cực tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhân dân; đề cao vai trò của người đứng đầu. Tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện, biểu dương và nhân rộng các điển hình tiên tiến; khắc phục bệnh hình thức, thành tích. Kết quả, 100% lãnh đạo chủ chốt các cấp, trên 90% số cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch rèn luyện theo gương Bác. Ý thức, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được nâng cao; có nhiều việc làm sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị.

Với tinh thần "thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua",  Đảng bộ, chính quyền  và nhân dân huyện Bình Giang đã đoàn kết, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Năm 2017, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 9,7%; thu ngân sách vượt 112,7% kế hoạch tỉnh giao; thu nhập bình quân đầu người 38,5 triệu đồng… Nhiều phong trào thi đua thực hiện có hiệu quả như: "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", "Dân vận khéo", "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới"…

Nhân dịp này, huyện Bình Giang khen thưởng 16 tập thể và 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua.


Lãnh đạo huyện Kim Thành trao giấy khen cho các tập thể

Sáng 17.5, huyện Kim Thành sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII), biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua yêu nước.

Sau 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05, chất lượng dịch vụ hành chính công trên địa bàn huyện được nâng lên. Các tổ chức cơ sở đảng từng bước đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng các cuộc họp, hội nghị; ý thức chấp hành giờ giấc, thành phần tham dự hội nghị, cuộc họp được cải thiện.

Từ phong trào “Làm theo gương Bác, thi đua đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", đã xuất hiện nhiều cách làm hay, hiệu quả, nhiều điển hình tiên tiến tình nguyện hiến đất làm đường, đóng góp kinh phí, ngày công xây dựng nông thôn mới... Đến tháng 3.2018, toàn huyện có 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới (chiếm55%), toàn bộ các xã dồn điền đổi thửa gắn với chỉnh trang đồng ruộng...

Huyện Kim Thành đã đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 1 tập thể, huyện Kim Thành tặng giấy khen cho 13 tập thể, 24 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác gắn với các phong trào thi đua yêu nước.


Các đoàn viên thanh niên tham quan triển lãm

Từ ngày 16 - 20.5, Đoàn khối Các cơ quan tỉnh tổ chức cho đoàn viên thanh niên của 45 cơ quan, đơn vị trực thuộc tham quan Triển lãm chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại Bảo tàng tỉnh.

Chiều 17.5, Hội Phụ nữ huyện Tứ Kỳ tổ chức giao lưu văn nghệ giữa các mô hình, câu lạc bộ vệ sinh môi trường năm 2018. 

8 đội đến từ các xã Quang Khải, Minh Đức, Đông Kỳ, Tây Kỳ, Văn Tố, Phượng Kỳ, Tứ Xuyên và thị trấn Tứ Kỳ đã biểu diễn 17 tiết mục văn nghệ ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước đổi mới. Từ nay đến hết tháng 5, Hội Phụ nữ huyện sẽ tổ chức giao lưu văn nghệ cho các xã còn lại theo 3 cụm. 

Hội Phụ nữ huyện Tứ Kỳ hiện có 96 mô hình và 25 câu lạc bộ vệ sinh môi trường tại 27 xã, thị trấn.

Sáng 17.5, Hội Phụ nữ huyện Ninh Giang tổ chức Giao lưu điển hình “Phụ nữ Ninh Giang thi đua làm theo lời Bác”; sơ kết 2 năm thực hiện chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Qua 2 năm tập trung thực hiện Chỉ thị 05, các cấp Hội Phụ nữ huyện đã xây dựng nhiều mô hình tiêu biểu như: nuôi lợn nhựa tiết kiệm (Hội Phụ nữ các xã Tân Phong, Ninh Hòa), "Hũ gạo tình thương" (Chi hội Phụ nữ thôn Cúc Bồ, xã Kiến Quốc, Hội Phụ nữ các xã Đông Xuyên, Hồng Phúc), "Tiết kiệm từ thu gom phế liệu" (các Hội Phụ nữ xã Ninh Thành, Hưng Long)...

Tại buổi giao lưu, các đại biểu đã chia sẻ những câu chuyện và kinh nghiệm về việc học và làm theo gương Bác như thực hành tiết kiệm, vệ sinh môi trường, giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới.

Nhân dịp này, Hội Phụ nữ huyện Ninh Giang biểu dương 34 tập thể, cá nhân điển hình.


Ban tổ chức trao giải nhất cho xã Cẩm Chế

Sáng 17.5, Liên đoàn Lao động huyện Thanh Hà tổ chức Liên hoan văn nghệ công nhân, viên chức, lao động thu hút hơn 300 người đến từ 25 xã, thị trấn và các đơn vị tham gia. Liên hoan có 26 tiết mục văn nghệ ca ngợi Đảng, Bác Hồ và tình yêu quê hương, đất nước. Kết thúc liên hoan, Ban tổ chức trao giải nhất cho xã Cẩm Chế.

Trước đó, ngày 16.5, Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao thị xã Chí Linh phối hợp tổ chức Giải Bóng bàn cụm 4 trường: Quân sự Quân khu 3, Cao đẳng nghề Licogi, Đại học Sao Đỏ và Trung cấp Cơ giới đường bộ. Vận động viên Trần Anh Đức (Trường Quân sự Quân khu 3) giành giải nhất nội dung đơn nam. Cặp vận động viên Nguyễn Văn Hải - Nguyễn Văn Duy (Trường Trung cấp Cơ giới đường bộ) nhất nội dung đôi nam.

PV-CTV

(0) Bình luận
Nhiều hoạt động kỷ niệm ngày sinh Bác Hồ