Giải quyết mâu thuẫn bằng vũ lực, hai nhóm côn đồ lĩnh án

06/09/2018 14:58

8 bị cáo thuộc hai nhóm côn đồ gây ra vụ hỗn chiến tại nhà hàng Nam Việt cách đây hơn 1 năm đã phải nhận những hình phạt thích đáng.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: Hà Nga

Ngày 31.8 và 5.9, Tòa án Nhân dân TP Hải Dương đã đưa 8 bị cáo thuộc hai nhóm côn đồ gây ra vụ hỗn chiến tại nhà hàng Nam Việt, thuộc khu 12, phường Thanh Bình (TP Hải Dương) cách đây hơn 1 năm ra xét xử về tội hủy hoại tài sản và gây rối trật tự công cộng.

Nguyên nhân vụ hỗn chiến xuất phát từ một vụ việc xảy ra trước đó. Vào khoảng 15 giờ ngày 24.6.2017, tại ngã ba thôn Phủ, xã Thái Học (Bình Giang), Nguyễn Đình Đoàn (sinh năm 1990, ở xã Tân Việt) nảy sinh mâu thuẫn với Phạm Văn Nhân (sinh năm 1988, ở xã Hùng Thắng, cùng huyện Bình Giang) nên đã đánh nhau. Mặc dù đã được mọi người can ngăn, song về nhà, Đoàn vẫn cay cúnên nảy sinh ý định trả thù. Đoàn gọi điện cho bạn là Nguyễn Văn Dương (sinh năm 1995, ở phường Ái Quốc, TP Hải Dương) và Trần Tiến Bình (sinh năm 1993, ở TP Hạ Long, Quảng Ninh) về nhà mình chơi.

Tối hôm đó gặp nhau, Đoàn kể lại việc bị Nhân đánh, sau đó cả nhóm thống nhất đi tìm Nhân "thanh toán". Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, cả nhóm đi taxi đến quán cầm đồ của Nhân ở thôn Sồi Cầu, xã Thái Học (Bình Giang). Như đã bàn trước, tới nơi, cả nhóm đeo khẩu trang che mặt cầm theo gậy, dao, tuýp sắt xông vào quán. Lúc này, Nhân không có ở quán mà chỉ có một số nhân viên trông coi. Thấy nhóm của Đoàn mặt đằng đằng sát khí cầm dao, kiếm xông vào, những nhân viên này vội vàng bỏ chạy. Đoàn dùng chân đạp mạnh làm vỡ kính rồi thò tay mở khóa để các đối tượng khác xông vào quán. Không thấy ai, Đoàn bực tức hô lớn: "Đập phá hết đi". Lập tức nhóm của Đoàn vung gậy đập bàn uống nước, gương tủ đựng quần áo, thiết bị phát wifi, màn hình vi tính cùng 2 camera giám sát. Sau đó, Đoàn còn cầm kiếm rạch nhiều nhát vào biển quảng cáo trước cửa rồi mới cùng cả nhóm lên xe taxi bỏ đi.

Sau vụ việc, trưa 25.6.2017, Đoàn mời hơn 20 người trong đó có Nguyễn Thế Hân (sinh năm 1993 ở TP Hạ Long, Quảng Ninh), Trần Văn Phước (sinh năm 1988, ở xã Liên Hòa, thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh) ăn cơm tại nhà hàng Nam Việt. 

Giang) để giải quyết mâu thuẫn. Khi biết nhóm của Đoàn đang ăn cơm tại nhà hàng Nam Việt, Nhân kể chuyện với một số bạn bè cùng ăn khai trương quán cầm đồ tại xã Bình Xuyên (Bình Giang) và rủ lên nhà hàng Nam Việt giải quyết mâu thuẫn.

Khoảng 13 giờ 15 cùng ngày, nhóm của Nhân đến nhà hàng Nam Việt. Nhân cùng một số người lên tầng 3 ngồi với nhóm của Đoàn để nói chuyện. Lời qua tiếng lại, hai bên xảy ra to tiếng. Thấy vậy, Phạm Văn Nhân ra ngoài gọi điện cho một số bạn ở TP Hải Dương, trong đó có anh Phạm Đức Tuyền đến quán Nam Việt giải quyết giúp. Lúc này anh Tuyền cùng anh Trần Văn Hoành đang đi xe ô tô từ Bình Giang về TP Hải Dương nên cả hai chạy thẳng về quán Nam Việt.

