Việc tử tế

Hội Doanh nhân cựu chiến binh tỉnh Hải Dương tặng quà Tết cho gia đình chính sách, người cao tuổi

PV 31/01/2024 08:15

Hội Doanh nhân cựu chiến binh tỉnh Hải Dương và các hội cấp huyện đã tặng quà Tết cho gia đình chính sách, người cao tuổi, hội viên.

img_5531(1).jpg
Lãnh đạo Hội Doanh nghiệp cựu chiến binh tỉnh Hải Dương tặng quà Tết cho cựu chiến binh ở xã Tân Tiến (Gia Lộc)

Sáng 30/1, lãnh đạo Hội Doanh nghiệp cựu chiến binh tỉnh Hải Dương tổ chức thăm, tặng quà Tết cho ông Nguyễn Công Tân (99 tuổi, bố liệt sĩ ở khu 4, thị trấn Gia Lộc) và 80 hội viên cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn ở các xã Tứ Cường (Thanh Miện), thị trấn Gia Lộc, Yết Kiêu, Tân Tiến, Gia Khánh, Hoàng Diệu (Gia Lộc) và xã An Thanh (Tứ Kỳ). Ngoài ra, hội cũng chuyển 40 suất quà để xã Tứ Cường tặng cho người từ 90 tuổi trở lên ở xã. Mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng.

Dịp Tết Giáp Thìn 2024, Hội Doanh nhân cựu chiến binh tỉnh và Hội doanh nhân cựu chiến binh cấp huyện tặng 950 suất quà (mỗi suất từ 300.000-500.000 đồng) cho các hội viên cựu chiến binh, gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, người nghèo, cận nghèo trong tỉnh. Toàn bộ kinh phí do hội viên đóng góp.

Từ nay đến Tết Nguyên đán, hội tiếp tục vận động hội viên ủng hộ kinh phí để tặng quà, giúp các cựu chiến binh, gia đình chính sách, hộ nghèo có một cái Tết tươm tất.

Hội Cựu chiến binh huyện Nam Sách đã thăm, tặng quà 6 hội viên; phối hợp với Phòng giao dịch Ngân hàng Đại dương (Oceanbank) huyện Nam Sách tặng 6 suất quà; phối hợp với Huyện đoàn tặng 21 thùng quà cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn trong huyện, tổng trị giá 11 triệu đồng.

z5075836525285_c11235dffb5fc3d93a2567744894cfdf-2-.jpg
Hội Cựu chiến binh huyện Nam Sách trao quà Tết cho các cơ sở hội để tặng các hội viên

Hội cũng trao 2 triệu đồng cho cháu Nguyễn Thị Bích Ngọc (ở thôn Uông Hạ, xã Minh Tân). Cháu Ngọc sinh năm 2010, mồ côi bố, mẹ bỏ đi, đang ở với bà bị ung thư. Cháu Ngọc đã được Hội Cựu chiến binh huyện nhận đỡ đầu từ năm 2023.

Hội Doanh nghiệp doanh nhân cựu chiến binh huyện trao tặng 50 suất quà trị giá 15 triệu đồng. Các cơ sở hội trong huyện trích quỹ hội và vận động tài trợ tặng 93 suất quà (mỗi suất 200.000-300.000 đồng) cho các hội viên khó khăn.

Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Hải Dương tặng 150 suất quà (mỗi suất 500.000 đồng) cho các hội viên khó khăn, gia đình chính sách, thanh niên xung phong. Trong đó, đồng chí Hoàng Phi Thường, Chủ tịch hội ủng hộ, trao tặng 100 suất.

PV
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hội Doanh nhân cựu chiến binh tỉnh Hải Dương tặng quà Tết cho gia đình chính sách, người cao tuổi