5 trường hợp F1 tiếp xúc với bệnh nhân 314 được ra viện

29/05/2020 20:30

2 trường hợp còn lại tiếp xúc gần với bệnh nhân 314 chưa được ra viện vì người con có biểu hiện rối loạn tiêu hóa.

Còn 8 trường hợp đang cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh

Ngày 29.5, 5 trong số 7 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân 314 đã được Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh cấp giấy xác nhận hết thời hạn cách ly và ra viện. Tất cả những người này đều có kết quả xét nghiệm âm tính lần 2 với SARS-CoV-2. 5 trường hợp này quê ở tỉnh Bắc Giang và Vĩnh Phúc. 

2 trường hợp còn lại là mẹ con, chưa được ra viện vì người con có biểu hiện rối loạn tiêu hóa. Ngày 28.5, cháu bé này đã được lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm gửi Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương xét nghiệm lần cuối.  

Trường hợp bệnh nhân 314 đã được lấy mẫu xét nghiệm lần gần đây nhất vào ngày 25.5 và cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 28.5, mẫu bệnh phẩm xét nghiệm của bệnh nhân 314 cũng được gửi lên Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương để xét nghiệm lần cuối. Hiện sức khỏe bệnh nhân 314 bình thường.

Trước đó, ngày 13.5, bệnh nhân 314 đi từ Nga về Việt Nam trên chuyến bay VN0062, nhập cảnh tại sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh) và cách ly tại Trung đoàn 125. Sau khi có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh cách ly, điều trị. 7 người cùng chuyến bay và ở cùng phòng với bệnh nhân 314 tại Trung đoàn 125 cũng được đưa đến cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh.

Hiện, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh còn 8 trường hợp đang cách ly, trong đó ngoài 2 bệnh nhân 314 và 325, số còn lại đều từ Nga về trên chuyến bay VN0062 cùng với 2 bệnh nhân.

THẾ ANH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    5 trường hợp F1 tiếp xúc với bệnh nhân 314 được ra viện