Nhân gọi điện xong quay lại thấy hai bên vẫn tiếp tục to tiếng. Không giải quyết được mâu thuẫn, hai nhóm rời khỏi tầng 3 xuống trước sân nhà hàng Nam Việt. Trong lúc nói chuyện thì một người trong nhóm của Nhân hô lớn: "Đánh chết mẹ chúng nó đi". Sau đó Nhân cởi trần chạy đến đống cát một nhà đang xây đối diện quán Nam Việt lấy hai chiếc xẻng đuổi đánh nhóm của Đoàn. Thấy vậy, Hùng, Thật và một số đối tượng thuộc nhóm của Nhân cũng cầm tuýp sắt hàn dao bầu phía đầu và hung khí đuổi theo. Bị tấn công, nhóm của Đoàn bỏ chạy ra đường Thanh Bình và đường phía sau quán Nam Việt. Nhóm của Đoàn sau khi bị đuổi đánh tập hợp lại cách nhóm của Nhân khoảng 40 m nhặt gạch nghênh chiến. Lúc này, Hân thuộc nhóm Đoàn cũng cầm dao xông đến. Phước thuộc nhóm Đoàn tay cầm khẩu súng đồ chơi màu đen dạng côn xoay bắn 3-4 phát tạo ra tiếng nổ để đe dọa nhóm của Nhân.

Đúng lúc hai bên đang ẩu đả, anh Tuyền cùng anh Trần Văn Hoành về đến nơi. Nghe tiếng động phía sau, đoán có người ném gạch vào xe ô tô nên anh Hoành mở cửa ra xem. Không ngờ khi anh Hoành vừa xuống xe thì bị một viên gạch ném vào đầu ngất lịm. Anh Tuyền thay anh Hoành lái xe ô tô chạy vào đường phía sau quán Nam Việt thì Hân chạy trên vỉa hè cầm dao giơ lên chém một nhát làm vỡ kính chắn gió phía hông xe bên lái. Anh Tuyền tiếp tục lái xe chạy ra vòng xuyến giao cắt giữa đường Phạm Văn Đồng và đường Trần Nguyên Đán thì bị một xe bán tải trong nhóm đối thủ đâm vào thân bên trái làm lõm cửa.  

Tại hiện trường vụ ẩu đả, nhóm của Nhân tiếp tục xông lên đuổi nhóm Đoàn bỏ chạy. Thật và Hùng cầm thanh tuýp hàn dao bầu đến chỗ xe ô tô Mazda bán tải thuộc nhóm Đoàn đỗ ở đường Thanh Bình đâm thủng lốp xe. Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, các đối tượng trong hai nhóm mới rời khỏi hiện trường. Vụ việc khiến thực khách và nhân viên tại quán Nam Việt cùng nhân dân khu vực lân cận một phen hoảng hốt.

Tại tòa, trước các chứng cứ của cơ quan điều tra, các bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Kết thúc phiên xử, Nguyễn Đình Đoàn bị tuyên phạt 43 tháng tù về tội hủy hoại tài sản và gây rối trật tự công cộng. Vũ Huy Thật 35 tháng tù, Nguyễn Thế Hân 31 tháng tù cùng về tội cố ý làm hư hỏng tài sản và gây rối trật tự công cộng. Phạm Văn Nhân 30 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng. Trần Văn Phước 27 tháng tù giam, Cao Văn Hùng 24 tháng tù treo cùng về tội gây rối trật tự công cộng. Hai bị cáo Nguyễn Văn Dương, Trần Tiến Bình, mỗi bị cáo 7 tháng án treo về tội hủy hoại tài sản.   

NGUYÊN DÃ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Giải quyết mâu thuẫn bằng vũ lực, hai nhóm côn đồ lĩnh án