Thêm gần 30 trẻ chích ngừa ComBE Five nhập viện

31/12/2018 10:18

Những ngày qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định tiếp nhận điều trị gần 30 ca bệnh nhi sốt cao sau khi tiêm vaccine ComBE Five.

Vaccine ComBE Five

Nhiều tỉnh khác cũng có nhiều ca gặp phản ứng sau khi tiêm vaccine này.

Ngày 30.12, bác sĩ Hồ Việt Mỹ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cho biết từ ngày 25.12 đến nay, Khoa nhi của bệnh viện tiếp nhận điều trị gần 30 ca bệnh nhi sốt cao sau khi tiêm vaccine ComBE Five.

Bình Định là một trong 7 tỉnh được Bộ Y tế chọn để thí điểm tiêm chủng loại vaccine mới này.

Có ca sốt nặng tím tái, khó thở

Trong vài ngày vừa qua, liên tiếp có thông tin từ các địa phương Nam Định, Thái Bình, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam, Bình Định, Quảng Ngãi, Kon Tum báo về là có rất nhiều trường hợp gặp phản ứng sau tiêm chủng vaccine ComBE Five.

Đây là loại vaccine 5 trong 1 mới của Ấn Độ phòng ngừa 5 loại bệnh truyền nhiễm nguy hiểm: bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B và viêm phổi/màng não do vi khuẩn Hib, thay thế cho vaccine 5 trong 1 Quinvaxem của Hàn Quốc đã ngưng sản xuất.

Theo bác sĩ Mỹ, hầu hết các trẻ nhập viện đều bị sốt, có cháu sốt rất cao nhưng bệnh viện đã điều trị tốt nên tất cả đều an toàn.

Trao đổi thêm với phóng viên, ông Lê Quang Hùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Định thông tin trong đợt tiêm chủng ComBE Five đợt đầu ở tỉnh này vào tháng 10.2018, tiêm cho hơn 970 trẻ thì có khoảng 60 ca bị sốt, trong đó có 1 ca nặng nhưng các bé đều được chăm sóc, điều trị kịp thời nên đã khỏe mạnh lại sau đó.

Còn đợt tiêm từ ngày 25.12 đến nay có khoảng 30 trẻ bị sốt cao, trong đó có 3 trẻ sốt nặng, tím tái, khó thở được điều trị kịp thời, hiện tất cả đã ổn.

Nhiều bé sốt muộn sau 2 tiếng

Theo ông Hùng, so với loại vaccine trước đó thì tiêm văcxin ComBE Five số trẻ bị sốt cao nhiều hơn.

"Những ca nặng được nhận định là do phản ứng với vaccine chứ không phải sốc phản vệ. Còn những ca khác thì sốt thông thường, bởi khi tiêm vaccine là đưa kháng nguyên vào, cơ thể tạo kháng thể chống lại kháng nguyên đó nên gây sốt.

Tùy cơ địa từng bé mà có bé sốt nhẹ, có bé sốt nặng, cũng có bé bị sốt cao gây co giật. Trẻ tiêm vaccine xong thường bị sốt, điều đó cũng không nên quá lo lắng" - ông Hùng nói.

Ông Hùng cho biết điều lưu ý đặc biệt là vaccine ComBE Five thường gây sốt muộn cho trẻ, khoảng 2-3 giờ sau khi tiêm, trong khi quy định trước nay là nếu trong vòng 30 phút sau tiêm mà trẻ không có phản ứng gì khác thường thì được cho là an toàn.

Do vậy, cha mẹ cần quan sát, theo dõi trẻ sau khi tiêm vaccine này. Nếu bé sốt cao, có biểu hiện bất thường thì nên đưa ngay đến bệnh viện để điều trị.

Trao đổi với phóng viên ngày 30.12, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng Bộ Y tế Trần Đắc Phu cho biết ngoài 12 tỉnh thành đã tiêm cho gần 70.000 trẻ trong thời gian từ tháng 10 đến tháng 12.2018, tháng 1.2019 sẽ có 51 tỉnh thành tiếp tục tiêm chủng cho trẻ bằng vaccine ComBE Five. Đây là loại vaccine có số mũi tiêm hàng năm rất lớn (khoảng 5 triệu mũi/năm), nhiều nhất trong số các loại vaccine sử dụng tại Việt Nam.

Vẫn chưa rõ nguyên nhân 2 trẻ tử vong sau tiêm

Mới đây, có hai trẻ em ở Nam Định tử vong sau hai ngày được tiêm chủng bằng vaccine ComBE Five. Hai trẻ đã tử vong sau 36-48 giờ được tiêm vaccine ComBE Five. Các trẻ này đều đã được khám sàng lọc trước tiêm, được tiêm vaccine ComBE Five và uống vaccine bại liệt tại trạm y tế.

Sau tiêm các bé đều được theo dõi 30 phút tại trạm theo đúng quy chế và không ghi nhận biểu hiện bất thường trong 30 phút này. Tuy nhiên sau khi về nhà từ 1-2 ngày, thấy trẻ có biểu hiện sốt nhẹ, gia đình tự cho uống thuốc hạ sốt, không đưa đến cơ sở y tế. Sáng hôm sau, khi thấy trẻ tím tái, khó thở nên đưa đến bệnh viện huyện nhưng hai bé đã tử vong.

Bộ Y tế đã công bố kết luận của hội đồng chuyên môn của Sở Y tế Nam Định rằng không có liên quan đến chất lượng vaccine và thực hành tiêm chủng, hai trẻ tử vong chưa rõ nguyên nhân.

DUY THANH - LAN ANH (Tuổi trẻ)

(0) Bình luận
Thêm gần 30 trẻ chích ngừa ComBE Five nhập viện