Tin tức

Cần có giải pháp để người trẻ không bị lừa làm việc tại các sòng bạc, mại dâm ở nước ngoài

PHONG TUYẾT 18/03/2024 17:21

Chất vấn Bộ trưởng Ngoại giao, đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương đã nêu về thực trạng nhức nhối khi nhiều người trẻ bị lừa xuất khẩu lao động, phải làm việc tại các sòng bạc, mại dâm ở nước ngoài.

180320240809-1.jpg
Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc trả lời chất vấn sáng 18/3. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội

Ngày 18/3, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 31, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn trực tuyến các nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tài chính, ngoại giao.

Đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và các đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương; lãnh đạo HĐND tỉnh, một số sở, ngành dự phiên chất vấn, trả lời chất vấn tại điểm cầu Hải Dương. 5 lượt đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương đã chất vấn Bộ trưởng Tài chính, Bộ trưởng Ngoại giao.

Người trẻ bị lừa vào sòng bạc, mại dâm

b99d9d08-77b4-4dcd-a35d-3f6549d1ba2d.jpeg
Đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và các đại biểu dự phiên chất vấn tại điểm cầu tỉnh Hải Dương

Đại biểu Đinh Thị Ngọc Dung, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương đã chất vấn Bộ trưởng Ngoại giao về giải pháp cho thực trạng lừa đảo người trẻ xuất khẩu lao động.

"Hiện có thực trạng người Việt Nam, chủ yếu là giới trẻ bị lừa đi lao động ở nước ngoài nhưng lại bị làm việc trong các sòng bạc lừa đảo, mại dâm. Xin hỏi Bộ trưởng Ngoại giao có giải pháp nào để phát hiện, hỗ trợ người dân rơi vào hoàn cảnh này?", đại biểu Đinh Thị Ngọc Dung chất vấn.

Trả lời chất vấn, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết tình trạng lừa đảo xuất khẩu lao động chủ yếu xảy ra từ năm 2020 đến nay.

"Đây là vấn đề rất phức tạp. Tới đây, Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành trong tuyên truyền, cảnh báo người dân. Đồng thời, cung cấp thông tin để cơ quan chức năng xử lý, chặn đứng các đường dây lừa đảo, dụ dỗ, lôi kéo, đưa thanh niên đi ra nước ngoài làm việc trái pháp luật", Bộ trưởng Ngoại giao trả lời.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cũng nhấn mạnh sẽ triển khai các công tác bảo hộ công dân, hỗ trợ triển khai đưa về nước, hợp tác chặt chẽ với các nước sở tại để giải cứu công dân là nạn nhân của nạn buôn người, cưỡng bức lao động về nước...

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cũng đã chất vấn Bộ trưởng Ngoại giao về kết quả của việc triển khai Chiến lược ngoại giao văn hóa trong việc quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, thúc đẩy du lịch, phát triển kinh tế xã hội và những giải pháp trong thời gian tới.

Giải pháp nào để minh bạch thị trường bảo hiểm?

614a90fb-d69a-40de-a38a-7e6972ae7690.jpeg
Đại biểu Đinh Thị Ngọc Dung, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương chất vấn Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc sáng 18/3

Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương cũng quan tâm, chất vấn về việc kinh doanh bảo hiểm nhân thọ. Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương Nguyễn Thị Việt Nga băn khoăn nên chăng cần thanh tra toàn diện các công ty bảo hiểm nhân thọ để quản lý tốt hơn và đề nghị Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc trả lời.

Đại biểu Bùi Sỹ Hoàn, Giám đốc Sở Tư pháp, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương cho biết nhiều ý kiến cho rằng tranh chấp trong hợp đồng bảo hiểm do tư vấn không rõ ràng, đầy đủ mà chủ yếu xuất phát từ chất lượng đội ngũ tư vấn viên. Đại biểu đề nghị Bộ trưởng cho biết quan điểm và giải pháp.

Về nội dung này, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc đã đưa ra nhiều giải pháp. Trong đó, Bộ trưởng nhấn mạnh sẽ thanh tra đột xuất dựa trên đơn thư khiếu nại, tố cáo của người dân, người tham gia bảo hiểm nhân thọ.

Đại biểu Đinh Thị Ngọc Dung cũng chất vấn Bộ trưởng Tài chính về tình trạng cá nhân núp bóng đại lý bán vé của công ty xổ số nhưng thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi lô, đề và đề nghị có giải pháp để xoá bỏ tình trạng này.

PHONG TUYẾT
(0) Bình luận
Cần có giải pháp để người trẻ không bị lừa làm việc tại các sòng bạc, mại dâm ở nước ngoài