Sự kiện qua ảnh

Sự kiện nổi bật ngày 18/2

TB (theo TTXVN) 18/02/2024 22:07

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến dâng hương và dự lễ khai bút đầu xuân tại khu lưu niệm Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hoá thế giới Nguyễn Trãi là một trong những sự kiện nổi bật ngày 18/2.

TRONG NƯỚC

sukien18022024_1.jpg

Nhân dịp xuân Giáp Thìn 2024, ngày 18/2, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến dâng hương và dự lễ khai bút đầu xuân tại khu lưu niệm Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hoá thế giới Nguyễn Trãi, ở xã Nhị Khê, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội. Cùng dự có Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng. Sáng cùng ngày, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến thăm, động viên và tặng quà cho công nhân thi công tuyến đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô tại địa bàn huyện Thường Tín, Hà Nội. Trong ảnh: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các đại biểu thực hiện nghi thức khai bút đầu xuân năm 2024 tại khu lưu niệm Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hoá thế giới Nguyễn Trãi. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

sukien18022024_2.jpg

Ngày 18/2, thị xã Đông Triều phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh tổ chức Lễ khai hội xuân Ngọa Vân năm 2024 tại thôn Trại Lốc, xã An Sinh, thu hút hàng nghìn người hành hương về bái Phật. Đây là hoạt động văn hóa mang giá trị nhân văn sâu sắc, với ý nghĩa hướng về cội nguồn; đồng thời là dịp để các tầng lớp nhân dân, phật tử, du khách hành hương về Ngọa Vân, Đông Triều - vùng đất Phật trời Nam để dâng hương, kính lễ, tri ân công đức to lớn của đức Phật hoàng Trần Nhân Tông và tôn vinh những giá trị tư tưởng của Thiền phái Trúc Lâm, cầu phúc, cầu tài cho một năm an lạc. Trong ảnh: Nhân dân, phật tử chiêm bái Phật Hoàng Trần Nhân Tông tại am Ngọa Vân. Ảnh: Thanh Vân-TTXVN

sukien18022024_3.jpg

Ngày 18/2, tại huyện Tân Yên, Tỉnh đoàn Bắc Giang tổ chức Lễ ra quân Tháng Thanh niên năm 2024 và phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Hơn 1.500 đoàn viên, thanh niên trong tỉnh tham dự. Trong Tháng Thanh niên, tuổi trẻ Bắc Giang đăng ký thực hiện các chỉ tiêu chính gồm: Toàn tỉnh thi công 300 công trình thanh niên; trồng mới 100.000 cây xanh; 100.000 lượt đoàn viên, thanh niên được tham gia các hoạt động tình nguyện do tổ chức Đoàn, Hội tổ chức. Cùng đó, hỗ trợ 3.000 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; đỡ đầu 200 thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; kết nạp 5.000 đoàn viên mới và giới thiệu 500 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp trong tháng 3/2024. Trong ảnh: Khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho gia đình anh Lăng Văn Thắng, thôn Đồng Lời, xã Cao Xá, huyện Tân Yên. Ảnh: Đồng Thúy - TTXVN

sukien18022024_4.jpg

Ngày 17-18/2, Lễ hội Gầu Tào diễn ra ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Lai Châu, thu hút đông đảo nhân dân và du khách tham gia. Gầu Tào là một lễ hội độc đáo của người Mông ở Lai Châu có từ rất lâu đời, luôn được bà con trông chờ nhất vào dịp đầu xuân. “Gầu Tào” theo tiếng Mông có nghĩa là “chơi ngoài trời” hay “hội chơi đồi,” ở một số nơi, người Mông còn gọi lễ hội là Say Sán, nghĩa là đạp núi. Tùy từng vùng người Mông, lễ hội được tổ chức vào các ngày khác nhau (thường tổ chức từ mồng 3 đến ngày 15 tháng giêng); nhiều vùng còn chọn tổ chức vào ngày Thìn của đầu năm để cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, bà con có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Trong ảnh: Múa nhạc cụ là nghi thức không thể thiếu trong Lễ hội Gầu Tào của dân tộc Mông tỉnh Lai Châu. Ảnh: Việt Dũng - TTXVN

