[Video] Hải Dương có thêm 1 ca Covid-19

23/08/2020 18:14

18 giờ ngày 23.8, Bộ Y tế đã công bố 2 bệnh nhân Covid-19 mới, trong đó ca bệnh số 1016 tại Hải Dương.


Lực lượng chức năng phun khử khuẩn nhà bệnh nhân số 1016 và toàn bộ khu vực phong tỏa

Bệnh nhân tại Hải Dương là nam, 33 tuổi, có địa chỉ tại xã Liên Hồng (TP Hải Dương), làm việc tại Công ty CP Đầu tư cơ giới Phúc Tuấn ở lô CC1, khu đô thị mới Tuệ tĩnh, phường Bình Hàn (TP Hải Dương).

Ngày 12.8, bệnh nhân được cách ly tập trung. Ngày 20.8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả nghi ngờ. Mẫu được gửi lên Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, kết quả xét nghiệm ngày 23.8 dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Hải Dương. 


Xe chuyên dụng đưa các trường hợp F1 đi cách ly tập trung

Trước đó 17 giờ chiều cùng ngày, xã Liên Hồng lập 4 chốt kiểm soát phong tỏa cách ly tạm thời khu vực ngã tư Thanh Xá, tính từ ngã tư Thanh Xá ra bán kính 250 m. Đây là nơi bệnh nhân 1016 sinh sống trước khi đi cách ly.

18 giờ 30, đồng chí Bí thư Thành ủy Hải Dương Lê Đình Long có mặt tại điểm phong tỏa để chỉ đạo công tác phòng chống dịch.

18 giờ 55, xe chuyên dụng đã vào khu vực phong tỏa tại ngã tư Thanh Xá để đưa các trường hợp F1 đi cách ly tập trung. Lãnh đạo xã Liên Hồng cho biết đã rà soát được 16 trường hợp F1. 

Xã tiến hành phun khử khuẩn nhà bệnh nhân số 1016 và toàn bộ khu vực phong tỏa. Khu vực này có hàng trăm nhân khẩu.

Như vậy đến nay đã có 14 bệnh nhân Covid-19 liên quan đến ổ dịch 36 Ngô Quyền.


Cửa hàng Hiếu Trang ở ngã tư Thanh Xá, xã Liên Hồng (TP Hải Dương), nơi ở của bệnh nhân 1016. Ảnh chụp ngày 
19.8

Lịch trình di chuyển của bệnh nhân

Khoảng 18 giờ 30 ngày 28.7, bệnh nhân đi ăn sinh nhật cùng gia đình bệnh nhân 977 và 18 nhân viên của Công ty CP Đầu tư cơ giới Phúc Tuấn tại nhà hàng Thế giới bò tươi ở 36 Ngô Quyền. Sau đó cùng một số nhân viên công ty và gia đình bệnh nhân 977 đi hát tại Vườn sinh thái Thanh Bình (TP Hải Dương) đến khoảng 21 giờ 30 thì về nhà.

Ngày 29.7, ăn sáng ở nhà, sau đó đến xưởng sản xuất làm việc (xưởng có khoảng 20 công nhân), tiếp xúc thường xuyên với L. V. Đ. và V. Q. V. (là 2 công nhân cùng xưởng).

Từ ngày 30.7 đến 1.8, đi làm bình thường bình thường, không đi đâu xa.

Ngày 2.8, tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân 977 tại xưởng sản xuất gần Bệnh viện Nhi Hải Dương (không nhớ thời gian và không nhớ có đeo khẩu trang không).

Các ngày 3 và 4.8, đi làm bình thường tại công ty.

Ngày 5.8 anh trai là Đ. Đ. P. (sinh năm 1979) từ Hà Nội về chơi, có tiếp xúc với bệnh nhân. Đến ngày 7.8 anh trai quay về Hà Nội.

Các ngày từ 6-11.8, đi làm bình thường.

Ngày 12. 7, anh trai bệnh nhân lại về nhà chơi và ở từ đó đến nay. Hằng ngày đều ăn cơm cùng gia đình có 9 người.

