Sự kiện qua ảnh

Sự kiện nổi bật ngày 9/12

Theo TTXVN 09/12/2023 22:10

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh và đến kiểm tra, thị sát một số công trình, dự án trọng điểm của tỉnh Cà Mau...là một trong những sự kiện nổi bật ngày 9/12.

TRONG NƯỚC

sukienngay91223_1.jpg

Sáng 9/12, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Cà Mau, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh và đến kiểm tra, thị sát một số công trình, dự án trọng điểm của tỉnh Cà Mau. Chiều cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Cà Mau về tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh. Tiếp đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến tham quan gian trưng bày sản phẩm nuôi và chế biến tôm tại Festival tôm Cà Mau 2023. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Cà Mau. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

sukienngay91223_2.jpg

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Thái Lan, ngày 9/12, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam rời Thủ đô Bangkok đi thăm tỉnh Udon Thani. Sáng cùng ngày, tại tỉnh Udon Thani, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến dự khai trương Khu phố Việt Nam (Vietnam Town) đầu tiên tại Thái Lan cũng như trên toàn thế giới. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đại biểu cắt băng khai trương khu Viet Nam Town. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

sukienngay91223_3.jpg

Ngày 9/12, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã trao bằng Chứng nhận đạt chuẩn nông thôn mới và Huân chương lao động hạng Nhì cho lãnh đạo huyện Ứng Hòa. Đến nay, huyện có 28/28 xã được UBND thành phố công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, thị trấn Vân Đình đạt chuẩn Đô thị văn minh; trong đó, 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (đạt 21,4%); 3 xã đã hoàn thiện hồ sơ xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; huyện đã được Chính phủ ban hành Quyết định công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã trao Huân chương lao động hạng Nhì cho tập thể lãnh đạo huyện Ứng Hòa. Ảnh: Phương Anh - TTXVN

sukienngay91223_4.jpg

Ngày 9/12, Trưởng ban Quản lý Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh) Trần Bích Ngọc cho biết: Từ nay trở đi, ngoài những mặt hàng truyền thống, có thêm 6 mặt hàng gồm: hàng hoa quả, lương thực, thủy hải sản ướp đá, động vật thủy sinh dùng làm thực phẩm, giống cây trồng và thảo dược có thể làm thủ tục nhập khẩu vào Trung Quốc qua cửa khẩu Đông Hưng (Trung Quốc) ở khu vực cầu Bắc Luân II. Trong ảnh: Phương tiện chở hàng hóa thông quan qua cửa khẩu Móng Cái (Việt Nam)- Đông Hưng (Trung Quốc) tại khu vực cầu Bắc Luân II. Ảnh: Văn Đức - TTXVN

sukienngay91223_5.jpg

Sáng 9/12, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị TP Hà Nội phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) tổ chức Hành trình xe đạp hữu nghị vì Hà Nội xanh lần thứ ba. Tham gia chương trình có khoảng 350 đại biểu là cán bộ ngoại giao các Đại sứ quán, đại diện các tổ chức quốc tế, các đại biểu Trung ương và Hà Nội, Câu lạc bộ xe đạp Hà Nội, các Hội hữu nghị và tổ chức thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội. Chương trình góp phần nâng cao nhận thức của người dân cùng bạn bè quốc tế đang sinh sống, làm việc tại Hà Nội về gìn giữ môi trường sống xanh, không ngừng hành động để bảo vệ môi trường, giảm ô nhiễm không khí, đồng thời khuyến khích người dân duy trì thói quen sử dụng xe đạp thân thiện với môi trường và rèn luyện sức khỏe. Trong ảnh: Các đại biểu đạp xe hưởng ứng. Ảnh: TTXVN

