Các lực sĩ cử tạ Hải Dương phá 2 kỷ lục quốc gia

11/12/2021 15:02

Chiều 10.12, Giải vô địch cử tạ quốc gia và Giải vô địch các câu lạc bộ cử tạ quốc gia năm 2021 kết thúc tại Thanh Hóa sau 3 ngày tranh tài.

Lực sĩ Trần Đình Thắng giành tổng cộng 6 huy chương vàng và phá 2 kỷ lục quốc gia

Đoàn Hải Dương dự giải gồm 5 vận động viên, 3 trong số đó thi đấu song song 2 giải, giành tổng cộng 18 huy chương, phá 2 kỷ lục quốc gia.

Tại Giải vô địch cử tạ quốc gia, lực sĩ Trần Đình Thắng hạng 102 kg nam giành tổng cộng 3 huy chương vàng ở các nội dung cử giật, cử đẩy và tổng cử; Nguyễn Trung Hiếu hạng trên 109 kg nam giành 2 huy chương bạc, 1 huy chương đồng; Trần Thị Thùy Dương hạng 71 kg nữ giành 3 huy chương đồng.

Lực sĩ Trần Đình Thắng được Tổng cục Thể dục thể thao chứng nhận xác lập kỷ lục quốc gia mới ở nội dung cử giật 152 kg và tổng cử 347 kg. Tại Giải vô địch cử tạ quốc gia năm 2020, lực sĩ Trần Đình Thắng cũng phá 2 kỷ lục quốc gia cũ của chính mình năm 2019 để xác lập 2 kỷ lục mới cùng hạng cân 102 kg là cử đẩy 201 kg và tổng cử 346 kg.

Bước vào Giải cúp các câu lạc bộ quốc gia, lực sĩ Trần Đình Thắng tiếp tục đoạt 3 huy chương vàng hạng 102 kg nam ở các nội dung cử giật, cử đẩy và tổng cử; Nguyễn Trung Hiếu có 3 huy chương bạc hạng trên 109 kg nam và Trần Thị Thùy Dương giành 3 huy chương đồng hạng 71 kg nữ.

Đây là lần đầu tiên Giải vô địch cử tạ quốc gia và Giải vô địch các câu lạc bộ cử tạ quốc gia năm được tổ chức song song. Hai giải có sự góp mặt của 85 vận động viên nam, 58 vận động viên nữ thuộc 19 đoàn. Giải là dịp để các đội tuyển đánh giá, tuyển lựa các vận động viên xuất sắc tham dự Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc diễn ra vào năm sau.

TIẾN HUY

(0) Bình luận
Các lực sĩ cử tạ Hải Dương phá 2 kỷ lục quốc gia