[Audio] Cụ Cơ 122 tuổi là người cao tuổi nhất Hải Dương

30/01/2023 19:23

Đến ngày 30.1, người cao tuổi nhất tỉnh (theo năm sinh ghi trên căn cước công dân) là cụ Nguyễn Thị Cơ 122 tuổi, ở thôn Phạm Khê, xã Cao Thắng (Thanh Miện).

00:00


Cụ Nguyễn Thị Cơ ở thôn Phạm Khê, xã Cao Thắng (Thanh Miện) là người cao tuổi nhất tỉnh, thọ 122 tuổi. Ảnh: Phong Tuyết

Theo thống kê của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, trong năm 2023, Hải Dương có hơn 400 người tròn 100 tuổi. Đến ngày 30.1, người cao tuổi nhất tỉnh (theo năm sinh ghi trên căn cước công dân) là cụ Nguyễn Thị Cơ 122 tuổi, ở thôn Phạm Khê, xã Cao Thắng (Thanh Miện). Thôn Nghi Khê, xã Tân Kỳ (Tứ Kỳ) có nhiều người cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên) nhất với hơn 1.000 người. Huyện Tứ Kỳ cũng là địa phương có nhiều người thọ 100 tuổi nhất tỉnh với hơn 50 cụ.

Trước đó, các cụ từ 100 tuổi trở lên đã được UBND tỉnh mừng thọ và trình danh sách để Chủ tịch nước gửi thiệp mừng thọ nhân dịp Tết Quý Mão 2023. Dịp đầu xuân mới, nhiều địa phương trong tỉnh cũng tổ chức mừng thọ, thăm hỏi các cụ cao tuổi.

PV

>>> Bí quyết trường thọ của người cao tuổi nhất Hải Dương

(0) Bình luận
[Audio] Cụ Cơ 122 tuổi là người cao tuổi nhất Hải Dương