Sự kiện qua ảnh

Sự kiện nổi bật ngày 28/11

TTXVN 28/11/2023 21:30

Sáng 28/11, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân Phan Thị Thanh Tâm hội kiến Nhà vua Naruhito cùng Hoàng hậu Nhật Bản Masako... là một trong những sự kiện nổi bật ngày 28/11.

TRONG NƯỚC

01.jpg

Theo đặc phái viên TTXVN, tiếp tục chuyến thăm chính thức Nhật Bản, sáng 28/11, tại Thủ đô Tokyo, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân Phan Thị Thanh Tâm hội kiến Nhà vua Naruhito cùng Hoàng hậu Nhật Bản Masako. Cũng trong sáng 28/11, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân, cùng Thống đốc thành phố Tokyo, bà Koike Yuriko đã tới thăm nhà hàng “Bánh mì Xin chào” do hai cựu lưu học sinh Việt Nam thành lập. Trong khuôn khổ chuyến thăm, chiều cùng ngày, tại Thủ đô Tokyo, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Phó Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản (LDP) Aso Taro; Chủ tịch Đảng Công minh Yamaguchi Natsuovà Chủ tịch Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo. Trong ảnh: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân Phan Thị Thanh Tâm với Nhà vua Naruhito cùng Hoàng hậu Nhật Bản Masako. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

02.jpg

Ngày 28/11, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Đổi mới, Chủ tịch Đảng Cộng sản Brazil Luciana Santos đang thăm, làm việc tại Việt Nam. Chào mừng bà Bộ trưởng lần đầu tiên thăm Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tin tưởng chuyến thăm sẽ đạt kết quả tốt đẹp, góp phần tăng cường hiệu quả quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai nước; đặc biệt là trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới, lĩnh vực rất quan trọng trong phát triển của hai nước. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Khoa học, Công nghệ và Đổi mới Brazil Luciana Santos. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

03.jpg

Sáng 28/11, Quốc hội thông qua Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) với 465/469 đại biểu có mặt tán thành (tương đương 94,13% tổng số đại biểu Quốc hội). Luật này quy định về kinh doanh bất động sản, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong kinh doanh bất động sản và quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2025. Cũng trong phiên làm việc buổi sáng, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản. Trong phiên họp chiều, Quốc hội biểu quyết thông qua: Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và thảo luận ở hội trường về dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp. Trong ảnh: Quốc hội thông qua Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi). Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

04.jpg

Ngày 28/11, tại TP Hạ Long (Quảng Ninh), Chương trình Giao lưu hữu nghị giữa Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc và Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Chính hiệp các tỉnh/Khu tự trị biên giới hai nước lần thứ 2 đã được tổ chức. Chương trình Giao lưu hữu nghị là một trong những hoạt động đối ngoại quan trọng và có ý nghĩa chính trị lớn nhằm thực hiện việc tiếp tục đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam và Trung Quốc. Trong ảnh: Đại biểu hai nước chụp ảnh chung. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

05.jpg

Ngày 28/11, UBND tỉnh Nghệ An và Tập đoàn T&T Group phối hợp tổ chức khởi công dự án Khu du lịch văn hoá và dự án thác 9 tầng tại Khu vực mộ bà Hoàng Thị Loan, thuộc Khu di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Đây là sự kiện quan trọng nhằm triển khai nội dung Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1943/QĐ-TTg ngày 27/11/2020. Trong ảnh: Các đại biểu bấm nút khởi công 2 dự án thuộc Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN

06.jpg

Ngày 28/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên cho biết, đơn vị vừa phối hợp bắt giữ một đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma tuý, thu giữ 5 bánh hêrôin. Trước đó, vào khoảng 11 giờ ngày 25/11, tại Quốc lộ 3 mới, đoạn Thái Nguyên - Chợ Mới thuộc xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an thành phố Thái Nguyên chủ trì, phối hợp với các đơn vị của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Bộ Công an phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Hồng Sơn, sinh năm 1964, trú tại tổ 2, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên đang dùng xe ô tô vận chuyển ma túy đi tiêu thụ. Sơn từng có 1 tiền án về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý, bị xử phạt 4,5 năm tù vào năm 2016. Trong ảnh: Tang vật vụ án. Ảnh: Hoàng Nguyên - TTXVN

07.jpg

Ngày 28/11, lực lượng Phòng cháy, chữa cháy tỉnh Bình Dương đã kịp thời khống chế vụ cháy tại một xưởng sản xuất mút xốp rộng 4.000 m2 tại TP Thuận An. Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Bình Dương đã kết hợp với các lực lượng chức năng địa phương điều động 67 cán bộ, chiến sỹ cùng 11 xe chuyên dụng tham gia chữa cháy. Đến khoảng 12 giờ 30, đám cháy đã được khống chế, không cháy lan qua các hộ dân xung quanh. Vụ cháy không có thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản vẫn đang được thống kê. Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy. Trong ảnh: Lực lượng PCCC kịp thời khống chế đám cháy tại công ty mút xốp 4.000m2. Ảnh: TTXVN phát

QUỐC TẾ

08.jpg

Ngày 28/11, Văn phòng Thủ tướng Israel đã chấp thuận đưa 50 nữ tù nhân Palestine vào danh sách các tù nhân dự kiến được trả tự do, nếu có thêm con tin Israel được phóng thích khỏi Gaza. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi các nhà hòa giải Qatar cho biết thỏa thuận ngừng bắn để trao đổi con được gia hạn thêm 2 ngày. Cùng ngày, cơ quan quản lý nhà tù của Israel cho biết 33 tù nhân Palestine đã được phóng thích “trong đêm” theo các điều khoản trong thỏa thuận ngừng bắn. Trong ảnh: Máy bay Israel chở các con tin được phong trào Hamas trả tự do chuẩn bị hạ cánh xuống Tel Aviv, Israel ngày 28/11. Ảnh: AFP/TTXVN

09.jpg

Ngày 27/11, người phát ngôn quân đội Sierra Leone cho biết cuộc tấn công do các tay súng thực hiện nhằm vào doanh trại quân đội và các địa điểm khác ở Sierra Leone đã khiến 20 người thiệt mạng, trong đó có 13 binh sĩ. Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn quân đội Sierra Leone, Đại tá Issa Bangura nêu rõ: "Chúng tôi đã phát động cuộc truy lùng tất cả những người có liên quan đến vụ tấn công bạo lực này, trong số đó có những quân nhân đang tại ngũ và đã nghỉ hưu". Trong ảnh: Cảnh sát gác tại Freetown, Sierra Leone. Ảnh: AFP/TTXVN

10.jpg

Ngày 28/11, Hãng hàng không Virgin Atlantic của Anh sẽ thực hiện chuyến bay đầu tiên trên thế giới sử dụng 100% nhiên liệu hàng không bền vững. Chuyến bay sử dụng loại nhiên liệu nói trên sẽ khởi hành từ thủ đô London vào lúc 11h30 giờ GMT ngày 28/11 và đến sân bay quốc tế John F. Kennedy của thành phố New York vào lúc 14h40 giờ miền Đông - EST cùng ngày. Máy bay Boeing 787 được trang bị động cơ Trent 1000 của Rolls-Royce thực hiện chuyến bay. Trong ảnh (tư liệu): Máy bay của hãng hàng không Virgin Atlantic tại sân bay Manchester, Anh. Ảnh: AFP/TTXVN

TTXVN
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 28/11