Việc tử tế

Chương trình "Nhân ái giao thông" hỗ trợ 2 nạn nhân bị tai nạn giao thông ở Tứ Kỳ

VĂN TÚ 19/03/2024 17:49

Hai nạn nhân không may bị tai nạn giao thông là bà Vũ Thị Nga, sinh năm 1970 và bà Nguyễn Thị Đăng, sinh năm 1967, cùng ở thôn Nhũ Tỉnh, xã Quang Khải (Tứ Kỳ, Hải Dương) mỗi người được hỗ trợ 15 triệu đồng.

hotrogiaothong_1.jpg
Đại diện Chương trình "Nhân ái giao thông" phối hợp chính quyền địa phương đến thăm, động viên hỗ trợ cho bà Nga

Ngày 18/3, Chương trình “Nhân ái giao thông” số 10 và 11 năm 2024 phối hợp Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Tứ Kỳ, Công an xã Quang Khải cùng chính quyền địa phương đến thăm, động viên hai nạn nhân bị tai nạn giao thông là bà Vũ Thị Nga, sinh năm 1970 và bà Nguyễn Thị Đăng, sinh năm 1967, cùng ở thôn Nhũ Tỉnh, xã Quang Khải (Tứ Kỳ) và hỗ trợ mỗi người 15 triệu đồng.

Các ban ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị và các cá nhân địa phương cũng đã quyên góp, ủng hộ bà Nga 12,1 triệu đồng, bà Đăng 8,6 triệu đồng.

Trước đó, khoảng 18 giờ, ngày 16/2, tại km 0 + 200 đường liên huyện 191M đoạn thôn Nhũ Tỉnh, xã Quang Khải, bà Nga đi bộ (hướng từ xã Quang Khải sang xã Ứng Hòe) bị xe mô tô đâm vào rồi bỏ chạy. Bà Nga bị gãy xương cổ chân trái và gãy xương cánh tay phải. Được biết, bà Nga là người khuyết tật về trí tuệ.

Còn bà Đăng bị tai nạn vào khoảng 20 giờ 15 ngày 14/2, tại km35 + 600 quốc lộ 37 đoạn xã Ứng Hòe (Ninh Giang). Thời điểm này, bà Đăng đi bộ từ hướng Gia Lộc về Ninh Giang bị xe mô tô đâm vào rồi bỏ chạy. Va chạm khiến bà Đăng bị gãy chân trái. Bà Đăng bị bệnh tâm thần.

Cả hai trường hợp trên đều hoàn cảnh khó khăn.

Được biết, Chương trình “Nhân ái giao thông” do Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Dương, Công an tỉnh, Công ty TNHH Thạch rau câu Long Hải phối hợp thực hiện 5 năm nay. Từ đầu năm đến nay, chương trình đã cùng Công an các đơn vị, chính quyền địa phương hỗ trợ 9 trường hợp bị tai nạn giao thông hoàn cảnh khó khăn, mỗi người 15 triệu đồng.

VĂN TÚ
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chương trình "Nhân ái giao thông" hỗ trợ 2 nạn nhân bị tai nạn giao thông ở Tứ Kỳ