sukienngay91223_6.jpg

Ngày 9/12, tại Trường Trung học Cơ sở Bạch Đằng, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng, Hội đồng Đội Trung ương, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Thiếu nhi Việt Nam phối hợp với Tập đoàn Giáo dục Atlantic tổ chức phát động chương trình “Vươn cao ước mơ” năm 2023. Chương trình hướng tới mục tiêu xây dựng môi trường để đội viên, thiếu niên tự tin chia sẻ về ước mơ đúng với sở thích, đam mê của bản thân, qua đó xây dựng mục tiêu, kế hoạch để hiện thực hóa ước mơ. Trong ảnh: Ban Tổ chức tiến hành nghi thức khởi động chương trình. Ảnh: TTXVN

sukienngay91223_7.jpg

Ngày 9/12, Công an TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết, đơn vị đã tạm giữ hình sự tài xế cùng 6 đối tượng trên một xe bán tải do dương tính với ma túy và tàng trữ nhiều vũ khí, hung khí, ma túy trên xe để tiến hành điều tra. Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ ngày 9/12, Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an TP Vũng Tàu trong quá trình tuần tra phát hiện xe ô tô bán tải 70C - 035.17 (lưu thông hướng từ Bãi Sau đi Bãi Trước) có dấu hiệu bất thường nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Tài xế xe ô tô là Nguyễn Nhật Hào (25 tuổi, quê Tây Ninh) xuống xuất trình giấy tờ xe. Phát hiện Hào có biểu hiện “phê” ma túy, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra nhanh. Kết quả Hào dương tính với ma túy. Trong ảnh: Lấy lời khai các đối tượng tại trụ sở công an. Ảnh: TTXVN

QUỐC TẾ

sukienngay91223_8.jpg

Cố vấn an ninh quốc gia của Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản ngày 9/12 tái khẳng định Triều Tiên có nghĩa vụ tuân thủ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) về từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân và cấm các hoạt động hợp tác quân sự. Hãng tin Yonhap dẫn lời Cố vấn An ninh quốc gia Hàn Quốc Cho Tae-yong khẳng định các nghĩa vụ của Triều Tiên theo nghị quyết của HĐBA là phi hạt nhân hóa và cấm hợp tác quân sự. Ông Cho Tae-yong cho biết thêm Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đã nhất trí tăng cường hợp tác để đảm bảo việc thực thi nghiêm túc các quyết định của cộng đồng quốc tế. Trong ảnh: (Từ trái sang) Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan, Cố vấn An ninh quốc gia Hàn Quốc Cho Tae-yong và Tổng Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Nhật Bản Takeo Akiba trong cuộc họp báo sau hội đàm ba bên ở Seoul. Ảnh: YONHAP/TTXVN

sukienngay91223_9.jpg

Sáng 9/12, Đại hội đại biểu toàn quốc bất thường mở rộng của Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền đã khai mạc tại Cung 7/1, trụ sở Trung ương CPP ở thủ đô Phnom Penh. Đại hội diễn ra trong hai ngày 9 và 10/12 3.600 đại biểu tham dự, dưới sự chủ trì của Chủ tịch CPP Samdech Techo Hun Sen và Chủ tịch danh dự CPP Samdech Heng Samrin. Trong ảnh: Samdech Techo Hun Sen, Chủ tịch CPP và Samdech Heng Samrin, Chủ tịch danh dự CPP chủ trì phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc bất thường mở rộng của CPP. Ảnh: AKP/TTXVN

sukienngay91223_10.jpg

Trung tâm Khí tượng quốc gia Trung Quốc dự báo nhiều khu vực thuộc miền Bắc, Trung và miền Đông nước này sẽ hứng chịu hai đợt tuyết và mưa lớn trong những ngày 10 và 11/12, khiến nhiệt độ tiếp tục giảm đáng kể. Miền Bắc Trung Quốc và các khu vực giữa sông Hoàng Hà và sông Hoài Hà cũng sẽ chứng kiến đợt tuyết rơi lan rộng đầu tiên trong mùa Đông năm nay. Trong đó, tuyết rơi dày chủ yếu ở các tỉnh Sơn Tây, Hà Bắc và Hà Nam. Trong ảnh: Người dân di chuyển trong tuyết rơi dày tại Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc ngày 22/11. Ảnh: THX/TTXVN

Theo TTXVN
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 9/12