Nhiều hoạt động chăm lo người có công

22/07/2022 07:43

Nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương chung tay chăm lo cho người có công.

Từ ngày 21-27.7, Ban Chỉ đạo điều hành chương trình phối hợp giữa Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh với các tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội-nhân đạo tỉnh tổ chức 5 đoàn đi thăm, tặng 23 suất quà (mỗi suất trị giá 700.000 đồng) cho các gia đình chính sách, người có công tiêu biểu trong tỉnh.


Lãnh đạo Ban Chỉ huy quân sự huyện Kim Thành trao quà cho gia đình chính sách ở xã Kim Tân (ảnh do Ban Chỉ huy quân sự huyện Kim Thành cung cấp)

Chiều 20.7, Ban Chỉ huy quân sự huyện Kim Thành thăm, tặng 8 suất quà (mỗi suất 500.000 đồng) cho thương binh, thân nhân liệt sĩ tại các xã Kim Xuyên, Kim Tân, Liên Hòa, Đồng Cẩm và thân nhân của cán bộ, nhân viên trong cơ quan là các đối tượng chính sách. Dịp này, đơn vị cũng phối hợp tổ chức hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho 1 gia đình chính sách tại xã Liên Hòa, trị giá 80 triệu đồng; tổ chức cho cán bộ, nhân viên tham gia nhắn tin "Tri ân liệt sĩ" với số tiền trên 800.000 đồng.

Ngày 20.7, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh đến thăm, tặng 8 suất quà (mỗi suất 600.000 đồng) cho các gia đình chính sách ở phường Thanh Bình (TP Hải Dương). 

Chiều 20 và sáng 21.7, Huyện đoàn, Hội Chữ thập đỏ và Trung tâm Y tế huyện Cẩm Giàng phối hợp tổ chức khám bệnh tình nguyện, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc cho 150 thương binh, bệnh binh, cựu thanh niên xung phong, nạn nhân chất độc da cam/dioxin, người có công với cách mạng tại xã Cẩm Văn và Cẩm Đoài, tổng trị giá trên 28 triệu đồng.

Dịp này, Huyện đoàn Cẩm Giàng cũng phối hợp Hội Công nghệ thông tin IT Cẩm Giàng tặng 10 suất quà, mỗi suất trị giá 700.000 đồng cho cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn.


Bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Gia Lộc khám bệnh cho người có công tại xã Toàn Thắng

Ngày 21.7, Huyện đoàn, Hội Phụ nữ và Trung tâm Y tế huyện Gia Lộc phối hợp tổ chức tư vấn, khám sức khỏe, cấp thuốc cho 200 người có công, cựu thanh niên xung phong, người có hoàn cảnh khó khăn ở xã Gia Lương và Toàn Thắng. Dịp này, Trung tâm Y tế huyện tặng 190 suất thuốc bổ, mỗi suất trị giá gần 200.000 đồng cho người có công, cựu thanh niên xung phong; Hội Phụ nữ huyện tặng 10 suất quà cho người có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất 300.000 đồng.


Tối 20.7, Huyện đoàn Nam Sách tổ chức giao lưu văn nghệ với chủ đề “Khát vọng tuổi trẻ” tại xã Hiệp Cát (ảnh: Kim Ánh) 

Tối 20.7, Huyện đoàn Nam Sách tổ chức giao lưu văn nghệ với chủ đề “Khát vọng tuổi trẻ” tại xã Hiệp Cát. Tại buổi giao lưu, Huyện đoàn Nam Sách tặng 5 suất quà; xã Hiệp Cát tặng 5 suất quà cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng trong xã. Dịp này, Đoàn xã Hiệp Cát hỗ trợ ngày công giúp đỡ gia đình bệnh binh Nguyễn Đình Bàng ở thôn Kinh Dương xây nhà.


Ông Phạm Văn Nhân, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân cựu chiến binh tỉnh trao 30 triệu đồng cho gia đình cựu chiến binh Nguyễn Văn Đài ở thôn Ô Xuyên, xã Cổ Bì (Bình Giang)

Dịp này, Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn VinGroup) dành hơn 8 tỷ đồng để trao quà cho 458 thương binh, 88 bệnh binh nặng trong tỉnh. Hiệp hội Doanh nhân cựu chiến binh tỉnh trao tặng 450 triệu đồng cho 14 gia đình cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn để xây hoặc sửa nhà ở.


Đoàn xã Hiệp Cát hỗ trợ ngày công giúp đỡ gia đình bệnh binh Nguyễn Đình Bàng ở thôn Kinh Dương xây nhà (ảnh: Như Huế)

Sáng 21.7, Nhóm thiện nguyện kết nối trái tim tỉnh Hải Dương trao 6 suất quà cho 6 nạn nhân chất độc da cam/dioxin có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Nam Sách. Mỗi suất quà gồm 500.000 đồng tiền mặt và 10 kg gạo, mì chính, nước mắm, dầu ăn.

PV-CTV

(0) Bình luận
Nhiều hoạt động chăm lo người có công