Ba lần lĩnh án vì môi giới mại dâm

19/01/2018 17:30

Đinh Thị Tính (sinh năm 1973, ở số 456 Nguyễn Lương Bằng, phường Việt Hòa, TP Hải Dương) lĩnh 13 tháng tù giam về tội môi giới mại dâm.


Đinh Thị Tính tại tòa

Sáng 19.1, Tòa án Nhân dân TP Hải Dương xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, tuyên phạt Đinh Thị Tính (sinh năm 1973, ở số 456 Nguyễn Lương Bằng, phường Việt Hòa, TP Hải Dương) 13 tháng tù giam về tội môi giới mại dâm.

Tính mở quán cafe thư giãn Lưu Ly tại 456 Nguyễn Lương Bằng (TP Hải Dương) để kinh doanh. Do quen biết, Nguyễn Thị Nga ở Quỳnh Long, Quỳnh Lưu (Nghệ An) đến xin làm nhân viên phục vụ. Tính và Nga còn thỏa thuận nếu khách có nhu cầu mua dâm thì Tính cho Nga đi bán dâm, tiền thu được chia đôi. Khoảng 22 giờ 15 ngày 12.10.2017, Ngô Công H. ở TP Hải Dương đến quán cafe Lưu Ly mua dâm. Tính bố trí Nga đi tiếp. Đến khoảng 22 giờ 50 cùng ngày, khi Nga và H. đang quan hệ tại nhà nghỉ Thanh Xuân ở số 389 Nguyễn Lương Bằng (TP Hải Dương) thì bị tổ công tác Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Dương kiểm tra hành chính phát hiện, lập biên bản.

Trước đó, năm 2011 và 2016, Tính từng bị Tòa án Nhân dân TP Hải Dương xử phạt 7 tháng tù giam và 9 tháng án treo về tội môi giới mại dâm.

NGUYÊN DÃ



(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ba lần lĩnh án vì môi giới mại dâm