Ngày 12.8, khi được nghe về thông báo trường hợp bệnh nhân 867 ở quán bò tươi số 36 Ngô Quyền, bệnh nhân đã khai báo y tế tại Trạm Y tế xã Liên Hồng và sau đó tự cách ly tại nhà.

Danh sách tiếp xúc

- Danh sách F1 cùng phòng ở ký túc xá Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi: 

STT

Họ và tên

Năm sinh

Địa chỉ

1

Vũ Văn Hiên

1974

Cùng phòng cách ly với bệnh nhân

2

Bùi Anh Kiên

1979

Cùng phòng cách ly với bệnh nhân

3

Ninh Vũ Đạt

1986

Cùng phòng cách ly với bệnh nhân


- Danh sách F1 tại gia đình: 

STT

Họ và tên

Năm sinh

Địa chỉ

Quan hệ

1

Nguyễn Thị Vân Anh

1987

Thanh Xá, Liên Hồng, TPHD

Vợ

2

Đồng Khôi Nguyên

2012

Thanh Xá, Liên Hồng, TPHD

Con trai

3

Đồng Gia Huy

2015

Thanh Xá, Liên Hồng, TPHD

Con trai

4

Đồng Đức Ky

1960

Thanh Xá, Liên Hồng, TPHD

Bố đẻ

5

Trịnh Thị Xưa

1957

Thanh Xá, Liên Hồng, TPHD

Mẹ đẻ

6

Đồng Thị Hiếu

1982

Thanh Xá, Liên Hồng, TPHD

Chị gái

7

Phạm Thùy Trang

2006

Thanh Xá, Liên Hồng, TPHD

Cháu gái (con anh Hiếu)

8

Phạm Thùy Ninh

2012

Thanh Xá- Liên Hồng, TPHD

Cháu gái (con anh Hiếu)

9

Đồng Đức Phú

1979

Thanh Xá- Liên Hồng, TPHD

Anh trai


- Danh sách tiếp xúc gần:

STT

Họ và tên

Quan hệ (SĐT)

1

Nguyễn Quốc An

Nhân viên cùng công ty

2

Nguyễn Phú Tuấn

Nhân viên cùng công ty

3

Lê Văn Tùng

Nhân viên cùng công ty

4

Nguyễn Đình Nhưng

Bác

5

Vũ Đình Sơn

Nhân viên cùng công ty

6

Đỗ Xuân Cường

Nhân viên cùng công ty

7

Nguyễn Ngọc Duy

Nhân viên cùng công ty

8

Nguyễn Thị Dung

Nhân viên cùng công ty

9

Linh Văn Đạt

Nhân viên cùng công ty

10

Nguyễn Văn Tuyền

Nhân viên cùng công ty

11

Nguyễn Vũ Duy Khôi

Nhân viên cùng công ty

12

Nguyễn Vũ Phương Linh

Nhân viên cùng công ty

13

Nguyễn Duy Chính

Nhân viên cùng công ty

14

Vũ Thị Dinh

Nhân viên cùng công ty

15

Phạm Ngọc Hiện

Nhân viên cùng công ty

16

Trịnh Đức Thản

Nhân viên cùng công ty

17

Trịnh Đức Thủy

Nhân viên cùng công ty

18

Trịnh Phương Anh

Nhân viên cùng công ty

19

Trần Tiến Thành

Nhân viên cùng công ty

20

Đinh Quang Hà

Nhân viên cùng công ty

21

Kiên

Nhân viên cùng công ty

22

Thế Anh

Nhân viên cùng công ty

Xem clip

PV

Bệnh nhân công bố cùng ngày với bệnh nhân 1016 là bệnh nhân 1015, tại Đà Nẵng, nữ, 44 tuổi, địa chỉ thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Từ ngày 6-18.8, người này chăm sóc người thân tại Bệnh viện Đà Nẵng, tiếp xúc gần với 4 người về sau được ghi nhận là bệnh nhân Covid-19. Ngày 18.8, người này được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm, kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 21.8, bệnh nhân khởi phát sốt, được lấy mẫu xét nghiệm lần hai, kết quả dương tính. Hiện bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    [Video] Hải Dương có thêm 1 ca Covid-19