Thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương và phong trào thi đua Quyết thắng

09/12/2022 14:28

Sáng 9.12, UBND tỉnh Hải Dương tổng kết nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương và phong trào thi đua Quyết thắng năm 2022.


Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 3 trao Bằng khen của Bộ Quốc phòng, Cờ thi đua Quyết thắng của Bộ Tư lệnh Quân khu 3 cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Đồng chí Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 3 dự, chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh dự. Đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Nhiều đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo một số cục của Quân khu 3, lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố cùng dự.


Đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tư lệnh Quân khu 3 Nguyễn Quang Ngọc đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác QPQS của lực lượng vũ trang tỉnh, đồng thời đề nghị lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo địa phương các cấp triển khai hiệu quả nhiệm vụ QPQS địa phương.

Đồng chí Tư lệnh Quân khu 3 Nguyễn Quang Ngọc đề nghị UBND các cấp trong tỉnh tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng tuyển quân, nguồn công dân nhập ngũ. Làm tốt công tác tham mưu cho tỉnh quan tâm đầu tư cơ vật chất cho các cơ quan, đơn vị quân đội, nhất là Trung tâm Huấn luyện của tỉnh, xây dựng khu vực phòng thủ cấp huyện. Chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị diễn tập cho các địa phương, diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh. Lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục duy trì nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nâng cao chất lượng huấn luyện, hội thi, hội thao, các phong trào thi đua Quyết thắng, đền ơn đáp nghĩa…


Đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ QSQP địa phương. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức trong triển khai, thực hiện nhiệm vụ QPQS địa phương. Đặc biệt coi trọng việc kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ QPQS, quốc phòng và an ninh, củng cố quốc phòng gắn liền với bảo đảm an ninh chính trị; xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn liền với thế trận an ninh nhân dân. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phối hợp với các lực lượng nắm, dự báo, đánh giá tình hình, xử lý có hiệu quả các tình huống ngay tại cơ sở. Chỉ đạo tổ chức kiện toàn Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp, bảo đảm đúng, đủ thành phần theo quy định. Thực hiện tốt công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, hoàn thành 100% số chỉ tiêu giao quân, bảo đảm chất lượng. Chỉ đạo tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ các huyện Kim Thành, Nam Sách, Bình Giang, diễn tập Sở Y tế, Sở Giao thông vận tải, bảo đảm tác chiến phòng thủ tỉnh, diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn huyện Ninh Giang. Bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, thực hiện hiệu quả chính sách hậu phương quân đội…


Các đại biểu dự hội nghị

Năm 2022, công tác QPQS của tỉnh tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Toàn tỉnh đã giao đủ 2.450 công dân cho các đơn vị nhận quân; mở và chỉ đạo mở 60 lớp bồi dưỡng quốc phòng - an ninh cho đối tượng 3 và 4. Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh các địa phương tổ chức giáo dục quốc phòng - an ninh cho trên 64.000 lượt học sinh, sinh viên. Công tác huấn luyện, hội thi, hội thao được quan tâm, chất lượng ngày càng cao. Quân số tham gia huấn luyện đạt trên 98%, tỷ lệ khá giỏi luôn đạt từ 75-90%. Tỉnh đã chỉ đạo tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ cho thị xã Kinh Môn, các huyện Ninh Giang, Tứ Kỳ, Gia Lộc; diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho huyện Nam Sách; diễn tập bảo đảm tác chiến phòng thủ tỉnh cho Sở Tài nguyên và Môi trường.

Năm 2022, công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng tiếp tục được các cơ quan, đơn vị quân đội thực hiện hiệu quả, nổi bật là các phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Quân đội cùng cả nước chung sức, đồng lòng thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”, Chương trình “Ấm áp tình đồng đội chung tay vun đắp những mầm xanh”, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”…

Tại hội nghị, 33 tập thể, 33 cá nhân được Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 3, UBND tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh khen thưởng vì có thành tích tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ QPQS địa phương và phong trào thi đua Quyết thắng năm 2022. Ban Dân vận Trung ương tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp dân vận" cho 2 cá nhân.

HÀ VY

(0) Bình luận
Thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương và phong trào thi đua Quyết thắng