Sự kiện qua ảnh

Sự kiện nổi bật ngày 4/12

TTXVN 04/12/2023 21:30

Ngày 4/12, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII... là một trong những sự kiện nổi bật ngày 4/12.

TRONG NƯỚC

01.jpg

Ngày 4/12, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Đến dự và truyền đạt nội dung nghị quyết có Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; Thủ tướng Phạm Minh Chính; Uỷ viên Bộ Chính tri, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai; các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Uỷ viên Trung ương Đảng cùng cán bộ chủ chốt các cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội trong toàn hệ thống chính trị và đông đảo cán bộ, đảng viên trong cả nước. Trong ảnh: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN

02.jpg

Ngày 4/12, tại Nhà Quốc hội Lào ở thủ đô Vientiane, Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane chủ trì Lễ đón và hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia - Lào - Việt Nam (CLV) lần thứ nhất, thăm và làm việc tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

03.jpg

Ngày 4/12, tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Lễ đón và hội đàm với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Dato’ Seri Utama Haji Mohamad Bin Haji Hasan thăm chính thức Việt Nam. Hai bên đánh giá, hợp tác quốc phòng Việt Nam - Malaysia ngày càng đóng vai trò quan trọng trong quan hệ Đối tác chiến lược hai nước. Hai Bộ trưởng thống nhất cho rằng, tiềm năng và dư địa hợp tác giữa hai bên còn rất lớn, đồng thời đề nghị hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả các văn bản, thỏa thuận đã ký kết, định hướng cho hợp tác quốc phòng thời gian tới. Tại hội đàm, hai bên cũng chia sẻ về tình hình thế giới, khu vực và các vấn đề cùng quan tâm. Trong ảnh: Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Dato’ Seri Utama Haji Mohamad Bin Haji Hasan hội đàm. Ảnh: An Đăng - TTXVN

04.jpg

Ngày 4/12, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Horasis châu Á năm 2023 với chủ đề "Đông Nam Á thúc đẩy sự phát triển của châu Á" đã khai mạc tại tỉnh Bình Dương với hơn 700 khách trong nước và quốc tế tham dự, trong đó có lãnh đạo các Bộ, ngành, sở, doanh nghiệp và viện trường. Diễn đàn do UBND tỉnh Bình Dương phối hợp với Diễn đàn Horasis tổ chức, đánh dấu một bước quan trọng trong việc thảo luận về tầm nhìn quan trọng hợp tác kinh tế. Trong ảnh: Khai mạc Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Horasis châu Á năm 2023. Ảnh: Chí Tưởng-TTXVN

05.jpg

Ngày 4/12, tại Hà Nội, Bộ Công thương tổ chức Lễ phát động “Chương trình khuyến mại tập trung quốc gia” - Grand Sale 2023 diễn ra từ này 4/12/2023 đến 10/1/2024 được thực hiện đồng thời trên phạm vi toàn quốc. Theo đó tất cả các doanh nghiệp đều có quyền hưởng ứng, tham gia bằng việc chủ động thực hiện những hoạt động khuyến mại với các hình thức khác nhau, bảo đảm việc hoạt động khuyến mại hợp pháp, trung thực, công khai, minh bạch và quyền, lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, bảo đảm chất lượng hàng hóa, dịch vụ cũng như quy định về thủ tục hành chính theo quy định hiện hành. Trong ảnh: Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động “Chương trình khuyến mại tập trung quốc gia” - Grand Sale 2023. Ảnh: Trần Việt - TTXVN

06.jpg

Liên quan đến vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Mua bán hóa đơn trái phép” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Đặng Trương Minh Thiền (sinh năm 1981, Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn - Xây dựng Nam Thịnh Tiến) về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú Nguyễn Tuấn Minh (sinh năm 1987, Phó Chánh Văn phòng HĐND- UBND huyện Chợ Mới); Nguyễn Thanh Tâm (sinh năm 1988, Giám đốc Công ty TNHH Thịnh Phát Build), cùng về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và Lăng Thanh Phong (sinh năm 1975, Phó Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Chợ Mới) về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Trong ảnh: Lực lượng chức năng khám xét nơi ở, nơi làm việc của bị can Thiền. Ảnh: TTXVN phát

QUỐC TẾ

07.jpg

Ngày 3/12, lực lượng khu vực của Cộng đồng Đông Phi (EAC) bắt đầu rút khỏi CHDC Congo. Những binh sĩ Kenya, một phần của Lực lượng EAC, đã khởi hành từ sân bay Goma ở phía Đông tỉnh Bắc Kivu sáng 3/12, theo đúng tiến trình đã được thông báo tại Hội nghị Thượng đỉnh hôm 25/11 của khối về việc CHDC Congo sẽ không gia hạn nhiệm vụ cho lực lượng quốc tế này sau ngày 8/12/2023. Trong ảnh: Binh sĩ Kenya thuộc lực lượng khu vực của Cộng đồng Đông Phi (EAC) tại sân bay Goma, chuẩn bị rút khỏi CHDC Congo. Ảnh: AFP/TTXVN

08.jpg

Ngày 4/12, giới chức Indonesia cho biết ít nhất 11 người đã thiệt mạng sau khi núi lửa Marapi trên đảo Sumatra, miền Tây nước này, "thức giấc" trước đó 1 ngày, phun cột tro bụi cao khoảng 3.000m. Theo ông Abdul Malik, người đứng đầu cơ quan tìm kiếm và cứu nạn Padang, có tổng cộng 75 người tham gia các chuyến leo núi từ ngày 2/12. Khi núi lửa hoạt động, 49 người đã kịp xuống núi, trong khi 26 người chưa được sơ tán. Lực lượng chức năng đã tìm thấy 14 người, trong đó 3 người còn sống và 11 người thiệt mạng. Hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm 12 người mất tích. Trong ảnh: Lực lượng cứu hộ chuyển nạn nhân bị thương sau khi núi lửa Marapi phun trào, tại làng Batu Palano, ở Agam, Indonesia. Ảnh: THX/TTXVN

09.jpg

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết một trận động đất độ lớn 6,9 đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía Nam Philippines sáng 4/12. Đây là trận động đất mới nhất trong một loạt trận động đất mạnh kèm dư chấn ở khu vực này những ngày qua. Trận động đất có tâm chấn ở độ sâu 30 km, xảy ra ở khu vực cách thành phố Hinatuan trên đảo Mindanao 72 km về phía Đông Bắc, sau một trận động đất độ lớn 6,6 trong ngày 3/12 và trận động đất mạnh 7,6 một ngày trước đó cũng ở khu vực trên, khiến nhà chức trách ban bố cảnh báo sóng thần. Trong ảnh: Ngôi nhà bị phá hủy sau trận động đất độ lớn 7,4 ở tỉnh Surigao del Sur, Philippines. Ảnh: THX/TTXVN

10.jpg

Giá vàng thế giới lập đỉnh mới trong ngày 4/12 khi vượt ngưỡng 2.100 USD/oz trong bối cảnh các nhà giao dịch đang củng cố niềm tin rằng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) sẽ cắt giảm lãi suất trong năm mới 2024. Trong phiên giao dịch sáng 4/12 tại thị trường châu Á, giá vàng thế giới đã lên tới 2.135,39 USD/oz, vượt mức kỷ lục thiết lập trong năm 2020 - thời điểm dịch bệnh bùng phát mạnh khiến vàng trở thành kênh đầu tư an toàn nhất lúc đó. Trong ảnh: Trang sức vàng được trưng bày tại triển lãm ở Cairo, Ai Cập. Ảnh: THX/TTXVN

TTXVN
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 4/12