Sự kiện qua ảnh

Sự kiện nổi bật ngày 8/1

TTXVN 08/01/2024 21:30

Sáng 8/1, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành Ngân hàng năm 2024... là một trong những sự kiện nổi bật ngày 8/1.

TRONG NƯỚC

01.jpg

Sáng 8/1, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành Ngân hàng năm 2024. Chiều 8/1, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của ngành Dầu khí. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành Ngân hàng năm 2024. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

02.jpg

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội Rossen Dimitrov Jeliazkov và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Cộng hòa Bulgaria thăm chính thức Việt Nam từ ngày 5-9/1. Sáng 8/1, tại Nhà Quốc hội đã diễn ra Lễ đón trọng thể Chủ tịch Quốc hội Rossen Jeliazkov và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Bulgaria với sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Sau lễ đón đã diễn ra cuộc Gặp hẹp giữa hai Chủ tịch Quốc hội, sau đó hai bên tiến hành hội đàm. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đón Chủ tịch Quốc hội Bulgaria Rossen Dimitrov Jeliazkov. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

03.jpg

Chiều 8/1, dưới sự chủ trì của Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khai mạc Phiên họp thứ 29.Phát biểu khai mạc Phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 29 là phiên họp thường kỳ đầu tiên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong năm 2024 với nội dung trọng tâm là cho ý kiến các nội dung chuẩn bị cho Kỳ họp bất thương lần thứ 5 của Quốc hội dự kiến khai mạc vào 15/1 tới cũng như nhiều nội dung quan trọng khác. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 29, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN

04.jpg

Ngày 8/1, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội làm việc với đoàn cán bộ, giáo viên và các học sinh thuộc Sở Giáo dục tỉnh ChungcheonBuk (Hàn Quốc) sang Việt Nam theo Chương trình trao đổi, giao lưu văn hóa, giáo dục giữa TP Hà Nội và tỉnh Chungcheongbuk năm học 2023 - 2024, được khởi động lại sau 3 năm bị gián đoạn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Trong một tuần ở tại Hà Nội, các giáo viên và 24 học sinh Hàn Quốc sẽ tham gia học tập, trải nghiệm các hoạt động giáo dục và sinh hoạt tại gia đình và trường học của học sinh Thủ đô. Đây là lần thứ 2 trong 2 năm gần đây, học sinh của hai địa phương có cơ hội tham gia chương trình giao lưu văn hóa, giáo dục. Trong ảnh: Các học sinh Hàn Quốc tham gia chương trình giao lưu. Ảnh: TTXVN phát

05.jpg

Ngày 8/1, phiên tòa xét xử sơ thẩm 38 bị cáo trong vụ án Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á) chuyển sang phần tranh luận. Đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa đã trình bày bản luận tội và đề nghị mức án đối với từng bị cáo. Mức án đề nghị cao nhất là 30 năm tù đối với Phan Quốc Việt (Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Việt Á). Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long bị đề nghị từ 19 - 20 năm tù về tội “Nhận hối lộ”. Trong ảnh: Bị cáo Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế tại phiên xét xử. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

QUỐC TẾ

06.jpg

Ngày 7/1, phát biểu họp báo tại Doha trong khuôn khổ chuyến thăm Qatar, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cảnh báo tình hình xung đột tại Dải Gaza có thể lan rộng và đe dọa an ninh ở khu vực Trung Đông lớn hơn. Trong bối cảnh cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày càng sâu sắc và người dân tại Dải Gaza di dời hàng loạt, ông Blinken kêu gọi Israel "bắt buộc" đặt vấn đề bảo vệ dân thường lên ưu tiên hàng đầu, đảm bảo các hoạt động quân sự phải tính đến sự an toàn của người dân, cũng như tạo điều kiện để người dân có thể tiếp cận viện trợ nhân đạo. Trong ảnh: Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken trong cuộc họp báo ở Doha, Qatar. Ảnh: AFP/TTXVN

07.jpg

Ngày 8/1, ít nhất 5 cảnh sát thiệt mạng và khoảng 20 người khác bị thương trong vụ đánh bom nhằm vào một xe cảnh sát ở tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, Tây Bắc Pakistan. Theo giới chức chính quyền huyện Bajaur, vụ tấn công xảy ra ở khu vực Mamund thuộc huyện Bajaur, giáp giới Afghanistan. Một xe tải chở khoảng 25 cảnh sát hỗ trợ triển khai chương trình tiêm phòng chống bệnh bại liệt tại địa phương đã bị đặt thiết bị nổ. Hiện chưa có tổ chức nào nhận đã thực hiện vụ tấn công. Trong ảnh: Hiện trường vụ đánh bom xe cảnh sát ở tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, Tây Bắc Pakistan. Ảnh: THX/TTXVN

08.jpg

Hãng hàng không Alaska Airlines (Mỹ) đã hủy 170 chuyến bay trong ngày 7/1 sau khi Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) ban hành lệnh đình chỉ bay đối với tất cả các máy bay Boeing 737 MAX 9. Lệnh của FAA được ban hành sau khi chuyến bay mang số hiệu Alaska Flight 1282 chở 174 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn, xuất phát từ Sân bay quốc tế Portland, bang Oregon tối 5/1, đã phải quay trở lại chỉ sau 20 phút do gặp sự cố. Một cửa sổ trên thân máy bay bung ra buộc máy bay phải hạ cánh khẩn cấp. Trong ảnh (tư liệu): Máy bay của Hãng hàng không Alaska Airlines tại sân bay quốc tế Los Angeles, bang California, Mỹ ngày 11/1/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

09.jpg

Ngày 8/1, lực lượng cứu hộ tại Nhật Bản đã bất chấp thời tiết mưa và tuyết rơi dày tiếp tục tìm kiếm hàng trăm người vẫn đang mất tích sau trận động đất lớn ở Bán đảo Noto, tỉnh Ishikawa, miền Trung nước này vào ngày 1/1 vừa qua. Theo chính quyền tỉnh Ishikawa, đến nay, số người thiệt mạng đã tăng lên 161 người và số người mất tích là 103. Trong ảnh: Lực lượng cứu hộ tìm kiếm người mất tích sau động đất tại tỉnh Ishikawa, miền Trung Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN

10-1-.jpg

Bộ phim "Oppenheimer" của đạo diễn Christopher Nolan đang thắng thế tại lễ trao giải Quả cầu Vàng 2024. Hiện bộ phim đã giành được 5 giải thưởng trên tổng số 8 đề cử, gồm các giải "Phim chính kịch xuất sắc nhất", "Đạo diễn xuất sắc nhất" dành cho Christopher Nolan; giải "Nam diễn viên chính kịch xuất sắc nhất" dành cho tài tử Cillian Murphy, giải "Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất" dành cho tài tử Robert Downey Jr. và "Nhạc phim điện ảnh hay nhất" dành cho Ludwig Göransson. "Oppenheimer" là một trong những phim điện ảnh xuất sắc nhất của năm 2023, đồng thời được giới phê bình đánh giá là tác phẩm đáng chú ý nhất của mùa trao giải điện ảnh năm 2024. Trong ảnh: Nam diễn viên Cillian Murphy đoạt giải "Nam diễn viên chính kịch xuất sắc nhất" cho vai diễn trong phim "Oppenheimer", tại lễ trao giải thưởng Quả cầu Vàng 2024 ở Beverly Hills, California (Mỹ). Ảnh: AFP/TTXVN

TTXVN
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 8/1