Sự kiện qua ảnh

Sự kiện nổi bật ngày 4/3

T.H (theo TTXVN) 04/03/2024 21:30

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường tham dự Hội nghị Cấp cao Đặc biệt kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-Australia... là một trong những sự kiện nổi bật ngày 4/3.

TRONG NƯỚC

01.jpg

Sáng 4/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội, lên đường tham dự Hội nghị Cấp cao Đặc biệt kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-Australia, thăm chính thức Australia và thăm chính thức New Zealand từ ngày 5 đến ngày 11/3 theo lời mời của Thủ tướng Australia Anthony Albanese và Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân rời Hà Nội, lên đường tham dự Hội nghị Cấp cao Đặc biệt kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-Australia, thăm chính thức Australia và thăm chính thức New Zealand. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

02.jpg

Sáng 4/3, tại TP Quy Nhơn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bình Định về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm 2024 và những năm tiếp theo. Sáng cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Lễ khánh thành Khu Công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ Becamex VSIP Bình Định (giai đoạn 1) tại xã Canh Vinh, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định. Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến thăm, tặng quà hai gia đình chính sách tại TP Quy Nhơn; dâng hương tại Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt ở thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng các đại biểu tại lễ khánh thành Becamex VSIP Bình Định. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

03.jpg

Ngày 4/3, Tiểu ban Điều lệ Đảng (Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV) tổ chức Hội nghị đóng góp ý kiến cho dự thảo các đề cương báo cáo của tiểu ban các địa phương vùng Tây Nguyên tại tỉnh ủy Gia Lai do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì. Trong ảnh: Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Hồng Điệp - TTXVN

04.jpg

Ngày 4/3, tại TP Nha Trang, Tỉnh đoàn Khánh Hòa tổ chức Lễ chào cờ Tháng 3 và khởi động Tháng Thanh niên năm 2024 với chủ đề “Thanh niên Khánh Hòa xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”. Trong ảnh: Đại diện các cơ quan, ban ngành, đơn vị trao bảng biểu trưng tặng công trình thanh niên cho các đơn vị. Ảnh: Phan Sáu - TTXVN

05.jpg

Ngày 4/3, Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc phối hợp với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB) tổ chức chương trình trao tặng quà và học bổng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, tổng trị giá trên 100 triệu đồng. Trong ảnh: Tặng quà và học bổng cho 100 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN

06.jpg

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, hai tháng đầu năm 2024, tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản ước đạt 9,84 tỉ USD, tăng 50,3% so với cùng kỳ năm 2023. Nhiều mặt hàng xuất khẩu có sự bứt phá mạnh mẽ. Cụ thể, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tăng trưởng tới 72,5%, xuất khẩu thủy sản tăng 64% so với cùng kỳ năm 2023. Trong ảnh: Sản xuất đồ gỗ xuất khẩu tại Bình Dương. Ảnh: Chí Tưởng - TTXVN

QUỐC TẾ

07.jpg

Cộng đồng các quốc gia Mỹ Latinh và Caribe (CELAC) yêu cầu Mỹ dỡ bỏ lệnh bao vây cấm vận đối với Cuba, đồng thời đưa nước này khỏi danh sách các quốc gia bảo trợ khủng bố. Yêu cầu trên được đưa ra trong tuyên bố chung Kingstown của Hội nghị thượng đỉnh lần thứ VIII của CELAC, diễn ra tại Saint Vincent & Grenadines ngày 3/3. Tuyên bố nhắc lại lời kêu gọi của Đại hội đồng Liên hợp quốc yêu cầu chấm dứt ngay cuộc bao vây cấm vận đã kéo dài hơn 6 thập kỷ, đồng thời khẳng định các biện pháp phong tỏa kinh tế, tài chính và thương mại này là trái với luật pháp quốc tế. Trong ảnh: Toàn cảnh Hội nghị thượng đỉnh CELAC tại Buccament Bay, Saint Vincent & Grenadines. Ảnh: AFP/TTXVN

08.jpg

Chiều 4/3, tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân toàn Trung Quốc (Chính Hiệp) - cơ quan tư vấn chính trị cấp cao nhất của Trung Quốc đã khai mạc Kỳ họp lần thứ hai khóa XIV, với sự tham dự của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình; Thủ tướng Lý Cường, Ủy viên Trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc (Chủ tịch Quốc Hội) Triệu Lạc Tế; Chủ tịch Chính Hiệp toàn quốc Vương Hộ Ninh và nhiều vị lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, cùng đông đảo đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân Trung Quốc. Trong ảnh: Các đại biểu tham dự lễ khai mạc kỳ họp Chính Hiệp lần thứ hai Khóa XIV tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

09.jpg

Ngày 4/3, Hàn Quốc và Mỹ bắt đầu cuộc tập trận chung quy mô lớn nhằm tăng cường khả năng răn đe trước các mối đe dọa từ vũ khí hạt nhân và tên lửa. Cuộc tập trận thường niên mang tên "Lá chắn Tự do" kéo dài 11 ngày, là cuộc tập trận chỉ huy chung mô phỏng trên máy tính, gồm các huấn luyện thực địa và hoạt động diễn tập khác. Trong ảnh: (Tư liệu) Binh sĩ tham gia cuộc tập trận "Lá chắn Tự do" tại Jangseong, Hàn Quốc, ngày 31/8/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

10.jpg

Ngày 4/3, Bitcoin đã vượt ngưỡng 64.000 USD, chạm mức đỉnh trong 2 năm qua và đưa đồng tiền điện tử này gần với mức giá kỷ lục. Tại châu Á, đồng Bitcoin chạm mốc 64.285 USD, mức cao nhất kể từ cuối năm 2021, và tăng 2% so với mức 63.850 USD của phiên trước đó. Kỷ lục trước đây của Bitcoin là 68.999,99 USD, thiết lập vào tháng 11/2021. Trong ảnh: Đồng tiền điện tử Bitcoin. Ảnh: AFP/TTXVN

T.H (theo TTXVN)
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 4/3