Tăng 36 người tử vong do tai nạn giao thông trên các quốc lộ

24/07/2018 09:49

Từ đầu năm đến ngày 23.7, trên 6 trong tổng số 7 tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh đã xảy ra 56 vụ tai nạn giao thông (TNGT) làm 60 người tử vong, 29 người bị thương.

So với cùng kỳ năm 2017, TNGT trên các quốc lộ tăng 34 vụ, tăng 36 người tử vong và tăng 18 người bị thương.

Trong 7 tháng đầu năm, toàn tỉnh chỉ có quốc lộ 10 không xảy ra va chạm hoặc TNGT. Tất cả các tuyến còn lại như quốc lộ 5, 17 B, 18, 37, 38 và 38B đều tăng cả về số vụ và số người tử vong. Trong đó, quốc lộ 5 tăng cao nhất với 17 vụ, 15 người tử vong, 11 người bị thương (tăng 9 vụ, tăng 5 người tử vong, tăng 8 người bị thương). Quốc lộ 37 xảy ra 16 vụ làm 16 người tử vong, 10 người bị thương (tăng 10 vụ, tăng 10 người tử vong, tăng 7 người bị thương). Cùng kỳ năm trước, quốc lộ 38 và 17B không xảy ra TNGT thì từ đầu năm 2018 đến nay, quốc lộ 38 đã xảy ra 4 vụ, 5 người tử vong, 3 người bị thương; quốc lộ 17B xảy ra 3 vụ, 3 người tử vong, 2 người bị thương.

TNGT trên các quốc lộ tăng cao chủ yếu do hạ tầng ở hầu hết các tuyến đã xuống cấp, nhiều đoạn đường thiếu biển báo, sơn vạch kẻ đường, bị lấn chiếm hành lang. Ngoài ra, số lượng phương tiện ngày càng tăng mạnh, ý thức của nhiều người tham gia giao thông còn hạn chế.

Khoảng 15 giờ 30 ngày 22.7, tại đường 394 đoạn thôn Nghĩa, thị trấn Lai Cách (Cẩm Giàng) xảy ra vụ TNGT làm 1 người tử vong. Anh Phạm Văn Quyết (sinh năm 1992) và anh Nguyễn Văn Toàn (sinh năm 1993, đều ở xã Cao An, Cẩm Giàng) đi xe mô tô 34B3 - 270.45 (chưa rõ người điều khiển) hướng xã Cẩm Vũ ra quốc lộ 5 đã tự ngã đâm vào bờ tường. Cả 2 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhưng anh Quyết đã tử vong.

TIẾN HUY-MH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tăng 36 người tử vong do tai nạn giao thông trên các quốc lộ