Sự kiện qua ảnh

Sự kiện nổi bật ngày 17/2

T.H (theo TTXVN) 17/02/2024 21:30

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì họp với lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và các đơn vị thi công, nhà thầu về tình hình triển khai Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông... là một trong những sự kiện nổi bật ngày 17/2.

TRONG NƯỚC

1.jpg

Chiều 17/2, tại Hà Tĩnh, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì họp với lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và các đơn vị thi công, nhà thầu về tình hình triển khai Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông và dự án đường dây 500 kV mạch 3 đi qua địa bàn các tỉnh. Sáng cùng ngày, tại Nghệ An, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đến kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án đường dây 500 kV mạch 3, đoạn Quảng Trạch (Quảng Bình) - Quỳnh Lưu (Nghệ An). Tiếp đó, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đến kiểm tra Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì họp triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

2(1).jpg

Ngày 17/2, tại khuôn viên mới Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ phát động ''Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ'' Xuân Giáp Thìn 2024. Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, cùng nhiều đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng, các bộ, ngành Trung ương và TP Hà Nội dự lễ phát động. Trong ảnh: Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và các đại biểu tham gia trồng cây. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

3.jpg

Ngày 17/2, Ban Quản lý đường sắt đô thị TP Hồ Chí Minh tổ chức triển khai thi công đầu năm Giáp Thìn 2024 dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 (Bến Thành - Tham Lương) tại nhà ga Trung tâm Bến Thành. Tuyến tàu điện ngầm số 2 TP Hồ Chí Minh (metro số 2) có tổng mức đầu tư là 47.890 tỷ đồng, nguồn vốn vay ODA từ Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW), Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB) và vốn đối ứng từ ngân sách. Dự án có chiều dài hơn 11 km; trong đó, đoạn đi ngầm dài hơn 9 km và đoạn đi trên cao dài gần 2 km với 10 nhà ga (9 nhà ga ngầm, 1 nhà ga trên cao). Trong ảnh: Các đại biểu thực hiện nghi thức thi công đầu năm Giáp Thìn 2024. Ảnh: Quang Châu - TTXVN

4(1).jpg

Ngày 17/2 (mùng 8 tháng giêng), hàng vạn đồng bào các dân tộc và du khách nô nức kéo về trung tâm huyện Chiêm Hoá (Tuyên Quang) để tham dự Lễ hội Lồng Tông - Ngày hội xuống đồng năm 2024 với chủ đề "Bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch". Đây là lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc Tày, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự khát vọng của con người trong sự hòa hợp trời và đất, âm dương, cầu mong cho mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, thiên hạ thái bình, cầu cho cuộc sống con người khỏe mạnh, no đủ, vạn vật sinh sôi. Trong ảnh: Nghi lễ Tịch điền - đường cày đầu Xuân tại Lễ hội Lồng Tông truyền thống của đồng bào dân tộc Tày. Ảnh: Quang Cường - TTXVN

5.jpg

Trưa 17/2, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - PC07, Công an TP Hồ Chí Minh đã thông tin sơ bộ về vụ cháy nghiêm trọng xảy ra vào rạng sáng cùng ngày khiến 4 người tử vong ở quận 10. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 4 người tử vong là Nguyễn Thị Hồng Xuân (sinh năm 1978), Lê Thị Hồng Tuyết (sinh năm 1977), Trần Quốc Cường (sinh năm 1986) và Lê Hoàng Dũng (sinh năm 1968). Tổng diện tích cháy khoảng 101m2, gồm nhà dân 623/20/21 và tầng 1 nhà dân số 623/20/19. Hiện nguyên nhân đang được cơ quan chức năng điều tra. Trong ảnh: Hiện trường vụ cháy. Ảnh: TTXVN phát

6(2).jpg

Tại khu vực tiểu khu 19/5, thuộc xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu (tỉnh Sơn La), Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ hai đối tượng là Giàng Thi (sinh năm 1998, trú tại bản Ta Điếng, huyện Sốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn, Lào) và Tráng Thị Dí (sinh năm 1989, trú tại xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý. Tang vật thu giữ gồm: 18.000 viên ma tuý tổng hợp, 2 điện thoại di động, 1 xe máy. Trong ảnh: Hai đối tượng (đứng giữa) cùng tang vật. Ảnh: TTXVN phát

QUỐC TẾ

7.jpg

Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa ký ban hành sắc lệnh sửa đổi Chiến lược quốc gia về phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) đến năm 2030. Theo sắc lệnh, dự án liên bang "Trí tuệ nhân tạo" với mức đầu tư 36,3 tỷ Ruble, khoảng 400 triệu USD, sẽ được đưa vào dự án quốc gia về phát triển nền kinh tế dữ liệu đến năm 2030. Chiến lược cập nhật các nguyên tắc cơ bản để phát triển và sử dụng công nghệ AI, bao gồm tính minh bạch và quyền truy cập không phân biệt đối xử của người dùng vào thông tin về thuật toán. Trong ảnh: Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters/TTXVN

8.jpg

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 16/2 đã ký một thỏa thuận an ninh với người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron tại Elysee, theo đó cam kết tăng viện trợ cho Kiev lên tới 3 tỷ euro (3,2 tỷ USD) trong năm 2024, sau các khoản viện trợ 2,1 tỷ euro hồi năm ngoái và 1,9 tỷ euro năm 2022. Thỏa thuận kéo dài 10 năm và củng cố hợp tác trong lĩnh vực pháo binh giữa hai nước, đồng thời sẽ mở đường cho Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu (EU) và khối quân sự NATO trong tương lai. Trong ảnh: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (phải) trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky tại Paris. Ảnh: AFP/TTXVN

9.jpg

Một thẩm phán ở New York đã ra phán quyết yêu cầu cựu Tổng thống Donald Trump nộp phạt 354,9 triệu USD do gian dối về giá trị tài sản ròng của mình với các bên cho vay. Trong phán quyết kết thúc phiên xử gây tranh cãi kéo dài ba tháng tại Manhattan, thẩm phán Arthur Engoron đã cấm ông Trump đảm nhận bất kỳ cương vị lãnh đạo hoặc giám đốc của bất kỳ công ty nào ở New York trong ba năm. Ông cũng cấm cựu Tổng thống Trump và các công ty có tên trong vụ kiện được nộp đơn xin vay từ bất kỳ tổ chức tài chính nào được cấp phép ở New York trong ba năm, qua đó có thể hạn chế khả năng nhận được tín dụng từ các ngân hàng lớn tại Mỹ của ông Trump. Trong ảnh: (Tư liệu) Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump (giữa) tại phiên xét xử của tòa tối cao New York ngày 11/1. Ảnh: AFP/TTXVN

10.jpg

Sáng 17/2, Nhật Bản đã phóng tên lửa H3 thế hệ mới. Sự kiện tái khẳng định quyết tâm của Tokyo trong lĩnh vực vệ tinh vũ trụ đầy cạnh tranh. Tên lửa H3 số 2 được phóng đi từ Trung tâm Vũ trụ Tanegeshima, mang theo một vệ tinh kiểm định và 2 vệ tinh chức năng siêu nhỏ. Đây là nỗ lực thứ hai của Nhật Bản để đưa tên lửa H3 lên quỹ đạo. Trong chương trình phát sóng trực tiếp, các nhà khoa học đã vỗ tay và ôm nhau tại Trung tâm vũ trụ Tanegashima khi H3 phóng thành công. Trong ảnh: Tên lửa H3 số 2 rời bệ phóng tại Trung tâm Vũ trụ Tanegeshima, tỉnh Kagoshima, Tây Nam Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN

T.H (theo TTXVN)
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 17/2