sukien18022024_5.jpg

Ngày 17/2, tại trường Judge Business School thuộc Đại học Cambridge diễn ra cuộc gặp thường niên của Hội Trí thức Việt Nam tại Anh và Ireland (VIS). Ngay sau cuộc gặp, Hội Sinh viên Việt Nam tại Cambridge phối hợp với VIS tổ chức đón Tết Giáp Thìn tại trường Westminster, Đại học Cambridge, với sự tham dự của các giáo sư đại học Cambridge, các thành viên hai hội và gia đình và các trí thức Việt sinh sống và làm việc tại Anh. Trong ảnh: Đại sứ Việt Nam tại Anh Nguyễn Hoàng Long phát biểu tại sự kiện đón Tết Giáp Thìn tại trường Westminster, Đại học Cambridge. Ảnh: Hải Vân - TTXVN

sukien18022024_6.jpg

Chiều 18/2, cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Đình Kiều (sinh năm 1969, ở tỉnh Kon Tum) điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 36A-485.67 gây ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn xảy ra cùng ngày, làm 3 người tử vong. Nhận được tin báo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế Hoàng Hải Minh đã đến hiện trường trực tiếp chỉ đạo công tác điều tra nguyên nhân vụ tai nạn và đến Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 để thăm hỏi, trao hỗ trợ 15 triệu đồng đến thân nhân có người tử vong, 2 triệu đồng đối với người bị thương. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: TTXVN

QUỐC TẾ

sukien18022024_7.jpg

Ngày 17/2, kênh truyền hình Al Masirah của lực lượng Houthi cho biết liên quân Mỹ - Anh đã tiến hành nhiều cuộc không kích nhằm vào các vị trí do Houthi kiểm soát ở thành phố cảng Hodeidah bên bờ Biển Đỏ tại Yemen. Theo Al Masirah, các cuộc tấn công nhằm vào các khu vực trong và xung quanh thành phố cảng song không gây ảnh hưởng tới khả năng quân sự của lực lượng Houthi. Trong ảnh: Các lực lượng Mỹ và Anh tiến hành cuộc tấn công nhằm vào các vị trí của Houthi ở Yemen ngày 12/1. Ảnh: Reuters/TTXVN

sukien18022024_8.jpg

Ngày 17/2, người đứng đầu phong trào Hồi giáo Hamas Ismail Haniyeh đã tái khẳng định yêu cầu của lực lượng này về một lệnh ngừng bắn hoàn toàn tại Dải Gaza. Trong tuyên bố, ông Haniyeh nhấn mạnh các yêu cầu của Hamas, bao gồm "chấm dứt giao tranh, lực lượng chiếm đóng rút khỏi Dải Gaza, dỡ bỏ phong tỏa, đồng thời những người phải di tản được cung cấp nơi trú ẩn an toàn". Trong ảnh: Người dân sơ tán khỏi thành phố Rafah ở Dải Gaza. Ảnh: THX/TTXVN

sukien18022024_9.jpg

Ngày 18/2, cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra đã được trả tự do, sáu tháng sau khi ông trở về nước sau thời gian sống lưu vong. Chiếc ô tô chở ông Thaksin rời bệnh viện cảnh sát ở Bangkok lúc 6 giờ 6 ngày 18/2 giờ địa phương, nơi ông được điều trị y tế và chấp hành sáu tháng bản án một năm tù. Theo Bộ Tư pháp Thái Lan, cựu Thủ tướng 74 tuổi nằm trong số 930 tù nhân được chấp thuận trả tự do trong tháng này. Trong ảnh (tư liệu): Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra tại sân bay Bangkok, ngày 22/8/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

sukien18022024_10.jpg

Chính phủ Nhật Bản sẽ thiết lập các thiết bị điện tử đầu - cuối tại các sân bay để xử lý cả thông tin nhập cảnh và hải quan nhằm rút ngắn thời gian nhập cảnh vào nước này xuống chỉ còn một phút. Chương trình sẽ bắt đầu triển khai vào năm tài chính 2024 tại sân bay Haneda ở Tokyo và sân bay quốc tế Kansai ở Osaka. Trong ảnh: Hành khách tại sân bay Haneda ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN

TB (theo TTXVN)
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 18/2