Các mẫu xét nghiệm liên quan đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đều âm tính lần 1

03/10/2021 13:31

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, các mẫu xét nghiệm liên quan đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đều đã cho kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Cụ thể, cơ quan chức năng đã xác định được 29 F1, 292 F2, 113 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, 68 người đi nuôi bệnh nhân và 160 gia đình liên quan.

Trong đó, huyện Cẩm Giàng có nhiều F1 và F2 nhất với 27 F1 và 254 F2. TP Hải Dương có nhiều bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức với 35 người, thị xã Kinh Môn 13 người, huyện Gia Lộc, Nam Sách mỗi nơi 12 người... Cơ quan chức năng tiếp tục truy vết, điều tra, lấy mẫu những người liên quan đến bệnh viện này.

Liên quan đến ổ dịch tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Hải Dương đã có 3 bệnh nhân mắc Covid-19. Đó là bệnh nhân T.V.K. ở thôn An Lại, xã Cẩm Đông (Cẩm Giàng), được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 tối 1.10. Bệnh nhân nuôi bố đẻ tại phòng 737, Khoa Tiêu hóa nội tiết (tầng 7 tòa nhà D) Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức từ ngày 16 - 28.9.

Ngoài ra còn 2 bệnh nhân mắc Covid-19 được phát hiện và đang điều trị bệnh ở Hà Nội gồm anh H.V.T., ở thôn Lương Xá Nam, xã Kim Liên (Kim Thành) và bà H.T.M., trú tại xã Hiệp Lực (Ninh Giang). Anh T. là bệnh nhân điều trị tại Khoa Tiêu hóa nội tiết. Bà M. đi nuôi người nhà tại bệnh viện này.

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Các mẫu xét nghiệm liên quan đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đều âm tính lần 1