Tin tức

Tòa án Nhân dân huyện Cẩm Giàng xét xử trực tuyến 5 vụ án liên quan đến ma túy

THANH TÙNG 07/02/2024 21:23

Ngày 6/2, Tòa án Nhân dân huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) xét xử trực tuyến 5 vụ án với 5 bị cáo về các tội tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.

Các vụ án được Tòa án Nhân dân huyện Cẩm Giàng đưa ra xét xử bằng hình thức trực tuyến

Chiều 30/12/2023, tại đường trong khu công nghiệp Vsip, Chu Văn Quang (sinh năm 1990, trú tại xã Lương Điền, cùng huyện Cẩm Giàng) bán 1 gói heroin có trọng lượng 0,032 g cho một người sử dụng thì bị Công an huyện Cẩm Giàng bắt quả tang.

Hồi 14 giờ 45 ngày 15/12/2023, tại đường thôn Năm, thị trấn Lai Cách (Cẩm Giàng), Lò Văn Ngoan (sinh năm 1994 ở xã Chiềng Chăn, huyện Mai Sơn, Sơn La) cất giấu 2,464 g heroine để bán kiếm lời thì bị cơ quan công an phát hiện bắt giữ.

Tầm 9 giờ 50 ngày 15/12/2023, tại đường thôn Yển Vũ, xã Đức Chính, Công an huyện Cẩm Giàng bắt quả tang Nguyễn Văn Phong (sinh năm 1993, trú tại thị trấn Lai Cách) cất giấu 0,325 g methamphetamine để sử dụng cho bản thân.

Hồi 17 giờ 15 ngày 23/12/2023 tại khu công nghiệp Phúc Điền, Công an huyện Cẩm Giàng bắt quả tang Lò Văn Hải (sinh năm 1998 ở xã Tân Lập, huyện Mộc Châu, Sơn La) cất giấu 0,271 g heroin để bán kiếm lời.

Vào 13 giờ 15 ngày 27/12/2023, tại khu vực cổng nghĩa trang thôn Văn Thai, xã Cẩm Văn (Cẩm Giàng), Phan Minh Trường (sinh năm 2001, trú tại xã Đức Chính, Cẩm Giàng) cất giấu 2,552 g cần sa để bán thì bị cơ quan công an bắt quả tang.

Kết thúc các phiên xét xử, tòa tuyên phạt các bị cáo: Ngoan 4 năm 3 tháng tù, Hải 27 tháng tù, Quang 26 tháng tù, Trường 24 tháng tù và Phong 13 tháng tù.

Các vụ án trên được các cơ quan làm án của huyện Cẩm Giàng khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để nhanh chóng đưa ra xét xử trước Tết Nguyên đán nhằm tuyên truyền, giáo dục, răn đe trong cộng đồng.

THANH TÙNG
(0) Bình luận
Tòa án Nhân dân huyện Cẩm Giàng xét xử trực tuyến 5 vụ án liên quan đến ma túy