Sự kiện qua ảnh

Sự kiện nổi bật ngày 2/12

Theo TTXVN 02/12/2023 22:02

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng nhiều lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước dự phiên trọng thể Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam là một trong những sự kiện nổi bật ngày 2/12.

TRONG NƯỚC

sukien02122023_1.jpg

Sáng 2/12, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng nhiều lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước đã đến dự phiên trọng thể Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028. Phiên trọng thể Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam diễn ra tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Thủ đô Hà Nội. Tham dự Đại hội có 1.100 đại biểu chính thức được triệu tập, đại diện cho hơn 11 triệu đoàn viên công đoàn trong cả nước. Trong ảnh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Phiên trọng thể Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Ảnh: TTXVN

sukien02122023_2.jpg

Trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 28 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP28), sáng 2/12 theo giờ địa phương, tại thành phố Dubai, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp lãnh đạo các tập đoàn kinh tế trong lĩnh vực năng lượng, hạ tầng, công nghệ. Tại cuộc tiếp lãnh đạo Tập đoàn Equinor, Tổng giám đốc Tập đoàn Equinor cho biết, Equinor là tập đoàn năng lượng lớn của Na Uy (sở hữu của nhà nước Na Uy là 67%), có mặt tại trên 30 quốc gia tham gia phát triển các dự án dầu khí, năng lượng gió, mặt trời. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Tổng Giám đốc Tập đoàn Equinor, Anders Opedal. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

sukien02122023_3.jpg

Trong khuôn khổ COP28, sáng 2/12 (giờ địa phương), tại Dubai, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại Lễ khởi động sáng kiến “Đẩy nhanh chuyển đổi điện than”. Trước đó cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam với chủ đề “Huy động các nguồn lực cho chuyển đổi xanh”. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ khởi động sáng kiến “Đẩy nhanh chuyển đổi điện than”. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

sukien02122023_4.jpeg

Sáng 2/12, tại Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập (2/12/1953 - 2/12/2023). Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cùng Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự buổi lễ. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

sukien02122023_5.jpeg

Ngày 2/12, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Hội Nhà báo Việt Nam, Báo Nhà báo và Công luận tổ chức Gala báo chí 2023 và Lễ trao giải ảnh “Khoảnh khắc báo chí 2022”, tôn vinh những tác phẩm ảnh báo chí ấn tượng, phản ánh chân thực, đa dạng, sinh động, sáng tạo về thực tế cuộc sống. Gala báo chí 2023 có chủ đề “Đánh thức bản lĩnh”, với một không gian âm nhạc đặc sắc mang tên “Bản giao hưởng từ trái tim”, cùng điểm nhấn là Lễ trao giải ảnh “Khoảnh khắc báo chí 2022”, là sự cộng hưởng giữa âm nhạc và nghệ thuật, giữa văn hóa và báo chí, nhằm tôn vinh những tác phẩm ảnh báo chí ấn tượng của năm 2022, thể hiện sự trân trọng với những dấn thân vào gian khó, xung kích nơi hiểm nguy của người làm báo. Trong ảnh: Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh và Tổng giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang trao giải vàng cho các tác giả đoạt giải. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN

sukien02122023_6.jpg

Ngày 2/12, tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định), Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar) tổ chức khánh thành, đưa vào sử dụng Nhà máy sản xuất thuốc điều trị ung thư và khởi công xây dựng Nhà máy sản xuất thuốc vô trùng thể tích nhỏ theo tiêu chuẩn GMP-EU. Nhà máy sản xuất thuốc điều trị ung thư theo tiêu chuẩn GMP – EU với 2 dạng bào chế là tiêm và viên, công suất thiết kế 3 triệu sản phẩm thuốc tiêm và 70 triệu sản phẩm thuốc viên/năm tại lô A3.01 khu kinh tế Nhơn Hội, TP Quy Nhơn, Bình Định trên diện tích 15.000 m2 với tổng mức đầu tư hơn 500 tỷ đồng. Nhà máy sản xuất thuốc vô trùng được xây dựng với diện tích 25.000m2, tổng vốn đầu tư của dự án là 840 tỷ đồng, dự kiến đến năm 2027 sẽ đi vào hoạt động. Nhà máy khi đi vào hoạt động sẽ sản xuất các sản phẩm thuốc tiêm với công suất 120 triệu sản phẩm/năm. Trong ảnh: Các đại biểu cắt băng khánh thành Nhà máy sản xuất thuốc điều trị ung thư. Ảnh: Sỹ Thắng - TTXVN

sukien02122023_7.jpg

Đảo Ký Ức Hội An (Quảng Nam) vừa được World Travel Award (giải thưởng hàng đầu thế giới trong ngành du lịch) vinh danh là “Tổ hợp du lịch văn hóa - giải trí hàng đầu thế giới 2023" trong lễ trao Giải World Travel Award diễn ra tại Dubai ngày 1/12. Đây là năm thứ 2 liên tiếp Đảo Ký Ức Hội An được vinh danh tại giải thưởng danh giá này. Trong ảnh (tư liệu): Các hoạt động biểu diễn nghệ thuật độc đáo tại Đảo Ký Ức Hội An thu hút đông đảo du khách. Ảnh: Trần Lê Lâm – TTXVN

QUỐC TẾ

sukien02122023_8.jpg

Sáng 2/12, tại Thủ đô Phnom Penh (Campuchia) diễn ra lễ mít tinh trọng thể kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia (2/12/1978-2/12/2023). Buổi lễ có sự tham dự của 3.000 đại biểu, khách mời và các tầng lớp nhân dân. Trong ảnh: Bà Samdech Men Sam An, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia và các quan chức cấp cao Campuchia tham dự sự kiện. Ảnh: AKP/TTXVN

sukien02122023_9.jpg

Trong cuộc họp tại California (Mỹ) ngày 1/12, các Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Anh và Australia đã nhất trí thúc đẩy hợp tác công nghệ cao trong củng cố năng lực quốc phòng, tập trung vào công nghệ không gian, trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ máy tính lượng tử. Cuộc gặp của các quan chức quốc phòng ba nước nằm trong khuôn khổ Hiệp ước Đối tác an ninh tăng cường Australia-Anh-Mỹ (AUKUS). Trong ảnh (từ trái sang): Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Shapps trong cuộc họp báo sau cuộc gặp ba bên, tại Mountain View, California (Mỹ) ngày 1/12. Ảnh: AFP/TTXVN

sukien02122023_10.jpg

Ngày 1/12, Israel cho biết các lực lượng bộ binh, không quân và hải quân nước này đã tiến hành các vụ tấn công nhằm vào 200 mục tiêu của Phong trào Hồi giáo Hamas tại Dải Gaza, ngay sau khi lệnh ngừng bắn nhân đạo kéo dài 1 tuần hết hiệu lực. Theo các nhân chứng và giới chức y tế tại Gaza, khu vực Khan Younis và Rafah ở phía Nam đã hứng chịu các vụ ném bom dữ dội nhất. Tính đến tối cùng ngày, ít nhất 184 người thiệt mạng, 589 người bị thương và hơn 20 ngôi nhà bị trúng đạn pháo. Khan Younis và Rafah là khu vực tập trung dân thường từ phía Bắc Gaza sơ tán kể từ khi xung đột bùng phát hôm 7/10. Trong ảnh: Khói bốc lên sau các vụ oanh tạc của Israel xuống Dải Gaza ngày 1/12. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo TTXVN
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 2/12