Sự kiện qua ảnh

Sự kiện nổi bật ngày 22/1

T.H (theo TTXVN) 22/01/2024 21:30

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp ông Hattori Seitaro, Thống đốc tỉnh Fukuoka, Nhật Bản đang có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam… là một trong những sự kiện nổi bật ngày 22/1.

TRONG NƯỚC

1.jpg

Chiều 22/1, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp ông Hattori Seitaro, Thống đốc tỉnh Fukuoka, Nhật Bản đang có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam. Vui mừng gặp lại Thống đốc Hattori Seitaro tại Hà Nội, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh chuyến thăm của Thống đốc tới Việt Nam lần này là chuyến thăm lãnh đạo cấp tỉnh đầu tiên của Nhật Bản tới Việt Nam trong năm mới 2024; góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới giữa hai nước Việt Nam - Nhật Bản. Chủ tịch nước đề nghị Thống đốc tỉnh Fukuoka Hattori Seitaro thúc đẩy các hoạt động giao lưu nhân dân Việt Nam - Nhật Bản nói chung và giữa Hà Nội với tỉnh Fukuoka nói riêng, nhất là các hoạt động du lịch kỳ nghỉ của học sinh Nhật Bản đến Việt Nam và học sinh, thanh niên Việt Nam đến thăm Nhật Bản. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp của Nhật Bản và của tỉnh Fukuoka cần tiếp tục tăng cường đầu tư vào Việt Nam, phối hợp với các doanh nghiệp Việt Nam phát triển đầu tư, kinh doanh, hợp tác trong các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh và khả năng. Trong ảnh: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp ông Hattori Seitaro, Thống đốc tỉnh Fukuoka, Nhật Bản. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

2.jpg

Sáng 22/1 (giờ địa phương), tại Cung điện Victoria (Phủ Thủ tướng) ở thủ đô Bucharest (Romania), Thủ tướng Ion-Marcel Ciolacu đã chủ trì Lễ đón Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Romania. Sau lễ đón, Thủ tướng Ion-Marcel Ciolacu và Thủ tướng Phạm Minh Chính tiến hành hội đàm và chứng kiến lễ ký văn kiện hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Romania. Trước đó, chiều 21/1, tại Thủ đô Bucharest, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thăm, làm việc tại trường Đại học Kỹ thuật Xây dựng Bucharest; tiếp các đại biểu Hội Hữu nghị Romania - Việt Nam và các hội đoàn, bạn bè hữu nghị Romania với Việt Nam. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Romania Ion-Marcel Ciolacu. Ảnh: Dương Giang – TTXVN

3.jpg

Nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024, chiều 22/1, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới thăm gia đình, chúc Tết và thắp hương tưởng nhớ cố Trưởng Ban Thường trực Quốc hội Bùi Bằng Đoàn và cố Chủ tịch Quốc hội Lê Quang Đạo. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã thắp nén hương thơm tưởng nhớ, tri ân những đóng góp to lớn của cố Trưởng Ban Thường trực Quốc hội Bùi Bằng Đoàn và cố Chủ tịch Quốc hội Lê Quang Đạo đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, đất nước và với Quốc hội. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm hỏi và tặng quà thân nhân cố Chủ tịch Quốc hội Lê Quang Đạo. Ảnh: Nhan Sáng– TTXVN

4.jpg

Sau gần một tuần nghị án, ngày 22/1, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An tuyên án vụ mua bán, vận chuyển trái phép hơn 105 kg ma túy các loại do Trần Thị Mậu (sinh năm 1968, trú thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương) cầm đầu và đồng bọn. Theo đó, 9 bị cáo gồm: Trần Thị Mậu, Nguyễn Sỹ Đức (sinh năm 1965), Nguyễn Đình Tuấn (sinh năm 1973), Đậu Thị Tuyết (sinh năm 1976), Phan Thị Loan (sinh năm 1979), Lê Thị Hồng (sinh năm 1982) cùng trú tại huyện Đô Lương, Nguyễn Xuân Dũng (sinh năm 1971, trú tại tỉnh Quảng Ninh), Nguyễn Đình Dùng (sinh năm 1985, trú tại tỉnh Bắc Giang), Cù Hoàng Hưng (sinh năm 1976) trú tại thành phố Hà Nội bị Hội đồng xét xử tuyên phạt mức án tử hình. Riêng Phan Thị Thu Hiền (trú tại Hà Nội) và Lê Ngọc Tuyến (sinh năm 1987, trú tại TP Hải Phòng), Hội đồng xét xử tuyên phạt mức án chung thân. Trong ảnh: Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Văn Tý - TTXVN

