Phụ nữ tỉnh Hải Dương "đồng hành cùng phụ nữ biên cương"

17/10/2020 17:00

Hội Phụ nữ tỉnh Hải Dương là một trong 7 đơn vị nhận giúp đỡ 9 xã biên giới đặc biệt khó khăn tại tỉnh Điện Biên.

Đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên trao bằng khen cho Hội Phụ nữ tỉnh Hải Dương

Chiều 16.10, Hội Phụ nữ tỉnh Điện Biên tổng kết Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" giai đoạn 2018-2020. Hội Phụ nữ tỉnh Hải Dương là một trong 7 đơn vị nhận giúp đỡ 9 xã biên giới đặc biệt khó khăn tại tỉnh Điện Biên. 

Trong 3 năn qua, Hội Phụ nữ tỉnh Hải Dương đã vận động cán bộ, hội viên và các tổ chức, cá nhân ủng hộ gần 440 triệu đồng hỗ trợ 2 xã Phu Luông và Mường Lói (Điện Biên). Hội đã hỗ trợ xây 4 nhà "mái ấm tình thương" tổng trị giá 120 triệu đồng; xây dựng 2 mô hình sinh kế chăn nuôi gia súc, gia cầm trị giá 100 triệu đồng. Ngoài ra, tặng quỹ hỗ trợ học sinh nghèo, góc học tập cho học sinh nghèo vượt khó; hỗ trợ công tác truyền thông cho Hội Phụ nữ 2 xã... Hội Phụ nữ phường Phạm Ngũ Lão (TP Hải Dương) đã trao tặng 73 suất quà cho phụ nữ, trẻ em nghèo 2 xã với tổng kinh phí hơn 80 triệu đồng. 

Hội Phụ nữ các tỉnh Hải Dương, Hưng Yên, TP Hà Nội, Ban Tuyên giáo (Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam), Nhà xuất bản Phụ nữ, Mạng lưới lãnh đạo nữ Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khối bộ, ngành đã nhận hỗ trợ 6 xã biên giới khó khăn. Hội Phụ nữ các tỉnh, thành phố và các đơn vị đã vận động, quyên góp hơn 2 tỷ đồng giúp đỡ phụ nữ nghèo tại các xã khó khăn.  

Tại hội nghị, tập thể Hội Phụ nữ tỉnh Hải Dương và chị Phạm Thị Thuý Hằng, Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Phạm Ngũ Lão (TP Hải Dương) được UBND tỉnh Điện Biên tặng bằng khen do có nhiều đóng góp trong Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" giai đoạn 2018-2020.

THANH HOA

(0) Bình luận
Phụ nữ tỉnh Hải Dương "đồng hành cùng phụ nữ biên cương"