39 tháng tù vì giật túi xách của phụ nữ

04/04/2019 07:05

Ngày 3.4, Tòa án Nhân dân huyện Ninh Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Đỗ Văn Toán (sinh năm 1989, ở thôn 3, xã Vĩnh Tiến, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) 39 tháng tù về tội cướp giật tài sản.

Khoảng 14 giờ ngày 20.10.2018, tại quốc lộ 37 đoạn trước cửa hàng Điện Máy Xanh thuộc thôn Tranh Xuyên, xã Đồng Tâm (Ninh Giang), Vũ Văn Chung (sinh năm 1987, ở thôn 3, xã Vĩnh Tiến, Vĩnh Bảo) lái xe mô tô Exciter màu xanh (không biển kiểm soát) chở Toán áp sát, giật chiếc túi xách ở giỏ xe của bà Bùi Thị Hồng (sinh năm 1965, ở thôn Vé, xã Đồng Tâm) rồi cùng tẩu thoát. Bên trong túi xách có 28 triệu đồng và một số vật dụng, giấy tờ khác.

Sau khi phạm tội, Chung đã bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ninh Giang đã ra quyết định truy nã y.

PHẠM VĂN TÂN

(0) Bình luận
39 tháng tù vì giật túi xách của phụ nữ