Tin tức

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hải Dương chúc Tết một số gia đình người có công, người cao tuổi tiêu biểu

PV 25/01/2024 14:19

Sáng 25/1, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh Hải Dương tổ chức các đoàn đi thăm, chúc Tết và tặng quà một số gia đình người có công, người cao tuổi tiêu biểu tại một số địa phương nhân dịp Tết Giáp Thìn 2024.

dsc_9323.jpg
Đồng chí Trần Đức Thắng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương tặng quà, chúc Tết cụ Phạm Văn Lý ở phường Nam Đồng (TP Hải Dương)

Đoàn do đồng chí Trần Đức Thắng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tới thăm, tặng quà, chúc Tết 4 gia đình ở phường Nam Đồng (TP Hải Dương), gồm: ông Chu Hồng Điệp (sinh năm 1948, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học); ông Phạm Công Hãn (sinh năm 1952, thương binh); bà Phạm Thị Triệu (sinh năm 1936, mẹ liệt sĩ Phí Văn Trình) và cụ Phạm Văn Lý (sinh năm 1923, người cao tuổi tiêu biểu).

dsc_9223.jpg
Các đồng chí: Bí thư Tỉnh uỷ Trần Đức Thắng và Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ngọc Bích trao quà Tết cho bà Phạm Thị Triệu (mẹ liệt sĩ Phí Văn Trình) ở phường Nam Đồng

Cùng đi có đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh và TP Hải Dương

img_1117.jpg
Đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trao quà Tết cho bệnh binh Nguyễn Văn Chinh ở xã Tân Việt (Bình Giang)

Đoàn do đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đến thăm, tặng quà, chúc Tết 4 gia đình ở huyện Bình Giang, gồm: bà Phạm Thị Tĩnh (sinh năm 1933, mẹ liệt sĩ Phạm Văn Phiêu ở xã Long Xuyên); ông Nguyễn Văn Chinh (sinh năm 1959, bệnh binh ở xã Tân Việt; ông Vũ Văn Quang (sinh năm 1956, người hoạt động kháng chiến, bị nhiễm chất độc hoá học ở xã Nhân Quyền) và cụ Vũ Thị Bột (sinh năm 1924, người cao tuổi tiêu biểu ở xã Thái Học).

Cùng đi có các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, đại diện sở, ngành và lãnh đạo huyện Bình Giang.

Tại những nơi đến thăm, các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lê Văn Hiệu ân cần thăm hỏi sức khỏe, hoàn cảnh, đời sống, công tác chuẩn bị vui Tết, đón Xuân Giáp Thìn 2024 của các gia đình người có công, người cao tuổi tiêu biểu.

dsc_9179.jpg
Các đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Trần Đức Thắng và Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ngọc Bích ân cần thăm hỏi vợ chồng ông Chu Hồng Điệp ở phường Nam Đồng (TP Hải Dương)

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh, các đồng chí lãnh đạo tỉnh tri ân các gia đình người có công đã có những đóng góp, hy sinh cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc, xây dựng và phát triển quê hương, đất nước ngày càng phát triển phồn vinh. Đồng thời khẳng định Đảng, Nhà nước và tỉnh Hải Dương sẽ luôn quan tâm, chăm lo, tạo điều kiện thuận lợi, giải quyết thỏa đáng các chế độ, chính sách cho các gia đình người có công, người cao tuổi. Các đồng chí chúc các gia đình đón năm mới Giáp Thìn 2024 vui tươi, đầm ấm và hạnh phúc.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng lưu ý Hải Dương có số lượng lớn các gia đình chính sách, người có công, người cao tuổi. Trong đó, không ít hộ điều kiện kinh tế còn khó khăn, bệnh tật. Đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp cần tiếp tục quan tâm, chăm lo nhiều hơn nữa để các gia đình vơi bớt khó khăn, có cuộc sống ngày càng ổn định, ấm no, trước mắt là trong dịp Tết Giáp Thìn 2024.

img_1522.jpg
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Nguyễn Minh Hùng tặng quà cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Tên lửa 490

Sáng cùng ngày, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Hùng đi thăm và tặng quà cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Tên lửa 490 (Binh chủng Pháo binh); cán bộ, nhân viên, người có công, bệnh nhân tại Bệnh viện Phong Chí Linh, Trung tâm Nuôi dưỡng tâm thần người có công (cùng ở Chí Linh) và trẻ em tại Trung tâm Bảo trợ xã hội, Hội Người mù tỉnh (TP Hải Dương). Mỗi suất quà cho các bệnh viện và trung tâm trị giá 2,5 triệu đồng; Lữ đoàn Tên lửa 490 trị giá 10,5 triệu đồng.

img_1566.jpg
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Hùng thăm, tặng quà Tết cho trẻ em tại Hội Người mù tỉnh Hải Dương

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Hùng ân cần động viên, thăm hỏi các cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Tên lửa 490, các em nhỏ của Hội Người mù, Trung tâm Bảo trợ và bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện, các trung tâm. Chúc các cán bộ, chiến sĩ, các em nhỏ, bệnh nhân... đón Tết Giáp Thìn 2024 an lành, mạnh khoẻ.

Chiều cùng ngày, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Hùng tới thăm, tặng quà Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành (Bắc Ninh), nơi có 11 thương binh Hải Dương đang được chăm sóc và điều trị.

PV
(0) Bình luận
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hải Dương chúc Tết một số gia đình người có công, người cao tuổi tiêu biểu