Sự kiện qua ảnh

Sự kiện nổi bật ngày 21/2

TB (theo TTXVN) 21/02/2024 22:02

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì cuộc họp cho ý kiến về một số nội dung lớn tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp là một trong những sự kiện nổi bật ngày 21/2.

TRONG NƯỚC

sukien21022024_1.jpg

Ngày 21/2, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì cuộc họp cho ý kiến về một số nội dung lớn tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, tại Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận, cho ý kiến về dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp. Ngay sau kỳ họp, trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh chủ trì, phối hợp với cơ quan soạn thảo nghiên cứu, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo luật. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì cuộc họp. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

sukien21022024_2.jpg

Ngày 21/2, tại trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị triển khai Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2024. Trong ảnh: Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

sukien21022024_3.jpg

Thành phố Hà Nội đặt mục tiêu tổng diện tích sàn nhà ở năm 2024 đạt khoảng 7,147 triệu m2, trong đó dự kiến chỉ tiêu phát triển nhà ở riêng lẻ là 4,5 triệu m2. Diện tích nhà ở bình quân đầu người tại Hà Nội năm 2024 dự kiến đạt 28,8 m2/người. Con số này được xác định trên cơ sở trung bình chỉ tiêu đạt được năm 2023 (đạt 28,6 m2/người) và khả năng hoàn thành các dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn thành phố trong các tháng cuối năm 2024. Trong ảnh: Dự án nhà ở xã hội Thăng Long Green City (huyện Đông Anh, Hà Nội) cao 9 - 12 tầng, bao gồm 1.528 căn hộ để bán, cho thuê và thuê mua. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

sukien21022024_4.jpg

Ngày 20/2, tại xã Thiệu Quang, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã diễn ra Lễ đón chứng nhận nghệ thuật trình diễn dân gian "Múa đèn chạy chữ, hát chèo chải cổ" trong lễ hội Ngư Võng Phường là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây sẽ là động lực để người dân nơi đây tiếp tục gìn giữ, bảo tồn di sản của cha ông. Trong ảnh: Đội văn nghệ múa đèn chạy chữ làng Nhân Cao biểu diễn tiết mục "Múa đèn chạy chữ". Ảnh: Hoa Mai – TTXVN

sukien21022024_5.jpg

Ngày 21/2 (tức ngày 12 tháng giêng), Ban Quản lý chùa Tam Chúc (thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) tổ chức khai hội chùa Tam Chúc xuân Giáp Thìn năm 2024. Dự lễ khai hội có Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì chùa Bái Đính (Ninh Bình) và chùa Tam Chúc (Hà Nam); Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy; lãnh đạo tỉnh Hà Nam; lãnh đạo các sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh cùng các tăng, ni, phật tử, nhân dân và du khách thập phương. Trong ảnh: Các đại biểu thực hiện nghi lễ rước nước lên chùa Ngọc. Ảnh: Đại Nghĩa – TTXVN

sukien21022024_6.jpg

Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống tội phạm ma túy số 2, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển vừa chủ trì, phối hợp với Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Đồn Biên phòng Nhật Lệ (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình); Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Quảng Bình), Công an xã Bảo Ninh và Đội Kiểm soát Hải quan tỉnh Quảng Bình bắt quả tang đối tượng Trương Văn Nguyên (sinh năm 1984, trú huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) đang vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ có liên quan gồm 11.012 viên ma túy tổng hợp. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Trong ảnh: Các lực lượng chức năng phối hợp bắt giữ đối tượng Trương Văn Nguyên cùng tang vật hơn 11.000 viên ma túy tổng hợp. Ảnh: TTXVN

QUỐC TẾ

sukien21022024_7.jpg

Ngày 20/2, các lãnh đạo Hạ viện Mỹ cho biết cơ quan lập pháp này sẽ thành lập lực lượng chuyên trách lưỡng đảng nhằm nghiên cứu những quy định có thể giải quyết mối lo ngại về trí tuệ nhân tạo (AI). Trong một tuyên bố, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson và lãnh đạo Đảng Dân chủ tại Hạ viện Hakeem Jeffries nói rõ lực lượng chuyên trách trên sẽ chịu trách nhiệm thực hiện một báo cáo mang tính toàn diện, đồng thời xem xét các biện pháp phù hợp nhằm bảo vệ an ninh quốc gia trước các mối đe dọa hiện tại và đang nổi của AI. Trong ảnh: Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington, DC. Ảnh: AFP/TTXVN

sukien21022024_8.jpg

Ngày 20/2, Bộ trưởng Nông nghiệp Nga Dmitry Patrushev cho biết nước này đã hoàn thành việc chuyển 200.000 tấn ngũ cốc viện trợ cho 6 nước châu Phi như cam kết của Tổng thống Vladimir Putin năm ngoái. Cụ thể, Nga đã chuyển đến Somalia và Cộng hòa Trung Phi mỗi nước 50.000 tấn ngũ cốc, đồng thời chuyển đến Mali, Burkina Faso, Zimbabwe và Eritrea mỗi nước 25.000 tấn. Trong ảnh: Đại sứ Nga tại Burkina Faso Aleksei Saltykov (thứ 3, phải) cùng các quan chức Chính phủ Burkina Faso trong lễ nhận 25.000 tấn ngũ cốc viện trợ của Nga ở Ouagadougou. Ảnh: AFP/TTXVN

sukien21022024_9.jpg

Theo Tân Hoa xã, hãng hàng không United Airlines của Mỹ ngày 20/2 xác nhận một máy bay Boeing 757-200 mang số hiệu 354, trên hành trình từ thành phố San Francisco (bang California) đến thành phố Boston (bang Massachusetts), đã phải hạ cánh khẩn cấp do phần cánh bị bung. United Airlines cho biết vụ việc xảy ra vào ngày 19/2 do trục trặc đối với cánh cản, tuy nhiên không nêu rõ nguyên nhân sự cố. Trong ảnh (tư liệu): Một máy bay Boeing 757 tại sân bay quốc tế Sydney, Australia. Ảnh: AFP/TTXVN

sukien21022024_10.jpg

Ngày 21/2, Trung tâm Khí tượng quốc gia Trung Quốc (NMC) tiếp tục cảnh báo màu cam về đợt rét đậm, dự báo nhiệt độ sẽ giảm sâu ở các khu vực miền Nam nước này. NMC dự báo từ ngày 21-23/2, nhiệt độ trung bình hằng ngày hoặc nhiệt độ tối thiểu ở hầu hết các vùng miền Nam Trung Quốc sẽ giảm từ 6-12 độ C. Trong ảnh: Tuyết phủ trắng xóa tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: Kyodo/TTXVN

TB (theo TTXVN)
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 21/2