Để Kết luận Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) nhanh chóng đi vào hiện thực

15/12/2021 16:33

Đối với từng cán bộ, đảng viên trong quá trình học tập, quán triệt và thực hiện phải hết sức nghiêm túc tự phê bình, nhìn nhận, soi xét lại, tự sửa mình trong công tác, trong cuộc sống.

Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã thảo luận và ban hành Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm với nhiều điểm mới nổi bật.

Bộ Chính trị đã sớm xây dựng và ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Kết luận. Ngày 9.12, Hội nghị cán bộ phổ biến, quán triệt những nội dung cốt lõi của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII và Kế hoạch triển khai thực hiện nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn Đảng đã được tổ chức trực tuyến trong toàn quốc.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã chỉ rõ để thực hiện có kết quả các kết luận và quy định mới này, tất cả chúng ta, từ trên xuống dưới cần phải có quyết tâm rất lớn, có sự thống nhất rất cao, lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, quyết liệt, nói đi đôi với làm, tạo chuyển biến rõ rệt, thu được kết quả cụ thể.

Theo tôi, để triển khai hiệu quả các kết luận và quy định mới, đối với cấp ủy các cấp phải xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện một cách cụ thể, phù hợp. Tổ chức học tập, quán triệt nghiêm túc, hiệu quả, thiết thực, đúng đối tượng; tập trung làm rõ những điểm mới về nội hàm, mục tiêu, các nhiệm vụ giải pháp nội dung cốt lõi trong Kết luận số 21-KL/TW.

Trước hết, cần nhận thức kết luận đã mở rộng phạm vi, không chỉ trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng mà còn bao gồm cả trong xây dựng hệ thống chính trị theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng; thực hiện yêu cầu cao hơn là kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Cần xác định rõ điểm mới nổi bật trong mục tiêu là: đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng; hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Nhà nước, hiệu quả hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Cùng với ngăn chặn, đẩy lùi, phải chủ động tiến công mạnh mẽ, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm suy thoái, tiêu cực, “tự diễn biến", "tự chuyển hóa” là bước đột phá mới, cấp độ cao hơn, cường độ và mức độ kiên quyết hơn, thái độ xử lý nghiêm khắc hơn; kết hợp hài hòa giữa “xây” và “chống”; yêu cầu cao về đẩy mạnh tự phê bình và phê bình; kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, vụ lợi, lợi ích nhóm, quan liêu, xa dân, vô cảm trước khó khăn, bức xúc của nhân dân.

Trong quá trình tổ chức thực hiện cần thảo luận và thông qua chương trình hành động thực hiện kết luận một cách dân chủ, tập trung vào những nhiệm vụ, giải pháp, mục tiêu, chỉ tiêu phù hợp, sát với địa phương, đơn vị, tránh hình thức, chiếu lệ. Tiến hành tuyên truyền, phổ biến bằng nhiều hình thức khác nhau tới đông đảo quần chúng nhân dân nhằm góp phần đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc.

Đối với từng cán bộ, đảng viên trong quá trình học tập, quán triệt và thực hiện phải hết sức nghiêm túc tự phê bình, nhìn nhận, soi xét lại, tự sửa mình trong công tác, trong cuộc sống. Nêu cao tinh thần phê bình một cách thẳng thắn, chân thành, trung thực trên tình đồng chí, chống các biểu hiện lợi dụng phê bình để hại nhau, nịnh nhau, kéo bè cánh gây mất đoàn kết nội bộ. Mỗi cán bộ, đảng viên cần ra sức rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, trách nhiệm nêu gương, chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, rõ rệt hơn, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 4 khóa XIII đã đưa ra Kết luận số 21-KL/TW và Quy định số 37-QĐ/TW rất quan trọng, rất trúng, rất đúng, được cán bộ, đảng viên và nhân dân mong đợi và ủng hộ. Để kết luận nhanh chóng đi vào hiện thực, cấp ủy các cấp cần khẩn trương tổ chức thực hiện nghiêm túc. 

ĐẶNG ĐÌNH CHIẾN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Để Kết luận Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) nhanh chóng đi vào hiện thực