5.jpg

Ngày 22/1, thông tin từ Công an TP Tân An (tỉnh Long An) cho biết, lực lượng chức năng đang xác minh, điều tra nguyên nhân vụ hai ô tô tải bị cháy rụi hoàn toàn tại phường Khánh Hậu. Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ 30 cùng ngày, người dân sống ở ấp Quyết Thắng 2, phường Khánh Hậu bất ngờ phát hiện đám cháy lớn tại căn nhà số 75A đường Lương Văn Chấn. Tại đây, người dân phát hiện có hai xe ô tô tải đang bốc cháy. Nhiều người đã phá hàng rào để vào dập lửa và báo với lực lượng chức năng. Thời điểm trên bên trong căn nhà có 4 xe ô tô gồm một chiếc xe 7 chỗ ngồi và ba ô tô tải. Người dân đã đưa được chiếc ô tô 7 chỗ và một chiếc xe tải ra ngoài, còn lại hai chiếc xe tải khác đã bị lửa thiêu rụi hoàn toàn. Trong ảnh: Hiện trường vụ cháy. Ảnh: TTXVN phát

6.jpg

Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Rạch Giá (Kiên Giang) phối hợp Công an phường An Bình vừa bắt quả tang Trần Văn Trí (sinh năm 1994, thường trú khóm Vĩnh Thành, phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) có hành vi vận chuyển trái phép chất ma tuý trên ô tô mang BKS 65A-265.32. Tiến hành kiểm tra phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 3 bịch nilon có chứa các hạt tinh thể rắn màu trắng, không đồng nhất (nghi là ma tuý đá) được cất giấu trong gấu bông và hộp đựng kem dưỡng da; 3 bịch ma tuý tổng hợp dạng khay và gần 300 viên thuốc lắc hình con cá màu cam. Trong ảnh: Đối tượng Trần Văn Trí bị bắt quả tang vận chuyển ma túy. Ảnh: TTXVN phát

7.jpg

Chiều 22/1, Đồn biên phòng Đắk Ơ, Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Phước bắt giữ 2 đối tượng Trần Văn Hùng (44 tuổi) và Điểu Lợm (26 tuổi) cùng ngụ huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước để điều tra, làm rõ hành vi vận chuyển pháo lậu. Hai đối tượng trên điều khiển xe máy vận chuyển 351kg pháo lậu khu vực dốc Suối Dây thuộc thôn 4, xã Đắk Ơ (Bù Gia Mập, Bình Phước). Các đối tượng khai được một người ở xã Đắk Ơ thuê vận chuyển với giá 6 triệu đồng. Trong ảnh: Đối tượng Trần Văn Hùng và Điểu Lợm cùng tang vật vụ án. Ảnh: Tất Thành – TTXVN

QUỐC TẾ

8.jpg

Ngày 22/1, cảnh sát Sri Lanka cho biết có 5 người thiệt mạng trong một vụ nổ súng xảy ra tại thành phố Beliatta, tỉnh Southern Province của nước này. Người phát ngôn lực lượng cảnh sát, ông Nihal Thalduwa, cho biết vụ nổ súng xảy ra gần nút giao thông Beliatta trên đường cao tốc phía Nam. Cảnh sát tìm thấy 4 người tử vong tại hiện trường, một người tử vong khi đang trên đường đến bệnh viện. Trong ảnh: Binh sĩ Sri Lanka tăng cường an ninh. Ảnh: TTXVN phát

9.jpg

Quân đội Ecuador ngày 21/1 thông báo đã tịch thu 3 tấn ma túy, 12 khẩu súng và hàng nghìn viên đạn trong một chiến dịch quân sự tại tỉnh Los Rios, miền Trung nước này. Chiến dịch trên được tiến hành trong bối cảnh Chính phủ Ecuador tuyên bố đất nước đang trong "tình trạng chiến tranh" chống lại các nhóm tội phạm ma túy có tổ chức. Trong ảnh: Binh sĩ gác bên số ma túy thu giữ được tại Esmeraldas, Ecuador. Ảnh: AFP/TTXVN

10.jpg

Đài truyền hình Nhà nước Trung Quốc (CCTV) đưa tin vụ lở đất sáng 22/1 ở tỉnh Vân Nam đã làm 2 người thiệt mạng và hàng chục người mất tích. Hiện công tác cứu hộ vẫn đang diễn ra trong điều kiện thời tiết tuyết rơi dày và nhiệt độ dưới 0 độ C. Theo thông báo của chính quyền địa phương, trận lở đất xảy ra khoảng 5h51 sáng 22/1 đã vùi lấp ít nhất 47 người thuộc 18 hộ gia đình sinh sống ở một ngôi làng thuộc thành phố Chiêu Thông của tỉnh Vân Nam. Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 2 người vào đầu giờ chiều cùng ngày. Trong ảnh: Lực lượng cứu hộ làm nhiệm vụ tại hiện trường lở đất ở thành phố Chiêu Thông, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc ngày 22/1/2024. Ảnh: THX/TTXVN

T.H (theo TTXVN)
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 22/1