Sự kiện qua ảnh

Sự kiện nổi bật ngày 20/2

T.H (theo TTXVN) 20/02/2024 21:30

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến dâng hương tưởng niệm Đức vua An Dương Vương tại Di tích quốc gia đặc biệt Cổ Loa... là một trong những sự kiện nổi bật ngày 20/2.

TRONG NƯỚC

01.jpg

Nhân dịp đầu Xuân Giáp Thìn, ngày 20/2, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến dâng hương tưởng niệm Đức vua An Dương Vương tại Di tích quốc gia đặc biệt Cổ Loa, huyện Đông Anh, TP Hà Nội. Cùng đi có Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng. Cùng ngày, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến thăm, tặng quà các cháu nhi đồng và các thầy cô giáo tại Trường Mầm non Phúc Lộc, xã Uy Nỗ; chúc Tết, tặng quà các cụ cao niên và nhân dân thị trấn Đông Anh và thăm Trung tâm Văn hoá - Thông tin và Thể thao Đông Anh. Trong ảnh: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các đại biểu dâng hương tại Di tích quốc gia đặc biệt Cổ Loa. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

02.jpg

Ngày 20/2, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, làm việc với Bộ Y tế nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2024). Cùng tham dự có: Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường, lãnh đạo các Ủy ban của Quốc hội, Bộ, ngành hữu quan… Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng ngành y tế nhân kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam. Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN

03.jpg

Ngày 20/2, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương; Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Báo Nhân dân tổ chức Hội nghị Giao ban báo chí đầu Xuân Giáp Thìn 2024. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang; lãnh đạo các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội đến dự. Trong ảnh: Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

04.jpg

Ngày 20/2, tại Cung Thể thao Tiên Sơn, Sở Văn hóa và Thể thao Đà Nẵng phối hợp với Liên đoàn Cờ vua, Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam tổ chức Khai mạc Giải Cờ vua và Cờ tướng các nhóm tuổi trẻ miền Trung lần thứ XX năm 2024. Giải thu hút sự tham gia của hơn 560 vận động viên nam, nữ (từ 6 đến 20 tuổi) đến từ 24 đoàn thuộc các tỉnh, thành ở miền Trung. Trong ảnh: Quang cảnh lễ khai mạc. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

05.jpg

Tính đến trưa 20/2, các lực lượng đã cơ bản khống chế được 2 điểm cháy trong vụ cháy tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Tuy nhiên, vẫn còn một điểm cháy lớn chưa thể kiểm soát, nằm ở khu vực Nà Háng hướng đi thôn Dền Thàng, xã Tả Van. Vị trí này tại độ cao khoảng 1.900m so với mực nước biển, địa hình phức hiểm trở, gió lớn liên tục đổi chiều, cộng với thời tiết nắng hanh nên có xu hướng lan rộng và gây khó khăn cho các lực lượng. Đến nay, gần 600 người đã được huy động tham gia chữa cháy. Trong ảnh: Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường, nỗ lực dập lửa. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

06.jpg

Ngày 20/2 (tức ngày 11 tháng giêng năm Giáp Thìn 2024), tại Khu di tích lịch sử, văn hóa Đền Trần - Chùa Tháp, phường Lộc Vượng (TP Nam Định) đã diễn ra Lễ rước kiệu Ngọc Lộ (rước chân nhang của Vua Trần Nhân Tông) từ Chùa Tháp sang Đền Thiên Trường. Đây là nghi thức mở đầu cho Lễ hội Khai ấn Đền Trần Xuân Giáp Thìn 2024. Trong ảnh: Đoàn rước kiệu Ngọc Lộ từ Chùa Tháp sang đền Thiên Trường. Ảnh: Công Luật-TTXVN

QUỐC TẾ

07.jpg

Ngày 19/2, Ngày Tổng thống tại Mỹ, tờ The Hill đã công bố kết quả khảo sát do nhóm chuyên gia về Tổng thống của Mỹ thực hiện, theo đó Tổng thống Joe Biden đứng thứ 14 trong danh sách các Tổng thống được yêu thích nhất trong lịch sử nước Mỹ. Đây là cuộc khảo sát thuộc Dự án di sản vĩ đại của các Tổng thống Mỹ, thực hiện từ ngày 15/11 đến 31/12/2023 với 154 nhà sử học và chuyên gia về tổng thống Mỹ. Các chuyên gia này lựa chọn Abraham Lincoln là Tổng thống vĩ đại nhất nước Mỹ. Cựu Tổng thống Barack Obama được xếp ở vị trí thứ 7. Cựu Tổng thống - tỷ phú Donald Trump ở vị trí thứ 45. Trong ảnh (Tư liệu): Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu với báo giới tại Delaware. Ảnh: AFP/TTXVN

08.jpg

Ngày 20/2, tại Malaysia diễn ra khai mạc Hội nghị quốc tế về Kinh tế và Tài chính Hồi giáo lần thứ 15. Thủ tướng Anwar, đồng thời là Bộ trưởng Tài chính, cho biết sự hợp tác này phải được đáp ứng bằng một cam kết ổn định với những nỗ lực chung nhằm giúp hiện thực hóa tầm nhìn vì một tương lai tốt đẹp hơn. Ông nhấn mạnh, các học giả phải tiếp tục vượt qua các ranh giới của kiến thức, điều chỉnh các khía cạnh lý thuyết và đạo đức của kinh tế học Hồi giáo, đồng thời phát triển các ứng dụng thực tế phù hợp với các nguyên tắc Madani. Trong ảnh: Thủ tướng Anwar Ibrahim phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Hằng Linh - TTXVN

09.jpg

Ngày 19/2, các cơ quan của Liên hợp quốc cùng cảnh báo số ca tử vong ở trẻ em Gaza có thể tăng mạnh do thiếu thực phẩm, dưỡng chất và dịch bệnh lây lan mạnh. Theo đánh giá chung của các cơ quan bảo vệ trẻ em, an toàn thực phẩm và y tế của Liên hợp quốc, ít nhất 90% trẻ em dưới 5 tuổi ở Dải Gaza bị 1 hoặc nhiều bệnh truyền nhiễm. Đáng chú ý, 70% trẻ em tại đây bị tiêu chảy trong khoảng 2 tuần trước khi bản đánh giá được thực hiện, tức là tăng 23 lần so với cơ sở so sánh của năm 2022. Trong ảnh: Các em nhỏ chờ được phát thực phẩm cứu trợ tại Rafah, Dải Gaza. Ảnh: THX/TTXVN

10.jpg

Ngày 20/2, Triển lãm Hàng không Singapore (Singapore Airshow) 2024 đã chính thức khai mạc tại Trung tâm Triển lãm Changi của "Đảo quốc Sư tử". Đây là lần đầu tiên sau 6 năm qua sự kiện này được tổ chức mà không vướng phải rào cản của các biện pháp phòng ngừa dịch COVID-19. Theo thông báo của Ban tổ chức, triển lãm năm nay sẽ có 8 màn trình diễn trên không do 6 lực lượng không quân và 2 tập đoàn chế tạo máy bay thương mại thực hiện. Trong ảnh: Đội nhào lộn trên không của Không quân Hoàng gia Australia diễn tập chuẩn bị cho Triển lãm Hàng không Singapore. Ảnh: THX/TTXVN

T.H (theo TTXVN)
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 20/2