Tin tức

Hải Dương tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 120 năm ngày sinh Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng

HOÀNG BIÊN 13/03/2024 11:30

Theo Kế hoạch 202-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hải Dương sẽ tổ chức, phối hợp tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Lương Bằng (2/4/1904-2/4/2024).

z5244302017625_459e5424a9d3fd8b510ad0a0be7f67b9(1).jpg
Đồng chí Nguyễn Quang Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc

Sáng 13/3, đồng chí Nguyễn Quang Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan để thống nhất thực hiện nhiệm vụ tổ chức các hoạt động kỷ niệm 120 năm ngày sinh Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng (2/4/1904-2/4/2024).

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương đã báo cáo tình hình chuẩn bị, triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo Kế hoạch 202-KH/TU ngày 6/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Lương Bằng.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương Nguyễn Quang Phúc đề nghị các sở, ngành, đơn vị, địa phương tập trung cao độ, khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Trong quá trình thực hiện cần thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ; phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng, theo đúng phương châm “5 rõ” để các hoạt động kỷ niệm được tổ chức thành công tốt đẹp.

z5244302073036_4b3f1cc6ebafddd380aafd7512244c85-1-.jpg
Lãnh đạo Báo Hải Dương phát biểu ý kiến tại buổi làm việc

Theo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương, tỉnh sẽ tổ chức, phối hợp tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Lương Bằng như: Hội thảo khoa học, dâng hương, lễ kỷ niệm, trao giải báo chí “Hải Dương khát vọng phát triển”… Lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Lương Bằng dự kiến tổ chức vào sáng 28/3 tại Trung tâm Văn hóa Xứ Đông (TP Hải Dương).

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng (2/4/1904-20/7/1979) quê ở thôn Đông, xã Thanh Tùng, huyện Thanh Miện (Hải Dương). Đồng chí Nguyễn Lương Bằng tham gia hoạt động cách mạng từ tháng 12/1925, thường sử dụng bí danh Anh Cả, Sao Đỏ. Từ những ngày đầu thành lập nước, đồng chí Nguyễn Lương Bằng đã được Đảng và Nhà nước giao phó nhiều sứ mệnh quan trọng như làm Tổng Giám đốc đầu tiên của Ngân hàng quốc gia Việt Nam; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại Liên Xô; Tổng Thanh tra Chính phủ; Trưởng Ban Kiểm tra Trung ương.

HOÀNG BIÊN
(0) Bình luận
Hải Dương tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 120 năm ngày sinh Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng